Trong tập mới nhất của “Sức sống thanh xuân”, khi được hỏi về “sự thay đổi sau khi kết hôn của người đàn ông”, Gia Bảo cho rằng, đây có thể là những thay đổi đúng đắn, khiến bản thân mình ngày càng tốt lên.
Gia Bảo lấy chính cuộc hôn nhân của mình với vợ cũ Thanh Hiền làm minh chứng rõ nét nhất. “Ngày xưa, Bảo nổi tiếng sớm, mới có 21, 22 tuổi mình đã nổi tiếng rồi. Chính vì việc nổi tiếng quá sớm khiến Bảo có sự háo thắng trong con người mình. Cũng vì vậy mà Bảo đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội”.
Ngay lúc đó, Thanh Hiền xuất hiện, có tác động rất lớn đến suy nghĩ của Gia Bảo, khiến anh thay đổi, biết khiêm tốn hơn, dù cho lúc đầu anh cảm thấy bực mình và khó tiếp nhận được vì cho rằng không ai có quyền nói anh như vậy.
“Bảo nghĩ rằng mình nổi tiếng cỡ nào mà Hiền dám nói mình như vậy. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì, nói là em không cần biết trước đây anh nổi tiếng như thế nào, em chỉ thấy bây giờ anh thua rất nhiều người vì anh không có sự cầu tiến hay thay đổi. Anh muốn thành công thì phải thay đổi”, Gia Bảo nói thêm.
Cái “tôi” của người đàn ông lúc đó không cho phép nam diễn viên thừa nhận sự thụt lùi của bản thân trước mặt vợ mà phải mất rất nhiều đêm suy nghĩ, Gia Bảo mới quyết tâm thay đổi, lấy lại niềm tin trong mắt những người xung quanh.
“Thật sự người phải thương mình mới nói những điều đó và cũng vì thương mình nên người ta dám nói thẳng. Người ta nói đúng mà, chỉ là mình không dám tự đối diện với chính bản thân mình, nhìn thẳng vào sự thật. Mình đã thử thay đổi và cuối cùng mình đã khiến mọi người tin tưởng mình hơn sau rất nhiều năm”, nam diễn viên trải lòng.
Gia Bảo cũng cho rằng nhờ có hôn nhân mà anh mới có những thay đổi tích cực hơn so với thời còn trai trẻ, xốc nổi. Thế nhưng Gia Bảo và Thanh Hiền cũng quyết định “đường ai nấy đi” sau 4 năm chung sống.
Nam diễn viên cũng nhiều lần ẩn ý rằng sự thật về cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh và Thanh Hiền chỉ có người trong cuộc hiểu, không phải như những gì công chúng thấy. Động thái anh nhắc lại vợ cũ trên sóng truyền hình với những lời tốt đẹp sau nhiều ồn ào khiến khán giả khó hiểu.