Những câu nói cha mẹ không nên sử dụng để mắng con

Thu Lan |

Ngay cả lúc nóng giận nhất, cha mẹ nên tránh sử dụng những câu sau để mắng con, tránh gây tổn thương cho trẻ.

“Con chẳng được tích sự gì”

Câu nói “Con chẳng được tích sự gì” hay “Con chả biết cái gì hết” đều là những câu mang tính gây sức ép cho con trẻ. Những đứa trẻ nhỏ tuổi rất dễ ảnh hưởng bởi câu nói dạng này. Chúng khắc sâu vào tâm trí và dần trở nên tự ti, mặc cảm bản thân yếu kém. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến tính cách khiến trẻ không dám làm điều mình muốn, không dám chịu trách nhiệm bất cứ việc gì.

“Tại sao bạn làm được mà con lại không”

Một câu so sánh của cha mẹ sẽ gây tổn thương tâm lý cho trẻ, khiến trẻ mặc cảm rất nhiều. Trẻ sẽ cảm thấy bản thân thua kém mọi người và trở nên thù ghét, tẩy chay với những người được cha mẹ mang ra so sánh.

Hãy khen ngợi đúng lúc với trẻ, hướng dẫn trẻ nếu các bé làm sai điều gì đó. Hạn chế so sánh con với người khác sẽ khiến trẻ trở nên nhút nhát, ít nói và khép mình lại.

Hãy dùng lý lẽ để giải thích vấn đề cho trẻ hiểu nhằm tránh những sai lầm trong tương lai. Ảnh nguồn: AFP.
Hãy dùng lý lẽ để giải thích vấn đề cho trẻ hiểu nhằm tránh những sai lầm trong tương lai. Ảnh nguồn: AFP.

“Hãy làm theo lời ba mẹ”

“Hãy làm theo những gì bố mẹ, không được phép cãi lại” là câu nói mang tính áp đặt. Có thể, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con nên muốn trẻ phải nghe lời theo. Tuy nhiên, câu nói mang tính chất ra lệnh này, không phải lúc nào nó cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Trái lại, sẽ khiến trẻ mất dần sự chủ động và hình thành ý thức sống lệ thuộc vào người khác. Đến khi lớn lên, trẻ sẽ không có tính tự lập, tự chủ và luôn tìm cách dựa dẫm mà quên mất rằng, cuộc đời của mình sẽ do mình quyết định.

“Con có tin mẹ gọi chú cảnh sát đến bắt không?”

Một trong những điều mà các bậc phụ huynh thường lựa chọn sử dụng mỗi khi dọa trẻ không nghe lời. Việc dọa dẫm này sẽ không mang lại hiệu quả nếu muốn trẻ ngoan, vâng lời. Hãy khuyên bảo trẻ theo cách thông thường và nên chỉ cho các bé biết mình đang sai ở đâu, cần hành động như thế nào để sửa sai lầm, hơn là sử dụng những người lạ khác để dọa dẫm trẻ.

Thu Lan
TIN LIÊN QUAN

“Bà ngoại” U90 kể chuyện tình với “ông ngoại” U100 tại "Vũ điệu vàng"

DI PY |

Sau khi rơi xuống vị trí áp chót ở tập trước của Vũ điệu vàng, bà ngoại 87 tuổi Lệ Dung cùng bạn nhảy Mạnh Hùng quyết định sẽ “chơi lớn” trong đêm thi thứ 8. Ngoài ra, tại đây, bà cũng chia sẻ về chuyện tình cảm với cụ ông U100 khiến khán giả ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà lấy lại vóc dáng sau sinh con

DI PY |

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có buổi hẹn hò ngọt ngào, nữ ca sĩ còn trang điểm và "lên đồ" vô cùng lộng lẫy. Cô gấy bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh đôi.

Những lý do cha mẹ nên để con tự chuẩn bị bữa trưa mang đến trường

Yến Nhi |

Dưới đây là những lý do khiến cha mẹ nên để trẻ tự chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Những việc cha mẹ không để ý vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con

ĐÌNH DY |

Vô tình những hành vi mà cha mẹ cho rằng bình thường nhưng chúng lại có tác động xấu đến con của bạn.

“Bà ngoại” U90 kể chuyện tình với “ông ngoại” U100 tại "Vũ điệu vàng"

DI PY |

Sau khi rơi xuống vị trí áp chót ở tập trước của Vũ điệu vàng, bà ngoại 87 tuổi Lệ Dung cùng bạn nhảy Mạnh Hùng quyết định sẽ “chơi lớn” trong đêm thi thứ 8. Ngoài ra, tại đây, bà cũng chia sẻ về chuyện tình cảm với cụ ông U100 khiến khán giả ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà lấy lại vóc dáng sau sinh con

DI PY |

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có buổi hẹn hò ngọt ngào, nữ ca sĩ còn trang điểm và "lên đồ" vô cùng lộng lẫy. Cô gấy bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh đôi.

Những lý do cha mẹ nên để con tự chuẩn bị bữa trưa mang đến trường

Yến Nhi |

Dưới đây là những lý do khiến cha mẹ nên để trẻ tự chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Những việc cha mẹ không để ý vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con

ĐÌNH DY |

Vô tình những hành vi mà cha mẹ cho rằng bình thường nhưng chúng lại có tác động xấu đến con của bạn.