Pháp cấm đóng gói trái cây, rau củ bằng màng nhựa

Hà Anh |

Luật cấm đóng gói hàng chục loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa có hiệu lực ở Pháp từ ngày đầu năm mới 2022. 

Dưa chuột, chanh và cam nằm trong số 30 loại trái cây và rau củ bị cấm bọc trong màng nhựa ở Pháp. Những gói rau củ và trái cây lớn hơn cũng như trái cây cắt nhỏ hoặc chế biến sẽ được miễn áp dụng quy định này, BBC đưa tin. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi lệnh cấm là "một cuộc cách mạng thực sự" cho thấy cam kết của Pháp trong việc loại bỏ nhựa dùng một lần trước năm 2040.

Hơn 1/3 sản phẩm trái cây và rau củ ở Pháp được cho là được bọc màng nhựa bày bán. Các quan chức chính phủ tin rằng lệnh cấm có thể ngăn chặn một tỉ lệ màng nhựa dùng 1 lần được sử dụng mỗi năm. 

Lệnh cấm này là một phần của chương trình kéo dài nhiều năm do chính phủ Tổng thống Macron đưa ra nhằm từ từ loại bỏ nhựa trong nhiều ngành. Từ năm 2021, Pháp đã cấm ống hút, cốc và dao kéo bằng nhựa, cũng như hộp đựng đồ bằng polystyrene.

Trong năm 2022, các không gian công cộng sẽ buộc phải cung cấp vòi phun nước để giảm thiểu dùng chai nhựa, các ấn phẩm sẽ phải được vận chuyển mà không dùng bao bì nhựa trong khi các nhà hàng bán thức ăn nhanh sẽ không cung cấp đồ chơi nhựa miễn phí. 

Một số quốc gia Châu Âu khác đã có lệnh cấm tương tự trong những tháng gần đây trong nỗ lực thực thi các cam kết được đưa ra tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021.

Mới đây, Tây Ban Nha thông báo sẽ áp dụng lệnh cấm bán trái cây và rau củ trong màng nhựa từ năm 2023 để các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan vs Pháp: Chủ nhà buộc phải thắng

Gia Du |

Đội chủ nhà cần điểm để hy vọng vào vị trí thứ 2 bảng D song cơ hội có điểm của họ là không cao khi Pháp đang thể hiện phong độ rất cao.

Trang sức Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette bán được 8,34 triệu USD

Hà Anh |

Cặp vòng tay kim cương từng thuộc về Marie Antoinette, người vợ nổi tiếng của nhà vua Pháp Louis XVI, được bán với giá 7,46 triệu franc Thụy Sĩ (8,34 triệu USD) ngày 9.11. 

Đấu giá trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette

Hà Anh |

Trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và lắc tay bằng ruby và kim cương của vợ của vợ Công tước Windsor, tức vua Edward VIII của Anh, sẽ được đem đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới.

Hằng BingBoong tái xuất sóng truyền hình sau khi đưa con sang Pháp

Thái Anh |

Hằng BingBoong xuất hiện trong "Truy tìm cao thủ" trên sóng THVL, và đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình sau khi đưa con trai sang Pháp đoàn tụ với bố. 

Phần Lan vs Pháp: Chủ nhà buộc phải thắng

Gia Du |

Đội chủ nhà cần điểm để hy vọng vào vị trí thứ 2 bảng D song cơ hội có điểm của họ là không cao khi Pháp đang thể hiện phong độ rất cao.

Trang sức Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette bán được 8,34 triệu USD

Hà Anh |

Cặp vòng tay kim cương từng thuộc về Marie Antoinette, người vợ nổi tiếng của nhà vua Pháp Louis XVI, được bán với giá 7,46 triệu franc Thụy Sĩ (8,34 triệu USD) ngày 9.11. 

Đấu giá trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette

Hà Anh |

Trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và lắc tay bằng ruby và kim cương của vợ của vợ Công tước Windsor, tức vua Edward VIII của Anh, sẽ được đem đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới.

Hằng BingBoong tái xuất sóng truyền hình sau khi đưa con sang Pháp

Thái Anh |

Hằng BingBoong xuất hiện trong "Truy tìm cao thủ" trên sóng THVL, và đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình sau khi đưa con trai sang Pháp đoàn tụ với bố.