Nông dân xin chào: “Vua nấm linh chi” chia sẻ bí quyết làm giàu

An Nhiên |

Nông dân xin chào tuần này đưa khán giả đến Đồng Nai - nơi được xem là “thủ phủ” của nấm linh chi và gặp gỡ nông dân Nguyễn Văn Tuệ - chủ trại nấm linh chi Minh Dũng để cùng tìm hiểu về mô hình trồng nấm linh chi công nghệ cao.

Xuất thân từ kỹ sư công nghệ sinh học, được biết đến là “vua nấm linh chi”, nông dân Nguyễn Văn Tuệ đã mạnh dạn đầu tư trang trại nấm quy mô lớn “khủng” nhất miền Đông Nam Bộ với quy trình nuôi trồng khép kín.

Bắt đầu hình thành từ năm 2000 đến nay trại nấm linh chi Minh Dũng của anh đã có 15 trại chuyên trồng nấm linh chi tại Long Khánh (Đồng Nai). Nhờ quy trình nuôi trồng đạt chuẩn với niềm say mê tìm tòi nghiên cứu để đưa sản phẩm “nấm linh chi đỏ” ra được thị trường thế giới. Trang trại nấm linh chi rộng hơn 3 héc ta của anh đã đạt được thành tích nổi bật với mỗi năm sản xuất khoảng 25 tấn nấm xích chi, hồng chi, na sa Nhật Bản - sản phẩm được hàng ngàn khách trong và ngoài nước tin dùng.

Khi được hỏi cơ duyên đến với nghề trồng nấm linh chi, anh chia sẻ: “Lúc đó, phong trào nấm linh chi cũng được biết đến qua các trang mạng thông tin, các bạn đi Hàn Quốc về chia sẻ nấm linh chi ở bên Hàn Quốc được sử dụng nhiều nhưng tỉ lệ ít đi, và tôi bắt đầu trồng nấm linh chi từ năm 2003”. Nấm linh chi được xem là một trong những loại dược liệu quý, có lợi cho sức khỏe và công dụng chủ yếu của nó là giải độc cơ thể, đào thải độc tố.

Đối với việc trồng và chăm sóc nấm, anh nói thêm: “Trồng nấm nói chung và trồng nấm linh chi nói riêng thật sự không khó, nó đòi hỏi người nuôi trồng phải có kiến thức chuyên sâu. Nuôi trồng nấm linh rất dễ nhưng nuôi trồng cho ra dược liệu cao thì phải kiên trì và không ngừng học hỏi”.

Không chỉ vẹn toàn trong công việc, mà khi được chia sẻ thêm về cuộc sống của anh, bà xã anh Văn Tuệ nói rằng: “Anh luôn là người chồng rất mẫu mực, là người bố luôn chăm sóc các con mình, nhiều khi tôi cũng phải đi công tác xa thì anh chính là người lo cho các con”.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, anh Văn Tuệ muốn chia sẻ lại cho những người nông dân khác muốn có những sản phẩm mang giá trị cao thì trước hết phải có được sản phẩm tốt, tự tạo riêng được giá trị cho bản thân và giá trị cho cộng đồng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

MC Quyền Linh tặng xe xúc xích cho nữ điều dưỡng tuyến đầu dịp 8.3

An Nhiên |

MC Quyền Linh tức tốc mang xe xúc xích tới tặng cho nữ điều dưỡng tuyến đầu đúng dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Cẩm Ly học hỏi cách dạy con của nam tình nguyện viên chống dịch

An Nhiên |

Câu chuyện của anh Trần Hữu Tài (tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, Giám đốc công ty dịch vụ về mẹ bầu và bé) trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại "Hát cho ngày mai" mang tới một năng lượng tích cực khiến ca sĩ Cẩm Ly và mọi người khâm phục. 

NSƯT Thoại Mỹ khóc nghẹn trước hoàn cảnh của cậu bé 9 tuổi mồ côi cha

An Nhiên |

Câu chuyện của bé Vũ (9 tuổi) mang trên vai gánh nặng trụ cột gia đình, sáng đi học, chiều tối đi mò cua, bắt ốc nuôi bà cố già yếu và chị gái khờ khiến NSƯT Thoại Mỹ, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm xót thương.

Nông dân xin chào: Chàng trai trẻ sáng tạo và tâm huyết với trà đinh lăng

An Nhiên |

Tập 8 của Nông dân xin chào là cuộc gặp gỡ với chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết Nguyễn Hoàng Huy Lộc (huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long).

MC Quyền Linh tặng xe xúc xích cho nữ điều dưỡng tuyến đầu dịp 8.3

An Nhiên |

MC Quyền Linh tức tốc mang xe xúc xích tới tặng cho nữ điều dưỡng tuyến đầu đúng dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Cẩm Ly học hỏi cách dạy con của nam tình nguyện viên chống dịch

An Nhiên |

Câu chuyện của anh Trần Hữu Tài (tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, Giám đốc công ty dịch vụ về mẹ bầu và bé) trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại "Hát cho ngày mai" mang tới một năng lượng tích cực khiến ca sĩ Cẩm Ly và mọi người khâm phục. 

NSƯT Thoại Mỹ khóc nghẹn trước hoàn cảnh của cậu bé 9 tuổi mồ côi cha

An Nhiên |

Câu chuyện của bé Vũ (9 tuổi) mang trên vai gánh nặng trụ cột gia đình, sáng đi học, chiều tối đi mò cua, bắt ốc nuôi bà cố già yếu và chị gái khờ khiến NSƯT Thoại Mỹ, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm xót thương.

Nông dân xin chào: Chàng trai trẻ sáng tạo và tâm huyết với trà đinh lăng

An Nhiên |

Tập 8 của Nông dân xin chào là cuộc gặp gỡ với chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết Nguyễn Hoàng Huy Lộc (huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long).