Lý do Đức Thịnh không cho Thanh Thúy phẫu thuật thẩm mỹ

An Nhiên |

Đức Thịnh thích ngắm gương mặt của Thanh Thúy khi ngủ vì vậy không bao giờ muốn vợ đi “trùng tu nhan sắc” bằng phẫu thuật thẩm mỹ.

Với chủ đề “Vợ đi làm đẹp, có nên xin phép chồng hay không” của “Có hẹn lúc 22 giờ” vừa lên sóng, Đức Thịnh cho biết bà xã anh thường xuyên đi chăm sóc da mặt, massage hoặc sử dụng các phương pháp chăm sóc sắc đẹp nhưng không phẫu thuật thẩm mỹ.

Nam đạo diễn bày tỏ bản thân không thích vợ đi thẩm mỹ, thậm chí những lần vợ đi chăm sóc sắc đẹp đều được anh nhắc nhở: “Không được tiêm bất cứ thứ gì vào mặt” vì nó liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Đức Thịnh nói thêm: “Tôi thích Thanh Thúy là từ gương mặt của cô ấy. Tôi yêu gương mặt cô ấy rất nhiều và thường ngắm cô ấy khi ngủ nữa, nên mỗi lần ai nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ tôi đều lắc đầu không đồng ý”.

Về phần diễn viên Quang Tuấn, nếu người phụ nữ muốn đi “sửa” cho đẹp để chồng ngắm và tốt hơn cho công việc thì anh sẵn sàng ủng hộ. Nhưng đừng cảm thấy chưa hoàn hảo mà bị nghiện thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đồng tình với Quang Tuấn, theo Lê Hoàng thì có không ít người nghiện làm đẹp: “Ai đã làm rồi thì phải làm hoài, tiêm filler là phải tiếp tục tiêm chứ không thể ngừng. Và đến một lúc nào đó cơ thể họ sẽ có sự khác biệt, gương mặt thì bóng loáng nhưng da tay, da chân thì lại nhăn nheo”.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông thích đặt cái đẹp lên trước nên người phụ nữ mới muốn đi làm đẹp: “Đàn ông ngồi nói chuyện với nhau mà nghe ai sắp cưới vợ thì thường hỏi cô ấy có đẹp không, cũng không bao giờ hỏi cô ấy làm nghề gì cả. Đi đám cưới cũng vậy, người ta chỉ hỏi cô dâu đẹp không chứ không ai hỏi cô dâu có bằng cấp gì không, hát hay không cả”.

Nam đạo diễn nói thêm: “Đi ngoài đường mà thấy ông nào nắm tay phụ nữ thì cô ấy không phải vợ”. Theo nam đạo diễn thì việc phụ nữ thích làm đẹp là do cách cư xử của người chồng nên việc có xin phép hay không phụ thuộc nhiều thứ.

Với Lê Hoàng, vấn đề vợ có nên xin phép chồng khi đi làm đẹp hay không còn tùy vào tính cách của người chồng: “Có những ông thì không cần xin phép cũng đi được, ngược lại có những ông có xin phép như thế nào cũng không cho.

Ngoài ra, có xin phép chồng hay không còn tùy vào việc vợ muốn làm đẹp gì, có những cái làm đẹp có thể giấu được, ví dụ như căng da mặt thì khi chồng thấy da mặt cô ấy đẹp cũng không nghi ngờ gì. Nhưng nếu là làm mũi, sửa cằm thì nhìn là biết sửa ngay nên không thể giấu chồng được”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Hữu Quốc lần đầu kể về mẹ trên sóng truyền hình

An Nhiên |

Lần đầu nói ra lòng mình với mẹ, NSƯT Hữu Quốc không kìm được nước mắt.

Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ về ý nghĩa bữa cơm gia đình

An Nhiên |

Góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, nghệ sĩ Quốc Thuận có những chia sẻ về chương trình và về “Mái ấm gia đình” của mình khiến khán giả xúc động.

Thanh Thúy bất ngờ vì món quà sinh nhật của đạo diễn Đức Thịnh

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Đức Thịnh đã gây bất ngờ cho Thanh Thúy khi tổ chức một buổi sinh nhật ngay trên “Thành phố sương mù” Đà Lạt.

Đức Thịnh nói gì về tình yêu khán giả Việt dành cho phim điện ảnh nước nhà?

An Nhiên |

Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển và dành được tình cảm, ủng hộ lớn từ khán giả, đó là dấu hiệu vui rất lớn khiến những người làm phim như đạo diễn Đức Thịnh hay biên kịch Bình Bồng Bột càng có thêm động lực.

NSƯT Hữu Quốc lần đầu kể về mẹ trên sóng truyền hình

An Nhiên |

Lần đầu nói ra lòng mình với mẹ, NSƯT Hữu Quốc không kìm được nước mắt.

Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ về ý nghĩa bữa cơm gia đình

An Nhiên |

Góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, nghệ sĩ Quốc Thuận có những chia sẻ về chương trình và về “Mái ấm gia đình” của mình khiến khán giả xúc động.

Thanh Thúy bất ngờ vì món quà sinh nhật của đạo diễn Đức Thịnh

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Đức Thịnh đã gây bất ngờ cho Thanh Thúy khi tổ chức một buổi sinh nhật ngay trên “Thành phố sương mù” Đà Lạt.

Đức Thịnh nói gì về tình yêu khán giả Việt dành cho phim điện ảnh nước nhà?

An Nhiên |

Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển và dành được tình cảm, ủng hộ lớn từ khán giả, đó là dấu hiệu vui rất lớn khiến những người làm phim như đạo diễn Đức Thịnh hay biên kịch Bình Bồng Bột càng có thêm động lực.