Bảo hiểm trọn vẹn ung thư và bệnh hiểm nghèo trọn đời từ 0 – 100 tuổi

V.P |

Ngày 19.2, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA Việt Nam) đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ mới “Sống khỏe hơn 100”. Khác với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đây, “Sống Khỏe Hơn 100” được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước các rủi ro về sức khoẻ cho khách hàng ngay từ giai đoạn sớm của ung thư (với lựa chọn quyền lợi nâng cao). 

Đây là quyền lợi nổi bật so với các sản phẩm trước đó, bởi theo thống kê của Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, nước ta có gần 165.000 ca mắc mới, trong đó, số lượng tử vong lên đến 115.000, tương đương với gần 70%.

Khi tham gia “Sống Khỏe Hơn 100” với lựa chọn quyền lợi nâng cao, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn sớm nhất, bao gồm bệnh ung thư giai đoạn sớm, ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư nghiêm trọng và 23 bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, 45 bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng. Sống Khỏe Hơn 100 mở rộng phạm vi bảo hiểm lên đến 100 tuổi.

Bên cạnh đó, khi tham gia “Sống Khỏe Hơn 100” khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian đóng phí 12 - 15 - 20 năm phù hợp với điều kiện kinh tế tài chính của mình.

V.P
TIN LIÊN QUAN

Định phí viên trở thành điểm sáng của thị trường bảo hiểm nhân thọ

V.P |

Trong vai trò dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại thị trường bảo hiểm nhân thọ, Hội nghị Định phí Việt Nam 2019 do Manulife Việt Nam chủ trì, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng cao của ngành định phí bảo hiểm, cũng như nêu bật vai trò tái định hình thị trường bảo hiểm.

TPHCM: Tặng 5.000 nón bảo hiểm cho học sinh trung học phổ thông

MINH QUÂN |

5.000 nón bảo hiểm được tăng cho các em học sinh trung học phổ thông tại các trường vùng ven TP.Hồ Chí Minh.

Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019

T.TH |

Là doanh nghiệp tiên phong thực hiện sự chuyển đổi số hóa và trải nghiệm khách hàng tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Manulife Vietnam tiếp tục đồng hành trong vai trò nhà tài trợ Kim cương của sự kiện Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019 vừa diễn ra vào ngày 14.11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có được hưởng hai chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội hai nơi?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hangngocphuongnhungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), một sổ đóng từ tháng 7.2010 tại TP.Hồ Chí Minh; một sổ đóng từ tháng 2.2011 tại tỉnh. Khi sinh con, tôi có hưởng chế độ thai sản ở cả 2 nơi. Hiện giờ mình chuẩn bị nghỉ việc ở TP.Hồ Chí Minh để tiến hành gộp sổ. Thủ tục gộp sổ BHXH thế nào? Việc hưởng chế độ thai sản cả 2 nơi như vậy có ảnh hưởng gì không?

Định phí viên trở thành điểm sáng của thị trường bảo hiểm nhân thọ

V.P |

Trong vai trò dẫn dắt xu hướng chuyển đổi tại thị trường bảo hiểm nhân thọ, Hội nghị Định phí Việt Nam 2019 do Manulife Việt Nam chủ trì, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng cao của ngành định phí bảo hiểm, cũng như nêu bật vai trò tái định hình thị trường bảo hiểm.

TPHCM: Tặng 5.000 nón bảo hiểm cho học sinh trung học phổ thông

MINH QUÂN |

5.000 nón bảo hiểm được tăng cho các em học sinh trung học phổ thông tại các trường vùng ven TP.Hồ Chí Minh.

Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019

T.TH |

Là doanh nghiệp tiên phong thực hiện sự chuyển đổi số hóa và trải nghiệm khách hàng tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Manulife Vietnam tiếp tục đồng hành trong vai trò nhà tài trợ Kim cương của sự kiện Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019 vừa diễn ra vào ngày 14.11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có được hưởng hai chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội hai nơi?

Nam Dương |

Bạn đọc có email hangngocphuongnhungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), một sổ đóng từ tháng 7.2010 tại TP.Hồ Chí Minh; một sổ đóng từ tháng 2.2011 tại tỉnh. Khi sinh con, tôi có hưởng chế độ thai sản ở cả 2 nơi. Hiện giờ mình chuẩn bị nghỉ việc ở TP.Hồ Chí Minh để tiến hành gộp sổ. Thủ tục gộp sổ BHXH thế nào? Việc hưởng chế độ thai sản cả 2 nơi như vậy có ảnh hưởng gì không?