“Cơm nhà” lên án vấn đề “sống thử” của giới trẻ ngày nay

An Nhiên |

Sống thử trước hôn nhân luôn là vấn đề gây nhức nhối, tranh cãi rất nhiều ở các bạn trẻ trong thời hiện đại ngày nay. Bởi lẽ những ai đã từng trải qua, hậu quả mà họ nhận phải thật sự rất cay đắng, đặc biệt là ở các bạn nữ. Đây cũng là nội dung của series “Cơm nhà” tuần này.

Với tư tưởng sống phóng khoáng mang nét Tây hóa, nhiều bạn trẻ có tình cảm với nhau đã không ngại dọn về sống chung một nhà để có nhiều thời gian bên nhau, tìm hiểu kỹ về đối phương. Tuy nhiên, việc sống thử khi chưa có sự công nhận từ pháp luật, gia đình có thể sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng, hậu quả nghiêm trọng cho các cặp đôi, đặc biệt chính là các bạn nữ.

Hai câu chuyện phát sóng trong tuần này của series Cơm nhà tuần này đều phản ánh về tình trạng sống thử của giới trẻ. Một cô gái bị ép bỏ đi đứa con với người yêu sau 5 năm chung sống, chứng kiến người thương ra ngoài tìm của lạ, thì cô gái còn lại đang là sinh viên, phải nhận kết cục cực kỳ đáng thương khi không nghe lời bạn, đi “sống thử” với tra nam (người đàn ông đểu cáng, không có chí tiến thủ).

Trong câu chuyện, nữ chính vẫn còn đang là sinh viên đại học, sống xa nhà cùng với một cô bạn thân. Bắt gặp bạn thường xuyên đi chơi về khuya, cúp học, người bạn khuyên răn nên có chừng mực và đề phòng cậu bạn trai trông rất không đáng tin cậy kia. Cô gái gắt gỏng, bỏ ngoài tai những lời khuyên từ bạn, dọn sang sống như vợ chồng với tên “tra nam” - người chỉ đang xem cô là công cụ lấy tiền và chơi bời cho qua bữa. Cuối cùng, cái giá mà cô phải trả chính là cái sự tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác.

Chung quy, sống thử là một lối sống đáng được lên án và phê phán, bởi vì nó mang lại quá nhiều ảnh hưởng, tác hại không chỉ ở cặp đôi sống chung, mà còn liên lụy cả hai bên gia đình và xã hội. Sống cùng với nhau như vợ chồng sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề ngoài ý muộn như bất đồng về thói quen, quan điểm, tiền bạc hay việc mang thai ngoài ý muốn.

Do là chỉ sống thử, cặp đôi không có bất kỳ giấy tờ nào về hôn nhân, hay sự công nhận nào từ pháp luật, nên trách nhiệm yêu cầu từ hai bên dường như cũng không có. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, chính chắn và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho giai đoạn hôn nhân, lúc đó hãy bắt đầu cũng chưa muộn.

Các tập tiếp theo của series Cơm nhà được phát sóng vào lúc 12h30, Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phim “Người thứ ba”: Người vợ “ép buộc” chồng mình ngoại tình

DI PY |

 Ở tập trước "Người thứ ba", khán giá đã thấy người thứ ba – Thúy Loan – đang từng bước mồi chài ông Phan vào trong chiếc bẫy tinh vi mà mình và đồng phạm giăng ra.

Jung Eun Chae tiết lộ lý do đóng phim “Anna” cùng Suzy

An Nhiên |

Đảm nhận vai sếp cũ giàu có của Suzy trong phim truyền hình “Anna”, Jung Eun Chae hứa hẹn mang đến một hình ảnh mới cho khán giả.

“Dự báo tình yêu và thời tiết” tập 7: Song Kang không sống thử với bạn gái

An Nhiên |

Song Kang quyết định ở tạm trong phòng trực đêm, thay vì "về chung nhà" với Park Min Young.

Nghề lạ ở Trung Quốc: Sống thử trong "nhà ma ám"

Hà Anh |

Trung Quốc có một nghề được gọi là “người thử nhà ma ám”. Họ được các công ty bất động sản, chủ sở hữu nhà ở hoặc người mua tiềm năng thuê sống thử ở những ngôi nhà bị cho là từng xảy ra những cái chết bất thường.

Phim “Người thứ ba”: Người vợ “ép buộc” chồng mình ngoại tình

DI PY |

 Ở tập trước "Người thứ ba", khán giá đã thấy người thứ ba – Thúy Loan – đang từng bước mồi chài ông Phan vào trong chiếc bẫy tinh vi mà mình và đồng phạm giăng ra.

Jung Eun Chae tiết lộ lý do đóng phim “Anna” cùng Suzy

An Nhiên |

Đảm nhận vai sếp cũ giàu có của Suzy trong phim truyền hình “Anna”, Jung Eun Chae hứa hẹn mang đến một hình ảnh mới cho khán giả.

“Dự báo tình yêu và thời tiết” tập 7: Song Kang không sống thử với bạn gái

An Nhiên |

Song Kang quyết định ở tạm trong phòng trực đêm, thay vì "về chung nhà" với Park Min Young.

Nghề lạ ở Trung Quốc: Sống thử trong "nhà ma ám"

Hà Anh |

Trung Quốc có một nghề được gọi là “người thử nhà ma ám”. Họ được các công ty bất động sản, chủ sở hữu nhà ở hoặc người mua tiềm năng thuê sống thử ở những ngôi nhà bị cho là từng xảy ra những cái chết bất thường.