Trang sức Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette bán được 8,34 triệu USD

Hà Anh |

Cặp vòng tay kim cương từng thuộc về Marie Antoinette, người vợ nổi tiếng của nhà vua Pháp Louis XVI, được bán với giá 7,46 triệu franc Thụy Sĩ (8,34 triệu USD) ngày 9.11. 

Những chiếc vòng tay sang trọng này là vật đấu giá nổi bật trong cuộc đấu giá của Christie’s ở Geneva, Thụy Sĩ. Cặp vòng tay này có 112 viên kim cương và mỗi viên nặng 97 gram, cũng như có cả vàng và bạc. 

Cặp vòng kim cương được bán với giá cao hơn nhiều so với ước tính trước khi bán là 2 triệu đến 4 triệu franc Thụy Sĩ, AP lưu ý. Giá cuối cùng đã bao gồm thuế và phí. Người mua hai chiếc vòng kim cương nổi tiếng này không được tiết lộ.

Những chiếc vòng tay được đặt làm khoảng 17 năm trước khi Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette qua đời năm 1793 được truyền lại từ con gái bà là Marie-Therese và được lưu giữ trong dòng dõi hoàng gia hơn 200 năm, Christie’s cho biết.

Ngày 10.11, trong cuộc đấu giá đồ trang sức thường xuyên ở Geneva, nhà đấu giá Sotheby's sẽ bán viên sapphire hình bầu dục 26,8 carat có kim cương bao quanh thuộc về Đại công tước phu nhân Maria Pavlovna của Nga. Viên sapphire cùng với đôi bông tai của đại công tước phu nhân dự kiến thu về tới 480.000 franc (525.800 USD).

Ngày 11.11, Sotheby’s sẽ bán đấu giá một đôi giày thể thao Nike đế cao của cố huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant với giá dự kiến lên tới 35.000 franc Thụy Sĩ (38.399 USD).

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Máy tính Apple đời đầu được đem đấu giá

Hà Anh |

Những chiếc máy tính Apple-1 đầu tiên được bán với giá 666,66 USD vào năm 1976. Bốn mươi lăm năm sau, một chiếc vẫn hoạt động tốt đã được bán với giá 400.000 USD, NPR đưa tin. 

Cua tuyết Nhật Bản đấu giá được 7.000 USD

Hà Anh |

Một con cua tuyết đã bán được 800.000 yen (7.050 USD) tại một cuộc đấu giá ở cảng cá tỉnh Fukui, Nhật Bản vào cuối tuần qua khi mùa đánh bắt bắt đầu hôm 6.11 ở biển Nhật Bản. 

Đấu giá váy của Amy Winehouse với kết quả vượt xa mong đợi

Hà Anh |

Chiếc váy được Amy Winehouse mặc trong buổi biểu diễn cuối cùng được bán với giá hơn 243.000 USD trong cuộc đấu giá những món đồ từ nhà của nữ ca sĩ quá cố. 

Đấu giá trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette

Hà Anh |

Trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và lắc tay bằng ruby và kim cương của vợ của vợ Công tước Windsor, tức vua Edward VIII của Anh, sẽ được đem đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới.

Máy tính Apple đời đầu được đem đấu giá

Hà Anh |

Những chiếc máy tính Apple-1 đầu tiên được bán với giá 666,66 USD vào năm 1976. Bốn mươi lăm năm sau, một chiếc vẫn hoạt động tốt đã được bán với giá 400.000 USD, NPR đưa tin. 

Cua tuyết Nhật Bản đấu giá được 7.000 USD

Hà Anh |

Một con cua tuyết đã bán được 800.000 yen (7.050 USD) tại một cuộc đấu giá ở cảng cá tỉnh Fukui, Nhật Bản vào cuối tuần qua khi mùa đánh bắt bắt đầu hôm 6.11 ở biển Nhật Bản. 

Đấu giá váy của Amy Winehouse với kết quả vượt xa mong đợi

Hà Anh |

Chiếc váy được Amy Winehouse mặc trong buổi biểu diễn cuối cùng được bán với giá hơn 243.000 USD trong cuộc đấu giá những món đồ từ nhà của nữ ca sĩ quá cố. 

Đấu giá trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette

Hà Anh |

Trang sức kim cương của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và lắc tay bằng ruby và kim cương của vợ của vợ Công tước Windsor, tức vua Edward VIII của Anh, sẽ được đem đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới.