Những ngày gần đây, câu chuyện ồn ào hậu ly hôn của diễn viên Trọng Hưng và Âu Hà My gây chú ý với cộng đồng mạng. Nếu như Âu Hà My tố chồng ngoại tình, phụ bạc thì Trọng Hưng cũng đưa ra bằng chứng cho thấy vợ cũ đang nói dối.
Việc cả 2 bên không ngừng đăng status, đấu tố nhau trên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối về màn cầu hôn lãng mạn ở nước ngoài, lễ ăn hỏi và hôn lễ được tổ chức hoành tráng một năm trước đó. Khi cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết, nhiều người giống như Âu Hà My và Trọng Hưng, thường hay tự cho mình quyền đối xử tệ với người mình đã từng “đầu ấp tay gối”, tranh đấu vì quyền lợi đến cùng. Song trên thực tế, càng thù ghét đối phương càng khiến bản thân thêm yếu đuối và ích kỷ. Điều quan trọng hơn cả sau khi chia tay chính là hãy cư xử một cách văn minh. Không trả thù Trên thực tế, ly hôn dù là việc khiến con người ta đau khổ, dằn vặt nhưng không đến mức phải trách móc, đay nghiến nhau mà chỉ đơn giản là tổ ấm ấy không thể hàn gắn vì không cùng chung một hướng thì quyết định buông tay. Thế nên, đừng tìm cách trả thù hay làm điều gì bất lợi cho người cũ mà hãy để họ tìm kiếm hạnh phúc mới. Việc không thù hận người cũ cũng chính là bạn đang cho bản thân thêm cơ hội hạnh phúc. Không nói xấu người cũ Đây là quy tắc quan trọng mà các cặp vợ chồng nên tuân thủ sau khi ly hôn. Bởi lẽ một khi đã quyết định “đường ai nấy đi”, “nhà ai nấy ở” thì dù với bất kỳ lý do gì cũng đừng bao giờ nói xấu người cũ. Đặc biệt, với những cặp vợ chồng đã có con, những lời chê trách ác ý sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ và khiến chúng có suy nghĩ tự ti thay vì tự hào về bố mẹ. Vậy nên thay chê trách lẫn nhau hãy cứ im lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua và cuộc sống của bạn cũng sẽ ổn định trở lại. Phân chia tài sản công bằng Vợ chồng khi chia tay không nên giành giật hay chiếm đoạt tài sản mà nên phân chia một cách công bằng trong vui vẻ và thoải mái. Bởi nếu chia tài sản không công bằng, nửa kia của bạn sẽ phải chịu thiệt thòi và bị bất công.