Nhà máy thu khí thải CO2 trực tiếp lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Hà Anh |

Nhà máy tách khí thải carbon-dioxide (CO2) trực tiếp từ không khí lớn nhất thế giới ở Hellisheidi, Iceland đã bắt đầu đi vào hoạt động từ 8.9.

Nhà máy Orca do công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ Climeworks AG xây dựng. CO2 sẽ được Orca tách khỏi không khí sau đó được công ty khởi nghiệp Carbfix của Iceland đưa vào sâu lòng đất.

Trong số 16 cơ sở mà Climeworks đã xây dựng trên khắp Châu Âu, Orca là cơ sở duy nhất xử lý vĩnh viễn CO2 thay vì tái chế, theo Bloomberg. 

Nhà máy dự kiến thu được 4.000 tấn CO2 mỗi năm, trở thành cơ sở thu khí CO2 trực tiếp lớn nhất trên thế giới.

Mục tiêu ban đầu của công ty là thu 1% lượng khí thải CO2 toàn cầu hàng năm, tức hơn 300 triệu tấn, vào năm 2025. Công ty hiện đặt mục tiêu là 500.000 tấn vào cuối thập kỷ này.

Các cá nhân muốn mua đền bù carbon (carbon offset) có thể trả cho Climeworks tới 1.200 USD cho mỗi tấn CO2. Với các giao dịch mua số lượng lớn, ví dụ như của Bill Gates, chi phí lên tới gần 600USD/tấn.

Climeworks đặt mục tiêu giảm giá thành xuống 200 đến 300USD/tấn vào năm 2030 và xuống 100 đến 200 USD vào giữa thập kỷ tới, khi hoạt động ở quy mô tối đa, Jan Wurzbacher, nhà đồng sáng lập Climeworks, cho hay. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Lái máy bay xuyên đường hầm Thổ Nhĩ Kỳ, lập kỷ lục Guinness thế giới

Hà Anh |

Phi công Italia đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi lái máy bay xuyên qua 2 hầm đường bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái. 

Đấu giá hóa thạch khủng long 3 sừng lớn nhất thế giới

Hà Anh |

Hóa thạch của "Big John" - khủng long 3 sừng lớn nhất thế giới từng được các nhà cổ sinh vật học phát hiện - sẽ được đấu giá ở Paris, Pháp, vào cuối tháng 9. 

Tình cờ phát hiện hòn đảo xa nhất về phía bắc của thế giới

Hà Anh |

Các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra hòn đảo xa nhất về phía bắc của thế giới ở ngoài khơi bờ biển Greenland. 

Lái máy bay xuyên đường hầm Thổ Nhĩ Kỳ, lập kỷ lục Guinness thế giới

Hà Anh |

Phi công Italia đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi lái máy bay xuyên qua 2 hầm đường bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái. 

Đấu giá hóa thạch khủng long 3 sừng lớn nhất thế giới

Hà Anh |

Hóa thạch của "Big John" - khủng long 3 sừng lớn nhất thế giới từng được các nhà cổ sinh vật học phát hiện - sẽ được đấu giá ở Paris, Pháp, vào cuối tháng 9. 

Tình cờ phát hiện hòn đảo xa nhất về phía bắc của thế giới

Hà Anh |

Các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra hòn đảo xa nhất về phía bắc của thế giới ở ngoài khơi bờ biển Greenland.