Cách phát hiện sớm tật khúc xạ ở trẻ nhỏ

Hạ Mây |

Tật khúc xạ bao gồm cận thị, viễn thị và loạn thị, bệnh gây giảm thị lực nhưng có thể phòng chống được. Dưới đây là những tư vấn của bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 liên quan đến vấn đề này.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bạch Tuyết - chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) giảm thị lực do tật khúc xạ không được điều trị sẽ gây khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ. Ngoài ra, tật khúc xạ có thể dẫn đến nhiều biến chứng như nhược thị, lác, thoái hóa hắc võng mạc, bong võng mạc,… thậm chí gây mù lòa.

Có 2 nguyên nhân chính gây ra các tật khúc xạ là di truyền và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền chiếm tỉ lệ không nhiều, thường gặp ở trẻ có bố mẹ bị tật khúc xạ. Bố mẹ bị cận dưới 4 diop khả năng di truyền sang con khoảng 10%, bị cận từ 6 diop trở lên khả năng di truyền sang con lên tới trên 90%. Còn lại bệnh do yếu tố môi trường, do thói quen sinh hoạt không hợp lý.

Cụ thể, ngồi sai tư thế hoặc nhìn quá gần ảnh hưởng đến việc điều tiết của mắt. Đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc không gian học tập, sinh hoạt thiếu ánh sáng, khiến mắt trẻ cần điều tiết quá độ. Lạm dụng các thiết bị điện tử (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại) phát ra ánh sáng xanh. Đây là loại ánh sáng gần giống với tia cực tím nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ gây hại cho mắt. Chế độ dinh dưỡng của trẻ thiếu các chất cần thiết như vitamin A, Omega3, vitamin C, Canxi,....

Để nhận biết con trẻ bị tật khúc xạ, phụ huynh chú ý các dấu hiệu như trẻ thường nheo mắt, vẹo cổ nghiêng đầu khi nhìn; Không nhìn rõ chữ viết trên bảng, viết sai, viết lệch hàng; Việc điều tiết của mắt trẻ bị rối loạn dẫn đến tình trạng đau đầu, nhức mắt, chảy nước mắt... Ngay khi phát hiện những biểu hiện này, phụ huynh hãy đưa trẻ đến các cơ sở y khoa chuyên khoa mắt để được thăm khám.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Cứu đôi mắt cho bé gái 5 tuổi mắc bệnh tim và câm điếc bẩm sinh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Bệnh nhi 5 tuổi có bệnh lý nền mắc tim bẩm sinh và câm điếc nhưng không may được chẩn đoán bị bong võng mạc hai mắt, đục thuỷ tinh thể. Việc phẫu thuật trên nền bệnh lý tim mạch rất nguy hiểm nhưng may mắn ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Bệnh đau mắt đỏ gia tăng sau thời gian dài vắng bóng

Hà Lê |

Tại miền Bắc thời gian gần đây bệnh đau mắt đỏ gia tăng mạnh. Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khoa Mắt – Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó, 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: Có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).

Những ảnh hưởng tiêu cực của thiết bị điện tử đến thị lực của trẻ

An Nhiên |

Khi trẻ bị mất thị giác thì trẻ có những biểu hiện sau đây: mi mắt có thể bị sưng to do trẻ hay dụi mắt, khi chụp ảnh dưới ánh đèn flash sẽ thấy mắt trẻ có một đốm trắng chính giữa.

Trẻ bị sụp mi bẩm sinh gây nhược thị

Hà Lê |

Sụp mi là tình trạng mi mắt trên ở vị trí thấp hơn so với vị trí thông thường. Ở người bình thường, mi trên che qua vùng rìa giác mạc (lòng đen) phía trên khoảng 2mm. Nếu vượt quá giới hạn đó, người ta gọi là sụp mi. Sụp mi có thể bẩm sinh hoặc mắc phải, có thể xảy ra ở một mắt hoặc cả hai mắt. Sụp mi không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mĩ mà còn gây nhược thị.

Cứu đôi mắt cho bé gái 5 tuổi mắc bệnh tim và câm điếc bẩm sinh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Bệnh nhi 5 tuổi có bệnh lý nền mắc tim bẩm sinh và câm điếc nhưng không may được chẩn đoán bị bong võng mạc hai mắt, đục thuỷ tinh thể. Việc phẫu thuật trên nền bệnh lý tim mạch rất nguy hiểm nhưng may mắn ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Bệnh đau mắt đỏ gia tăng sau thời gian dài vắng bóng

Hà Lê |

Tại miền Bắc thời gian gần đây bệnh đau mắt đỏ gia tăng mạnh. Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khoa Mắt – Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó, 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: Có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).

Những ảnh hưởng tiêu cực của thiết bị điện tử đến thị lực của trẻ

An Nhiên |

Khi trẻ bị mất thị giác thì trẻ có những biểu hiện sau đây: mi mắt có thể bị sưng to do trẻ hay dụi mắt, khi chụp ảnh dưới ánh đèn flash sẽ thấy mắt trẻ có một đốm trắng chính giữa.

Trẻ bị sụp mi bẩm sinh gây nhược thị

Hà Lê |

Sụp mi là tình trạng mi mắt trên ở vị trí thấp hơn so với vị trí thông thường. Ở người bình thường, mi trên che qua vùng rìa giác mạc (lòng đen) phía trên khoảng 2mm. Nếu vượt quá giới hạn đó, người ta gọi là sụp mi. Sụp mi có thể bẩm sinh hoặc mắc phải, có thể xảy ra ở một mắt hoặc cả hai mắt. Sụp mi không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mĩ mà còn gây nhược thị.