Những đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng Webometrics

NGUYỄN ĐÌNH |

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân... đã có mặt trong bảng xếp hạng Webometrics. 

Bảng xếp hạng Webometrics là hệ thống xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới thuộc Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha).

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics. Ảnh chụp màn hình
Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics. Ảnh chụp màn hình 

Theo danh sách được công bố mới đây, top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã có mặt trong bảng xếp hạng này, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng và Đại học Cần Thơ.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện xếp hạng 661 thế giới, thuộc top 700 thế giới, xếp thứ 137 châu Á và vị trí 11 Đông Nam Á. Như vậy, so với bảng xếp hạng công bố vào tháng 8.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 97 bậc. 

Bảng xếp hạng Webometrics được đưa ra dựa trên các tiêu chí xếp hạng gồm: Chỉ số Impact (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ lan toả của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học; Chỉ số Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus; Chỉ số Openness (Độ mở học thuật) có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 310 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

NGUYỄN ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Công nghệ & Kinh tế số Đại học Bách khoa có sứ mệnh gì?

TUỆ NHI |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số (tên tiếng Anh là BK Fintech) với sứ mệnh trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu cả nước, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số của quốc gia thông qua các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đại học TDTT vô địch bóng rổ sinh viên TPHCM lần thứ 3 liên tiếp

Thanh Vũ |

Sau khi vượt qua Đại học Sư phạm, tuyển bóng rổ trường Đại học Thể dục thể thao có lần thứ ba liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng rổ sinh viên TPHCM toàn thành. 

Đại học Quốc tế Hồng Bàng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TUỆ NHI |

Ngày 17.12.2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhà trường. Hàng loạt các sự kiện nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động mừng như: Triển lãm thành tựu HIU, Hội nghị khoa học, Hội diễn văn nghệ, Buổi giao lưu Siêu trí tuệ thế giới....

Trung tâm Công nghệ & Kinh tế số Đại học Bách khoa có sứ mệnh gì?

TUỆ NHI |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số (tên tiếng Anh là BK Fintech) với sứ mệnh trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu cả nước, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số của quốc gia thông qua các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đại học TDTT vô địch bóng rổ sinh viên TPHCM lần thứ 3 liên tiếp

Thanh Vũ |

Sau khi vượt qua Đại học Sư phạm, tuyển bóng rổ trường Đại học Thể dục thể thao có lần thứ ba liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng rổ sinh viên TPHCM toàn thành. 

Đại học Quốc tế Hồng Bàng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TUỆ NHI |

Ngày 17.12.2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhà trường. Hàng loạt các sự kiện nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động mừng như: Triển lãm thành tựu HIU, Hội nghị khoa học, Hội diễn văn nghệ, Buổi giao lưu Siêu trí tuệ thế giới....