Hơn 3.500 chiếc bánh trung thu đến với các bệnh nhi

Hà Thanh |

Hơn 3.500 chiếc bánh trung thu do các bạn học sinh, sinh viên Hà Nội tự tay làm đã gửi đến tay các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Với mong muốn mang lại cho các bạn nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, các bạn nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội có một mùa Tết Trung thu tràn ngập tình yêu thương, khoảng 1.000 học sinh, sinh viên thuộc CLB Liên kết trẻ Việt Nam, CLB Tình nguyện Trường THPT Việt - Đức, CLB Trường THPT Yên Hòa cùng một số bạn trẻ trên địa bàn thành phố đã cùng nhau thực hiện chương trình "Tết Trung thu - Tết của sẻ chia" năm 2020.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, bạn Trương Yến Nhi - học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Hòa chia sẻ: "Dù chiếc bánh trung thu không phải là một điều gì rất lớn lao nhưng mình tin việc tự tay tạo nên những chiếc bánh cùng với tấm lòng san sẻ của mỗi bạn tham gia đặt vào trong từng chiếc bánh thì các em nhỏ sẽ có một mùa Trung thu với thật nhiều nụ cười".

Các bạn học sinh trao quà Trung thu đến với các em nhỏ tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội. Ảnh: Hà Thanh.

Trong vòng 7 ngày (21.9 - 27.9), các bạn học, sinh sinh viên đã tự tay làm hơn 3.500 chiếc bánh trung thu và hàng nghìn chiếc đèn ông sao để đem đến sự sẻ chia cho 256 bệnh nhi tại bệnh viện trong dịp Trung thu. Theo đó, mỗi một hộp quà gồm bánh trung thu, chiếc đèn ông sao, sữa cùng nhiều bánh kẹo khác.

Anh Nguyễn Phúc Đại - Phó Ban tổ chức chương trình cho biết: "Đây là năm thứ 4 chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội. Với việc làm ra 3.500 chiếc bánh trung thu, mỗi ngày chúng tôi có khoảng 4 ca làm bánh tại 2 địa điểm khác nhau. Mỗi ca có từ 25- 30 bạn tham gia.

Từ nguyên vật liêu và quy trình làm bánh, chúng tôi đều kiểm soát một cách tốt nhất để mang đến những chiếc bánh trung thu chất lượng dành tặng cho các em nhỏ".

Được biết, cứ mỗi mùa Tết Trung thu, Ban tổ chức chương trình "Tết Trung thu - Tết của sẻ chia" đều có hoạt động phá cổ để các em nhỏ cùng nhau chung vui. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động này không được tổ chức để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người.

Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tết Trung thu đến với 2.000 em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Hà Lê |

Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương " dành tặng cho khoảng 2.000 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Quà trung thu cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Tâm An |

Nhiều bệnh viện tại TPHCM tổ chức các chương trình đón tết Trung thu cho bệnh nhân.

3.000 phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn trên 59 tỉnh thành

Minh Khang |

Chương trình lễ hội đặc biệt “Vui hội Đêm trăng” được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa và trao tặng 3.000 phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tự tay làm đồ chơi Trung thu tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội

AN NHIÊN |

Việc vừa tham quan các địa điểm chơi Trung thu vừa trải nghiệm làm món đồ chơi truyền thống thu hút nhiều người đến hơn.

Tết Trung thu đến với 2.000 em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Hà Lê |

Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương " dành tặng cho khoảng 2.000 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Quà trung thu cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Tâm An |

Nhiều bệnh viện tại TPHCM tổ chức các chương trình đón tết Trung thu cho bệnh nhân.

3.000 phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn trên 59 tỉnh thành

Minh Khang |

Chương trình lễ hội đặc biệt “Vui hội Đêm trăng” được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa và trao tặng 3.000 phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tự tay làm đồ chơi Trung thu tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội

AN NHIÊN |

Việc vừa tham quan các địa điểm chơi Trung thu vừa trải nghiệm làm món đồ chơi truyền thống thu hút nhiều người đến hơn.