Một trường đại học ở Bình Dương đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 3.4, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương đã đón nhận chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở chu kỳ 2. 

Buổi lễ trao chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục diễn ra tại Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - đã trao chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở chu kỳ 2 cho Đại học Thủ Dầu Một (chu kỳ 1 được đánh giá năm 2017).

Trước đó, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn đến khảo sát tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học đã khảo sát, phân tích, đánh giá tất cả các mặt hoạt động của trường, đối chiếu với bộ tiêu chuẩn gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí xoay quanh: chiến lược, tính hệ thống, việc thực hiện chức năng.... và kết quả hoạt động của Đại học Thủ Dầu Một.

Kết quả, đoàn đã thống nhất công nhận Trường Đại học Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo ghi nhận Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đang cần rất nhiều nguồn lao động chất lượng cao từ các trường đại học đào tạo ra. Trong số khoảng 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một là trường có số sinh viên đông nhất, khoảng 19.000 sinh viên.

Những năm gần đây, Đại học Thủ Dầu Một phát triển nhanh về số lượng sinh viên cũng như số ngành đào tạo. Tỉnh Bình Dương đang quan tâm hỗ trợ, đầu tư để trường đại học này phát triển góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.700 thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày  26.3, gần 2.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023.

Bình Dương sẽ bố trí thêm đất và vốn xây nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang xây dựng phương án bố trí thêm đất và vốn để xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Đây được xem là một trong những phương án thực hiện chính sách an sinh bền vững cho người lao động ngoại tỉnh.

Bình Dương xây xong cầu vượt đầu tiên, chuẩn bị xây thêm ở các điểm khác

ĐÌNH TRỌNG |

Cây cầu vượt ngã tư 550 trên đường ĐT 743 kết nối Bình Dương với TP.HCM đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là giải pháp kỳ vọng giải bài toán ùn tắc ở nút giao có lưu lượng lớn phương tiện tại Bình Dương.

Gần 2.700 thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày  26.3, gần 2.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023.

Bình Dương sẽ bố trí thêm đất và vốn xây nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang xây dựng phương án bố trí thêm đất và vốn để xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Đây được xem là một trong những phương án thực hiện chính sách an sinh bền vững cho người lao động ngoại tỉnh.

Bình Dương xây xong cầu vượt đầu tiên, chuẩn bị xây thêm ở các điểm khác

ĐÌNH TRỌNG |

Cây cầu vượt ngã tư 550 trên đường ĐT 743 kết nối Bình Dương với TP.HCM đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là giải pháp kỳ vọng giải bài toán ùn tắc ở nút giao có lưu lượng lớn phương tiện tại Bình Dương.