Các phương pháp điều trị thay thế thận, người bệnh cần biết

An Nhiên |

Có 3 phương pháp thay thế thận: chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, ghép thận. Trong 3 phương pháp trên, ghép thận là phương pháp đưa lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân.

Chương trình Bác sĩ gia đình chủ đề “Tìm hiểu phương pháp ghép thận” có sự tham gia tư vấn của Thạc sĩ - Bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận, bệnh viện Nhân Dân 115 - TPHCM.

Tại chương trình, chia sẻ về bệnh suy thận và các phương pháp ghép thận, bác sĩ Minh cho biết: “Chức năng của thận là ngoại tiết và nội tiết, điều chỉnh thăng bằng điều chỉnh nội môn. Tuy nhiên, một chức năng không kém phần quan trọng đó là nội tiết giúp điều hòa huyết áp, kích thích tủy xương tạo hồng cầu.

Những bệnh nhân bị bệnh về thận thường sẽ thiếu máu nên da nhợt nhạt và cơ thể luôn luôn mệt mỏi. Thận còn có chức năng chuyển hóa vitamin D, khi bệnh nhân mắc bệnh về thận thường hai chức năng trên đều bị suy giảm.

Điều này, sẽ gây hội chứng suy thận, suy thận có 5 giai đoạn. Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 thì có thể điều trị nội khoa. Còn giai đoạn 5 thì người bệnh bắt buộc phải thay thận”.

Về phương pháp điều trị thay thế thận, nam bác sĩ chia sẻ, hiện tại có 3 phương pháp thay thế thận: chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, ghép thận. Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị bệnh suy thận cấp hoặc suy thận giai đoạn cuối, khi thận không còn khả năng lọc bỏ chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Về thẩm phân phúc mạc là phương pháp điều trị thay thế thận, được áp dụng phổ biến với người bệnh suy thận. Bệnh nhân ở giai đoạn cuối bắt buộc phải lựa chọn phương pháp ghép thận, tức là sẽ lấy một quả thận khỏe mạnh rồi cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân.

Trong 3 phương pháp trên, phương pháp ghép thận là phương pháp đưa lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân.

Nói về những xét nghiệm trước khi thực hiện phương pháp ghép thận, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết: “Để thực hiện một ca phẫu thuật ghép thận, bác sĩ điều trị cần có hơn 50 thông số từ cơ thể người bệnh.

Khi đầy đủ các hồ sơ, bệnh viện sẽ kiểm tra lại người hiến và người nhận đạt điều kiện hay chưa, đặc biệt phải qua hội đồng y đức để tránh những trường hợp buôn bán nội tạng trái phép”.

Những lưu ý giúp phòng tránh các bệnh lí về thận, bác sĩ cho biết thêm: “Thứ nhất, khi người bệnh thấy những triệu chứng về bệnh thận không nên tự ý điều trị, nên sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Thứ hai, đối với thực phẩm chức năng người bệnh nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng. Thứ ba, cần phải xây dựng thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống lành mạnh.

Thứ tư, cần lưu ý sử dụng đến muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, cần bổ sung đầy đủ lượng nước. Thứ năm, thực hiện các xét nghiệm chức năng thận để sàng lọc các bệnh lí về thận. Cuối cùng, cần tránh sử dụng rượu, bia, thuốc lá”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân nhiễm trùng ổ bụng, suy dinh dưỡng nặng vì thủng dạ dày

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, suy dinh dưỡng, rò tiêu hoá… các bác sĩ tiên lượng chỉ sống được 20%.

10 nguyên nhân gây ngứa da đầu

HƯƠNG SƠN |

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, ngứa da đầu là bệnh lý phổ biến nhiều người có thể mắc phải. Hiện nay có 10 nguyên nhân chủ yếu được ghi nhận khi bệnh nhân đến Bệnh viện khám như sau:

Cẩn trọng với những nốt mụn tưởng vô hại ở bệnh nhân đái tháo đường

Nguyễn Ly |

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường), nếu bị nổi mụn nhọt mà nhận thấy nhọt to hơn, gây đau nhức, hoại tử da lưng thì lúc này bệnh nhân có thể đang đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng…

Cảnh giác với bệnh suy thượng thận do dùng thuốc xịt mũi kéo dài

Hà Lê |

Ngạt tắc mũi kéo dài liên tục là các triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị viêm mũi mạn tính. Việc tự ý sử dụng các thuốc xịt mũi để chữa ngạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang tới những hiểm họa khôn lường.

Cứu bệnh nhân nhiễm trùng ổ bụng, suy dinh dưỡng nặng vì thủng dạ dày

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng ổ bụng, suy dinh dưỡng, rò tiêu hoá… các bác sĩ tiên lượng chỉ sống được 20%.

10 nguyên nhân gây ngứa da đầu

HƯƠNG SƠN |

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, ngứa da đầu là bệnh lý phổ biến nhiều người có thể mắc phải. Hiện nay có 10 nguyên nhân chủ yếu được ghi nhận khi bệnh nhân đến Bệnh viện khám như sau:

Cẩn trọng với những nốt mụn tưởng vô hại ở bệnh nhân đái tháo đường

Nguyễn Ly |

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường), nếu bị nổi mụn nhọt mà nhận thấy nhọt to hơn, gây đau nhức, hoại tử da lưng thì lúc này bệnh nhân có thể đang đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng…

Cảnh giác với bệnh suy thượng thận do dùng thuốc xịt mũi kéo dài

Hà Lê |

Ngạt tắc mũi kéo dài liên tục là các triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị viêm mũi mạn tính. Việc tự ý sử dụng các thuốc xịt mũi để chữa ngạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang tới những hiểm họa khôn lường.