Tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, Minh Luân cho biết, tham gia chương trình để lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.
Trước hình ảnh các em nhỏ không có được một gia đình trọn vẹn, Minh Luân bồi hồi cho hay, bản thân từng là một người “tham công tiếc việc”, tập trung nhiều cho việc hoạt động nghệ thuật ở TPHCM. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nam diễn viên đã dành thời gian cho gia đình, cho cha mẹ nhiều hơn.
Minh Luân nói thêm, trong quá khứ, cha mẹ anh từng 2 lần lên TPHCM để phẫu thuật chữa bệnh, khi ấy anh đã tự hỏi: “Nếu như cha hay mẹ không qua khỏi thì sao?”, “Tại sao bây giờ cha mẹ còn đó mà mình lại không về?” và “Tại sao không ở gần cha nhiều hơn?”. Chính những câu hỏi trên khiến nam diễn viên nhận ra rằng, không có gì quý giá bằng tình cảm gia đình.
Khi được hỏi về chuyện đã sẵn sàng có một gia đình nhỏ cho mình chưa, Minh Luân cho biết, đó là điều mà anh rất mong muốn có một mái ấm cho riêng mình. Nhưng nam diễn viên lại xin giữ kín chuyện tình cảm cho riêng bản thân mình.
Anh nói: “Tôi không muốn chia sẻ nhiều về tình cảm cá nhân vì trước đây, tôi cũng từng có những chia sẻ về chuyện này rồi nhưng sau đó lại không được như mong muốn. Tôi không muốn để cho khán giả nghĩ nhiều về chuyện này nữa”.
Minh Luân là gương mặt quen thuộc, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như “Đối mặt”, “Ở rể”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Pha lê không dễ vỡ”, “Lời nguyền lúc 0h”, “Mẹ rơm”... Tuy nhiên, những năm trở lại, tần suất nam diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ không còn nhiều như trước.
Chia sẻ về vấn đề này, Minh Luân nói rằng, lúc nào anh cũng có nhiều dự án, nhiều lời mời đóng phim nhưng hiện tại nam diễn viên chọn tập trung cho các dự án ca nhạc trước. “Thật ra không phải tôi kén chọn đâu mà là tôi còn vì khán giả nữa, tôi không thể làm một cách hời hợt được. Tôi đã đóng nhiều phim nên để tìm được một kịch bản hay hơn, hoặc khác lạ hơn so với những phim mình từng đóng trước đó thì khó quá.
Và còn nhiều yếu tố khác như đạo diễn nữa, bối cảnh quay rồi nhân vật ra sao nữa... Có thể khán giả đã xem những bộ phim trước đây tôi đóng và đã yêu quý tôi từ những vai diễn đó rồi thì các phim sau này tôi tham gia phải khiến họ yêu quý hơn. Không thể để họ cảm thấy phim trước hay hơn, phim sau lại dở hơn.
Thậm chí, bây giờ tôi cũng phải nghĩ đến chuyện mình đã lớn tuổi rồi, mình đóng vai chính cũng không được mà đóng vai cha cũng không đúng, mà vai nhiều thì mình mới làm chứ vai ít thì mình không quay. Nên là quá khó để chọn đúng phim, đúng nhân vật thì phải có kịch bản đo ni đóng giày cho mình mới được. Đó cũng là một lí do khiến tôi phải suy nghĩ và chọn lọc, chính vì vậy mà sẽ ít thấy tôi xuất hiện trên phim hơn” - Minh Luân trải lòng.