Nhọc nhằn nghề vác nước đá "thâu đêm suốt sáng"

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Đều đặn hằng ngày, bất kể trời nắng hay mưa, các lao động tự do làm nghề giao nước đá vẫn luôn miệt mài vác đá lạnh thâu đêm từ 11h đêm đến hơn 10h sáng hôm sau mới kết thúc một ngày làm việc đầy nhọc nhằn, vất vả.

 
23h đêm là thời điểm hầu hết mọi người đang say giấc nồng với chăn ấm, nệm êm. Thế nhưng, đối với các lao động tự do làm nghề giao nước đá thì đây mới là lúc khởi đầu một ngày làm việc mới với cái lạnh luôn nặng trĩu trên vai. 
 
Chiếc xe tải lớn với hàng trăm bao nước đá bi, đá cây với khối lượng lên đến hàng chục kilogram. Đều đặn hằng ngày, vào lúc 11h đêm sẽ bắt đầu di chuyển, giao đá tới các cửa hàng bán nước đá khắp Đồng Nai để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân.
 
Dù chỉ mới bước qua tuổi 20 nhưng anh Lê Hoàng Sơn chia sẻ, anh bắt đầu với nghề giao nước đá được 3 năm nay. Anh Sơn còn cho biết thêm, nghề giao nước đá không phải là một công việc thời vụ nay đây mai đó mà là một công việc toàn thời gian không có ngày nghỉ. "Nghề này phải làm việc từ năm này qua tháng nọ, không được nghỉ một ngày nào cả", anh Sơn chia sẻ. 
 
Mỗi bao đá bi có trọng lượng từ 20 -22kg, còn đá cây khoản từ 50-60kg. Với trọng lượng rất nặng như thế, nhưng mỗi ngày anh Sơn và anh Luân làm cùng phải khuân vác đến hàng trăm bao và cây đá tới nhiều địa điểm khác nhau. "Mỗi ngày chỉ có 2 người nhưng phải giao đến hơn 500 bao đá bi và gần 300 cây đá, giao liên tục từ 11h đêm đến hơn 10h sáng mới xong việc", anh Sơn cho biết.
 
 
Không chỉ rất nặng mà các cây đá còn rất khó để khuân vác nên việc giao đá không chỉ vừa tốn sức mà còn rất nguy hiểm. "Rất nặng và trơn nên nhiều lúc không giữ được bị rơi xuống trúng vào chân, có trường hợp gãy cả chân phải nghỉ làm cả tháng", anh Sơn cho biết.
 
 
Nhìn những cây nước đá to lớn, trơn tuột trông còn nặng hơn cả người khuân nhưng nhìn khuôn mặt hăng say, vui vẻ cùng với đôi tay nhanh nhẹn, bờ vai khỏe mạnh của những người làm nghề này đã biến những cây đá khó nhằn, nặng trĩu đó trở nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. 
 
 Người bán đá cũng tranh thủ trùm kín các cây đá để hạn chế bị tan. Nhiều người bán cho biết nếu bảo quản tốt, những cây đá sẽ rất ít tan và có thể bảo toàn được gần như nguyên vẹn thể tích đến tận ngày hôm sau.
 
 Dù trời chưa sáng nhưng tiếng cưa đá đã văng vẳng khắp các con đường. Đối với những người bán nước đá, thời điểm những người giao đá xuất hiện thì cũng là lúc một ngày làm việc mới bắt đầu. 
 
Cũng cùng lúc đó, người dân đã bắt đầu đổ xô đến mua đá và một ngày mới lại trở nên nhộn nhịp lúc tinh mơ.
HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động còn thấp

QUANG MINH |

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của 14 địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp đào tạo nghề lại gần 9.000 người lao động.

 "Nghề siêu dễ" chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng

DI PY |

Sau 3 tuần công chiếu, "Nghề siêu dễ"  đã chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng. Với thành tích này, tác phẩm do Thu Trang – Tiến Luật sản xuất trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 3 kể từ đầu năm.

Đào tạo lao động có tay nghề cho các ngành kinh tế mũi nhọn

QUANG MINH |

Trong giai đoạn tới, giáo dục nghề nghiệp vừa phải đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm.

Doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động còn thấp

QUANG MINH |

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của 14 địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp đào tạo nghề lại gần 9.000 người lao động.

 "Nghề siêu dễ" chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng

DI PY |

Sau 3 tuần công chiếu, "Nghề siêu dễ"  đã chạm mốc doanh thu 70 tỉ đồng. Với thành tích này, tác phẩm do Thu Trang – Tiến Luật sản xuất trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 3 kể từ đầu năm.

Đào tạo lao động có tay nghề cho các ngành kinh tế mũi nhọn

QUANG MINH |

Trong giai đoạn tới, giáo dục nghề nghiệp vừa phải đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm.