Giải chạy vì cộng đồng UpRace tìm kiếm tổ chức xã hội đồng hành

NGUYỄN ĐĂNG |

Dự kiến trở lại vào tháng 9.2023, UpRace, dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác tổ chức xã hội uy tín để đồng hành trong năm nay.

Ban tổ chức UpRace cho biết, các tổ chức xã hội này cần có giấy phép hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 29.5 đến 23.6.2023.

Một số tiêu chí cốt lõi để UpRace lựa chọn đồng hành gồm: Tác động xã hội mà tổ chức mang lại, khả năng thực thi kế hoạch, sự minh bạch về pháp lí/ tài chính và sự cởi mở trong hợp tác. Bên cạnh đó, tổ chức xã hội cần có khả năng giải ngân ít nhất 500 triệu đồng/dự án. Dự kiến, ban tổ chức UpRace sẽ đánh giá và chọn 3-4 tổ chức xã hội phù hợp và gửi thông báo chính thức vào tháng 7.2023.

Ra mắt cộng đồng từ năm 2018, mô hình thể thao thiện nguyện của UpRace đã kết nối hiệu quả người chạy, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Mỗi km người chạy đóng góp được quy đổi ra số tiền 1.000 đồng, sau đó VNG và những nhà tài trợ sẽ thay mặt người chạy ủng hộ cho các tổ chức xã hội thụ hưởng. 

Trong hành trình 5 năm qua (2018 - 2022), UpRace đã kết nối được hơn 1.000 tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trường học; gây dựng một cộng đồng hơn 350.000 runners, đóng góp hơn 16,5 triệu km chạy; quyên góp gần 25 tỉ đồng cho các tổ chức xã hội.

Số tiền này đã được tài trợ cho các tổ chức Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Newborns Vietnam, Operation Smile Vietnam, Green Việt, Vietseeds, Saigon Children’s Charity và Save Vietnam’s Wildlife triển khai nhiều chương trình, hoạt động và chiến dịch ý nghĩa.

Năm ngoái, UpRace đã quyên góp được 5,4 tỉ đồng từ bước chạy của 350.981 vận động viên đến từ Việt Nam và gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Với số tiền này, đơn vị tổ chức đã dùng để giúp đỡ hơn 100 người khuyết tật có sinh kế để ổn định cuộc sống, 500 em học sinh khó khăn có cơ hội được viết tiếp giấc mơ đến trường; 300 - 500 cá thể động vật hoang được cứu hộ và 70% các loài động vật hoang dã ở Việt Nam sẽ được bảo vệ khỏi nạn săn bắn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Tại chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” diễn ra tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) ngày 17.5, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ và 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

FPT Telecom có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Từ ngày 25.4, ông Hoàng Nam Tiến sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT Telecom. Trong khi đó, ông Hoàng Việt Anh được bầu làm tân Chủ tịch FPT Telecom, còn ông Nguyễn Hoàng Linh trở thành Tổng giám đốc mới của đơn vị.

Quận 7 ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh

NGUYỄN ĐĂNG |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, Ủy ban Nhân dân Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) chính thức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nhân sự công nghệ số mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của doanh nghiệp

Huỳnh Phương |

TP Hồ Chí Minh - Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất ngờ và khó lường, tiến trình chuyển đổi số gia tăng, nhân sự số (con người có năng lực để làm việc hiệu quả trong nền kinh tế số), là yếu tố cạnh tranh then chốt của doanh nghiệp. Việc thúc đẩy phát triển nhân sự số và tăng cường năng lực để đẩy mạnh hiệu suất, tăng tính cạnh tranh là vấn đề quan trọng trong thời đại mới.

Trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Tại chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” diễn ra tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) ngày 17.5, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ và 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

FPT Telecom có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Từ ngày 25.4, ông Hoàng Nam Tiến sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT Telecom. Trong khi đó, ông Hoàng Việt Anh được bầu làm tân Chủ tịch FPT Telecom, còn ông Nguyễn Hoàng Linh trở thành Tổng giám đốc mới của đơn vị.

Quận 7 ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh

NGUYỄN ĐĂNG |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, Ủy ban Nhân dân Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) chính thức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nhân sự công nghệ số mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của doanh nghiệp

Huỳnh Phương |

TP Hồ Chí Minh - Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất ngờ và khó lường, tiến trình chuyển đổi số gia tăng, nhân sự số (con người có năng lực để làm việc hiệu quả trong nền kinh tế số), là yếu tố cạnh tranh then chốt của doanh nghiệp. Việc thúc đẩy phát triển nhân sự số và tăng cường năng lực để đẩy mạnh hiệu suất, tăng tính cạnh tranh là vấn đề quan trọng trong thời đại mới.