Ca sĩ Hồ Trung Dũng kể kỉ niệm về mẹ

DI PY |

Là khách mời trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã chia sẻ với khán giả truyền hình câu chuyện kỉ niệm về người mẹ của anh.

Với ca sĩ Hồ Trung Dũng, má là người thân duy nhất. Có lẽ anh là người giỏi che giấu đi cảm xúc nên ít ai biết được anh lại có nhiều nỗi buồn. Ca sĩ Hồ Trung Dũng từng chia sẻ trên báo chí, cuộc sống gia đình anh không thật sự hạnh phúc vì ba má thường xuyên cãi nhau dẫn đến ly thân rồi ly dị. Hồ Trung Dũng biết ba và anh trai có cuộc sống riêng nên không dựa dẫm nhiều vào họ. Vì vậy, anh gần như chỉ có má là người thân duy nhất.

Vào năm 21 tuổi, khi đang là du học sinh năm thứ 3 tại Đức, mẹ của nam ca sĩ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh tim. Nỗi đau mất người thân là nỗi đau khôn xiết, âm ỉ trong lòng người ở lại, thậm chí đã mười mấy năm trôi qua, bên trong Hồ Trung Dũng vẫn còn cảm giác âm ỉ ấy. Có nhiều đêm nằm mơ, nam ca sĩ đã không kiềm được nước mắt khi nhớ đến mẹ.

“Cá nhân tôi đã có một người mẹ rất tuyệt vời” – ca sĩ Hồ Trung Dũng chia sẻ. Vì bà luôn ủng hộ anh trong tất cả những điều anh làm. Khi quyết định thi vào khoa Ngữ văn Đức – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dù ba anh ngăn cản vì cho rằng học xong không xin được việc làm thì mẹ anh lại ủng hộ nam ca sĩ theo đuổi đam mê.

Kể về mẹ, ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết anh học được rất nhiều tích cách tốt từ mẹ. Trong đó, từ nhỏ Hồ Trung Dũng đã được mẹ dạy về cách tiêu tiền.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng. Ảnh: Chụp màn hình

Anh tâm sự: “Dũng nhớ má cũng kiểu là như vậy! Xin cái gì cũng không có tiền hết trơn. Má ơi con muốn cái này. Không có tiền! Muốn cái kia. - Nhà mình nghèo lắm!

Vậy đó, xong cái một ngày nọ, Dũng mê cây đàn của thằng em họ, 50.000 đồng hà, cái thời đó đó. Chưa biết chơi đàn mà, chỉ thấy đồ chơi thôi cái dí theo má “Má ơi cho con đồ chơi 50.000 đi”. Không có, 50.000 tiền đâu mà mua. Xin đâu khoảng mấy tháng trời, cái má mới nói rằng đồ chơi 50.000 thì hỏng có. Nếu học đàng hoàng thì cho. Cũng được, học đàng hoàng cái được mua cây đàn lớn.

Xách ra một triệu ba. Nếu mà không có nhờ cái kiểu của má mình thì không bao giờ có cái chuyện Dũng có cây đàn một triệu ba để học và không có chuyện là bây giờ Dũng biết chơi piano hay là biết hát”.

Ốc Thanh Vân. Ảnh: Chụp qua màn hình

Đồng cảm với ca sĩ Hồ Trung Dũng, MC Ốc Thanh Vân đã chia sẻ “Thật sự Vân vừa thấy dễ thương mà Vân cũng xúc động nữa tại Vân cũng nhớ tới mẹ Vân. Thật sự là tất cả những gì Vân có điều từ mẹ mà ra hết.

Cái thói quen tiêu xài tiền của Vân ảnh hưởng rất là lớn bởi mẹ của mình luôn. Có một nguyên tắc mà mẹ Vân dạy Vân là không bao giờ xài đến đồng tiền cuối cùng của mình. Điều đó nhớ hoài luôn, mẹ Vân là giáo viên dạy thanh nhạc mà chỗ nào mẹ cũng có tiền hết.

Vân nghĩ rằng là mẹ Vân lúc nào cũng muốn thứ nhất là để chủ động trong việc chi tiêu. Thứ hai là để kiểu như là cần cái gì là phải có liền và không có xài đến cái tiền mà mình đã gọi là để một cái khoảng riêng. Nhiều khi mình nghĩ là cái đó ăn sâu vào trong cái thói quen của phụ nữ Việt Nam mình rồi. Với Vân cũng vậy, thật sự Vân là người tiết kiệm lắm, Vân rất là tận hưởng cuộc sống của mình nhưng Vân vẫn có những cái tiết kiệm của riêng mình”.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Chụp qua màn hình

Ca sĩ Hồ Trung Dũng đã cho ra mắt không ít ca khúc về mẹ với thông điệp mà anh muốn gởi đến mọi người: “Chúng ta chỉ có mẹ một lần trong đời, đừng vì bất kỳ điều gì mà sống hờ hững với người đã yêu thương ta đến tận cuối đời. Hãy nói lời yêu thương đến những người thân trong gia đình khi mình còn có thể”.

Tham gia chương trình Quyền Năng Phái Đẹp còn có các khách mời: Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang, diễn viên Nguyệt Ánh cùng MC Ốc Thanh Vân. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ 6 ngày 13.11.2020 trên kênh THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Dàn nghệ sĩ và thí sinh tổng duyệt đêm thi cuối của Hoa hậu Việt Nam

DI PY |

Trước giờ G, dàn nghệ sĩ và thí sinh ráo riết chạy tổng duyệt cho đêm thi Người đẹp Biển - Người đẹp Du lịch của Hoa hậu Việt Nam vào tối nay 12.11.

Vân Trang phản đối việc “chưa học bò đã lo học chạy”

An Nhiên |

Nữ diễn viên Vân Trang đề cao việc học tập lý thuyết thật vững để có được kiến thức nền vững chắc trước khi thực hành, áp dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

Goo Hye Sun chia tay với bạn trai cũ vì bộ phim "Vườn sao băng”

Ngọc Anh |

Trong tập mới nhất của “The Manager”, Goo Hye Sun đã kể những câu chuyện hậu trường về bộ phim ăn khách “Vườn sao băng” ​​của cô.

Hồ Trung Dũng: "Top trending chỉ là trào lưu"

ĐÔNG DU |

Không chạy theo dòng nhạc thị trường, Hồ Trung Dũng luôn giữ vững quan điểm, lối đi riêng cho bản thân từ lúc vào nghề cho tới thời điểm hiện tại.

Dàn nghệ sĩ và thí sinh tổng duyệt đêm thi cuối của Hoa hậu Việt Nam

DI PY |

Trước giờ G, dàn nghệ sĩ và thí sinh ráo riết chạy tổng duyệt cho đêm thi Người đẹp Biển - Người đẹp Du lịch của Hoa hậu Việt Nam vào tối nay 12.11.

Vân Trang phản đối việc “chưa học bò đã lo học chạy”

An Nhiên |

Nữ diễn viên Vân Trang đề cao việc học tập lý thuyết thật vững để có được kiến thức nền vững chắc trước khi thực hành, áp dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

Goo Hye Sun chia tay với bạn trai cũ vì bộ phim "Vườn sao băng”

Ngọc Anh |

Trong tập mới nhất của “The Manager”, Goo Hye Sun đã kể những câu chuyện hậu trường về bộ phim ăn khách “Vườn sao băng” ​​của cô.

Hồ Trung Dũng: "Top trending chỉ là trào lưu"

ĐÔNG DU |

Không chạy theo dòng nhạc thị trường, Hồ Trung Dũng luôn giữ vững quan điểm, lối đi riêng cho bản thân từ lúc vào nghề cho tới thời điểm hiện tại.