Ca sĩ Thu Ngọc lần đầu cho biết lý do từ chối tái hợp cùng nhóm Mây Trắng

An Nhiên |

Vừa về nước, ca sĩ Thu Ngọc được mời quay về để thành lập lại nhóm Mây Trắng. Tuy nhiên, cô từ chối và cho biết lý do: “Mình đã bỏ quá lâu rồi cho nên sợ quay trở lại sẽ không chịu được áp lực của nghề bây giờ”.

Xuất hiện tại Ai cũng có thể, ca sĩ Thu Ngọc lần đầu tiết lộ về quãng thời gian từ bỏ đam mê nghệ thuật để ra nước ngoài. “Ngọc dừng đi hát vào năm 2013, lúc đó mình cũng đã được 13 năm đi hát cùng nhóm rồi. Lúc dừng lại Ngọc cũng suy nghĩ rất nhiều, dù rất buồn nhưng Ngọc cũng phải cố gắng để vượt qua”. Sau khi hôn nhân gặp trục trặc, Thu Ngọc quay lại Việt Nam.

Vừa về nước, ca sĩ Thu Ngọc được mời quay về để thành lập lại nhóm Mây Trắng. Tuy nhiên, cô từ chối và cho biết lý do: “Không phải vì Ngọc hết đam mê mà là vì môi trường nghệ thuật bây giờ khác so với ngày xưa. Và mình đã bỏ quá lâu rồi cho nên sợ quay trở lại sẽ không chịu được áp lực của nghề bây giờ”.

Khi chia sẻ về những rạn nứt trong chuyện tình cảm, ca sĩ Thu Ngọc đã rưng rưng khi nhắc về kỷ niệm được chồng cũ cầu hôn: “Ngọc còn nhớ hoài luôn, lúc đó đang đi chơi cùng đám bạn ở Hồ Tràm. Đang ngồi xem tivi thì bất ngờ chồng chiếu lên một video cầu hôn. Ngọc quay sang thì anh đưa nhẫn cầu hôn và nói: ‘Em làm vợ anh nha’ thì thật sự lúc đó Ngọc đã tan chảy”. Nữ ca sĩ cho biết đó là khoảnh khắc xiêu lòng nhất trong đời mà cô cảm nhận được.

Ngoài ra, ca sĩ Thu Ngọc còn cho biết điều điên rồ mà bản thân đã từng làm là trốn trong tủ quần áo để khóc suốt 1 tháng trời. “Đôi khi Ngọc cảm thấy có một điều gì đó bất an ở trong lòng. Lúc đó, Ngọc chọn cách vào trong tủ, đóng lại và ngồi ở trong đó. Có khi Ngọc ngồi nửa ngày trời ở trong đó khóc xong rồi nín, rồi cứ suy nghĩ rồi lại khóc. Ngọc cứ liên tục lập lại hành vi đó trong khoảng 1 tháng trời luôn đó”.

Trải qua những điều đau lòng nhất trong cuộc đời, nữ ca sĩ đã quyết tâm thay đổi và trân trọng hơn giá trị của mình, sống nhiều hơn cho gia đình. “Để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn thì không chỉ đẹp thôi mà họ còn phải có tư duy sống nữa. Người phụ nữ hấp dẫn thì không những đẹp bên ngoài mà còn phải đẹp cả tâm hồn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ nhạc Trot - Lim Young Woong thống trị trên BXH âm nhạc Melon

Hương Lê (Theo Allkpop) |

Ca sĩ Lim Young Woong thống trị BXH âm nhạc Melon, khẳng định vị trí trong nền âm nhạc Hàn Quốc. 

Ca sĩ Đông Đào tiết lộ thời gian khó khăn trong quá khứ  

DI PY |

Trong "Đời nghệ sĩ", Đông Đào cho biết trước đây, cô từng mở một cửa hàng bán kính xây dựng để mưu sinh.

Ca sĩ Duy Hưng khóc trong đêm nhạc

DI PY |

Ca sĩ Duy Hưng, một tiếng hát được yêu mến ở nhiều phòng trà và sân khấu ca nhạc tụ điểm những năm trước đây, sau một thời gian dài miệt mài với công việc, anh đã cho phát hành album đầu tay của mình mang tên “Áo nhuộm hoàng hôn”. Tựa album được lấy từ một câu hát trong bài hát "Gọi em là đoá hoa sầu", được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.

Đan Trường là ca sĩ Việt đầu tiên tung sản phẩm âm nhạc bằng USB

DI PY |

Đan Trường vừa ra mắt USB 32GB là tập hợp 220 sản phẩm gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. 

Ca sĩ nhạc Trot - Lim Young Woong thống trị trên BXH âm nhạc Melon

Hương Lê (Theo Allkpop) |

Ca sĩ Lim Young Woong thống trị BXH âm nhạc Melon, khẳng định vị trí trong nền âm nhạc Hàn Quốc. 

Ca sĩ Đông Đào tiết lộ thời gian khó khăn trong quá khứ  

DI PY |

Trong "Đời nghệ sĩ", Đông Đào cho biết trước đây, cô từng mở một cửa hàng bán kính xây dựng để mưu sinh.

Ca sĩ Duy Hưng khóc trong đêm nhạc

DI PY |

Ca sĩ Duy Hưng, một tiếng hát được yêu mến ở nhiều phòng trà và sân khấu ca nhạc tụ điểm những năm trước đây, sau một thời gian dài miệt mài với công việc, anh đã cho phát hành album đầu tay của mình mang tên “Áo nhuộm hoàng hôn”. Tựa album được lấy từ một câu hát trong bài hát "Gọi em là đoá hoa sầu", được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.

Đan Trường là ca sĩ Việt đầu tiên tung sản phẩm âm nhạc bằng USB

DI PY |

Đan Trường vừa ra mắt USB 32GB là tập hợp 220 sản phẩm gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.