Xây dựng hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông trên đường

MINH QUÂN-PHẠM DUNG |

Chiến dịch “Chuyến xe văn minh" vừa được phát động tại TPHCM nhằm kêu gọi người dân thành phố cùng chung tay lập lại trật tự an toàn và văn minh trong giao thông.

Sáng nay (25.5), tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT TPHCM và nhiều đơn vị liên quan chính thức phát động chiến dịch “Chuyến xe văn minh".

Theo số liệu báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, những năm gần đây tình hình giao thông ở Việt Nam rất đáng lo ngại với sự gia tăng của số lượng vụ ùn tắc, tai nạn va quẹt trên đường phố...

Cụ thể, theo thống kê thì trong năm 2018, trên toàn quốc xảy ra hơn 18.232 vụ tai nạn  làm 7.958 người tử vong và khoảng 14.262 người bị thương. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 50 vụ tai nạn giao thông, khiến 22 người tử vong, 39 người bị thương. Gần hơn nữa, chỉ trong vòng quý I/2019 cả nước đã xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm 1.905 người chết, 1.209 người bị thương và 1.932 người bị thương nhẹ.

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình giao thông diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính vẫn là ý thức của người đi đường. Do vậy mỗi cá nhân, đơn vị phải kiên trì xây dựng văn hóa, vận động người dân tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

“Tôi mong mỗi bác tài đều trở thành tài xế an toàn, thân thiện. Bác tài ôtô thì hỗ trợ hành khách, tham gia giao thông đúng luật. Các bác tài xe máy thì đội mũ bảo hiểm cho mình và người thân, không chạy xe lên vỉa hè. Người đi bộ sang đường đúng nơi đúng chỗ. Đăc biệt, khi chúng ta đã uống rượu bia thì không lái xe và không ngồi lên xe người vừa uống xong. Nếu bạn mình lái xe thì trong các cuộc vui nên khuyên bạn không nên uống bia rượu. Lực lượng chấp pháp thì uy nghiêm, minh bạch, nhân văn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp lập lại trật tự an toàn giao thông", ông Hùng nói.

Chiến dịch "Chuyến xe văn minh" sẽ được thực hiện trong 6 tháng, bắt đầu từ hôm nay (25.5) với các nội dung như cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật về ATGT từ các đơn vị dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cộng đồng tài xế... - là những người thường xuyên tham gia giao thông.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tập trung tuyên truyền về ATGT và ghi nhận chia sẻ những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp trong giao thông.

Theo đó, mỗi người đi đường chỉ cần tham gia chia sẻ một câu chuyện ý nghĩa, một hành vi đẹp bắt gặp đâu đó trong quá trình tham gia giao thông gửi về chương trình là có thể góp phần làm lan tỏa việc tốt đến rất nhiều người và đồng thời đóng góp vào quỹ trao tặng nón bảo hiểm cho trẻ em.

MINH QUÂN-PHẠM DUNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng giờ xe máy chạy vào làn ôtô đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh

MINH QUÂN - PHẠM DUNG |

Để giảm ùn ứ làn xe 2 bánh đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, Sở GTVT TPHCM tăng khung thời gian xe máy lưu thông trên một phần đường ôtô tại 2 tuyến này.

TPHCM kiến nghị "xin" 2 phà 200 tấn của bến phà Vàm Cống

MINH QUÂN |

Do nhu cầu đi lại của người dân qua phà Cát Lái và Bình Khánh không ngừng tăng, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải điều chuyển 2 phà 200 tấn từ bến phà Vàm Cống.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão.

TPHCM phân loại mức độ các khu vực nguy cơ sạt lở cao để phòng tránh

Huyền Trân |

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của sạt lở đất bờ sông và bờ biển gây ra trong năm 2019, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành phân loại mức độ sạt lở tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp phòng, tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại.

Tăng giờ xe máy chạy vào làn ôtô đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh

MINH QUÂN - PHẠM DUNG |

Để giảm ùn ứ làn xe 2 bánh đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, Sở GTVT TPHCM tăng khung thời gian xe máy lưu thông trên một phần đường ôtô tại 2 tuyến này.

TPHCM kiến nghị "xin" 2 phà 200 tấn của bến phà Vàm Cống

MINH QUÂN |

Do nhu cầu đi lại của người dân qua phà Cát Lái và Bình Khánh không ngừng tăng, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải điều chuyển 2 phà 200 tấn từ bến phà Vàm Cống.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão.

TPHCM phân loại mức độ các khu vực nguy cơ sạt lở cao để phòng tránh

Huyền Trân |

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của sạt lở đất bờ sông và bờ biển gây ra trong năm 2019, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành phân loại mức độ sạt lở tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp phòng, tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại.