Trung tâm Công nghệ & Kinh tế số Đại học Bách khoa có sứ mệnh gì?

TUỆ NHI |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số (tên tiếng Anh là BK Fintech) với sứ mệnh trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu cả nước, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số của quốc gia thông qua các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0.

Theo đó, hoạt động của trung tâm sẽ tập trung xây dựng và chuyển giao các giải pháp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các chuyên gia có uy tín và nâng tầm ảnh hưởng của Đại học Bách khoa Hà Nội trong nước và khu vực.

PGS Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: “Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị tiên phong về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mục tiêu hoạt động của trung tâm là trở thành đơn vị nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ với nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số quốc gia”.

Sự ra đời của Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bước đi này cũng thể hiện quyết tâm của Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nói chung và trong lĩnh vực tài chính, kinh tế số, và xã hội số nói riêng.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được đặt ở mức ưu tiên cao trong các chiến lược phát triển số với việc tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ, dữ liệu và nhân lực để đáp ứng với thời kì mới, từ đó bứt phá vươn lên thay đổi thứ hạng quốc gia.

Đơn vị sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần phát triển Fintech tại Việt Nam qua việc hình thành và mở rộng hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số, công nghệ tài chính, và thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác nước ngoài nhằm đón đầu xu hướng phát triển công nghệ tài chính trên thế giới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào kinh tế và xã hội của Việt Nam.

“Trong tương lai, Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số sẽ tiếp tục mở rộng định hướng nghiên cứu và nhân lực với kỳ vọng trở thành Viện. Trung tâm tập hợp sức mạnh tập thể, nghiên cứu liên ngành, với mục tiêu đưa ý tưởng vào thực tế, thể hiện quan điểm phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội”, PGS Huỳnh Quyết Thắng khẳng định.

Nhân dịp này, PGS Nguyễn Bình Minh được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số với nhiệm kỳ 5 năm.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường học tặng quà, tổ chức tiệc cuối năm, lo Tết xa nhà cho sinh viên

TUỆ NHI |

Nhiều sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết đã được các nhà trường chăm lo, tổ chức chúc Tết xa nhà, tham dự tiệc cuối năm, chơi trò chơi dân gian và tặng những phần quà ý nghĩa. 

Chiến dịch thu hút giảng viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội

Hạ Nguyên |

Nhằm thu hút, tuyển dụng những ứng viên trẻ, tài năng, các nhà khoa học uy tín xuất sắc về công tác, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai Đề án thu hút tuyển dụng giảng viên xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành điện

Minh Thành |

Chiều 16.4, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức ký kết chương trình hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường học tặng quà, tổ chức tiệc cuối năm, lo Tết xa nhà cho sinh viên

TUỆ NHI |

Nhiều sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết đã được các nhà trường chăm lo, tổ chức chúc Tết xa nhà, tham dự tiệc cuối năm, chơi trò chơi dân gian và tặng những phần quà ý nghĩa. 

Chiến dịch thu hút giảng viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội

Hạ Nguyên |

Nhằm thu hút, tuyển dụng những ứng viên trẻ, tài năng, các nhà khoa học uy tín xuất sắc về công tác, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai Đề án thu hút tuyển dụng giảng viên xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành điện

Minh Thành |

Chiều 16.4, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức ký kết chương trình hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ.