Cần kiểm soát rung nhĩ, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Thanh Thanh |

Rung nhĩ là nguyên nhân gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có đột quỵ. Người bệnh rung nhĩ có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần so với người không bị rung nhĩ. Đột quỵ do rung nhĩ có tỉ lệ tử vong cao, để lại nhiều di chứng nghiêm trọng nên việc dự phòng đột quỵ ở người bệnh rung nhĩ là vấn đề cấp thiết và cần được quan tâm.

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận điều trị trường hợp người bệnh H.V.M (58 tuổi, tỉnh Tiền Giang). Ông M phát hiện rung nhĩ cách đây 7 năm, được chỉ định dùng thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ.

Cách đây 1 tuần, ông M. tái khám trễ và ngưng thuốc kháng đông trong 2 ngày. Sáng hôm tái khám, ông bất ngờ đột ngột liệt nửa người trái, méo miệng, nói đớ và được chuyển xuống phòng cấp cứu. Sau khi thăm khám đánh giá, bác sĩ chẩn đoán ông M bị đột quỵ có thể do thiếu máu não liên quan đến rung nhĩ.

Ông M được chụp cắt lớp sọ não và mạch máu não, được chuyển lên can thiệp nội mạch cấp cứu, lấy được cục máu đông, thông lại mạch máu. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ tay trái.

Các bác sĩ đánh giá, nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ bị nhồi máu não diện rộng, hư hại gần một nửa não bộ, có thể phù não nặng nguy hiểm tính mạng, nếu sống sót cũng sẽ liệt nửa người và rối loạn lời nói. Sau khi tình trạng bệnh ổn định, người bệnh được chỉnh liều kháng đông cho phù hợp để tiếp tục dùng thuốc lâu dài.

Mối liên hệ giữa rung nhĩ và đột quỵ

TS.BS Bùi Thế Dũng - Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của rung nhĩ chính là đột quỵ. Trong điều kiện thuận lợi, máu di chuyển trong mạch máu ở trạng thái lỏng. Tuy nhiên, khi xảy ra bất thường, máu bị ứ đọng ở tuần hoàn sẽ vón cục lại, hình thành nên huyết khối.

Trong trường hợp rung nhĩ, tần số của nhĩ đập khoảng 300-600 lần/phút. Điều này góp phần hình thành nên cục máu đông trong tim. Người bệnh và bác sĩ rất khó phát hiện ra cục máu đông vì chúng chưa có bất kỳ biểu hiện nào về sức khỏe. Chỉ khi tiến hành siêu âm tim, bác sĩ mới quan sát được sự hiện diện của cục máu đông nếu chúng có kích thước đủ lớn.

Khi cục máu đông không còn ở vị trí cũ mà bong tróc trôi ra bên ngoài hệ tuần hoàn gây tắc mạch máu, đặc biệt là mạch máu não, người bệnh sẽ gặp phải các khiếm khuyết về thần kinh do tế bào não bị thiếu máu nuôi. Đây chính là mối quan hệ giữa rung nhĩ và đột quỵ.

Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng có nguy cơ đột quỵ giống nhau. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay giúp người bệnh rung nhĩ phòng ngừa tốt nguy cơ đột quỵ chính là sử dụng các loại thuốc kháng đông. Đây là loại thuốc làm loãng máu với mục đích ngăn cản sự hình thành cục máu đông bất thường trong cơ thể. Đối với người bệnh rung nhĩ, bác sĩ ưu tiên chọn thuốc kháng đông đường uống để thuận tiện trong điều trị.

Tầm quan trọng của tuân thủ điều trị rung nhĩ

Theo ThS.BS Lương Cao Sơn – Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hiệu quả điều trị rung nhĩ chỉ đạt được khi người bệnh uống thuốc đầy đủ, đúng liều, tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ và duy trì liên tục mà không được tự ý ngưng thuốc. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều người bệnh vì lý do quên, bận rộn nên không uống đúng - đủ thuốc theo chỉ định. Điều này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ cũng khuyến khích người nhà tích cực đồng hành để giúp đỡ người bệnh rung nhĩ trong việc ghi nhớ uống thuốc. Ngoài ra, người bệnh cũng cần ghi nhớ lịch tái khám đúng hẹn để bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khoẻ hiện tại và mức độ đáp ứng với thuốc. Bản thân người bệnh cũng có thể tự chủ động trong việc uống thuốc bằng cách nhờ đến sự can thiệp của công nghệ.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cách để quản lí, phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả

Thanh Thanh |

Hàng năm, nước ta có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, đặc biệt rơi nhiều vào độ tuổi trên 65. Căn bệnh đột quỵ có thể phòng tránh được nếu chúng ta có đầy đủ kiến thức về việc phòng ngừa, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và điều trị kịp thời.

Đột quỵ ở tuổi trẻ đã gia tăng đến mức báo động

Thanh Hải |

Phát biểu tại buổi khai trương Phòng khám đa khoa quốc tế S.I.S Đà Nẵng hôm 12.8, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Chí Cường, GĐ Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, trung bình 1 triệu dân thì có 1.000 ca đột quỵ mỗi năm. Thống kê, cả nước có trên 200.000 ca đột quỵ. Tuy nhiên, số ca bệnh trẻ hóa, dưới 40 tuổi đang gia tăng, báo động...

Những nguy hiểm khó lường khi gặp phải bệnh rối loạn nhịp tim

An Nhiên |

Rối loạn nhịp tim được bác sĩ khẳng định rằng bệnh có rất nhiều triệu chứng khác nhau và chúng ta không thể nhận biết được dấu hiệu của bệnh, tuy nhiên nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến đột quỵ.

Quản lý đột quỵ từ kiểm soát yếu tố nguy cơ đến phục hồi chức năng

Thanh Chân |

Việc điều trị sau đột quỵ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phục hồi chức năng góp phần giảm các biến chứng, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Cách để quản lí, phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả

Thanh Thanh |

Hàng năm, nước ta có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, đặc biệt rơi nhiều vào độ tuổi trên 65. Căn bệnh đột quỵ có thể phòng tránh được nếu chúng ta có đầy đủ kiến thức về việc phòng ngừa, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và điều trị kịp thời.

Đột quỵ ở tuổi trẻ đã gia tăng đến mức báo động

Thanh Hải |

Phát biểu tại buổi khai trương Phòng khám đa khoa quốc tế S.I.S Đà Nẵng hôm 12.8, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Chí Cường, GĐ Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, trung bình 1 triệu dân thì có 1.000 ca đột quỵ mỗi năm. Thống kê, cả nước có trên 200.000 ca đột quỵ. Tuy nhiên, số ca bệnh trẻ hóa, dưới 40 tuổi đang gia tăng, báo động...

Những nguy hiểm khó lường khi gặp phải bệnh rối loạn nhịp tim

An Nhiên |

Rối loạn nhịp tim được bác sĩ khẳng định rằng bệnh có rất nhiều triệu chứng khác nhau và chúng ta không thể nhận biết được dấu hiệu của bệnh, tuy nhiên nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến đột quỵ.

Quản lý đột quỵ từ kiểm soát yếu tố nguy cơ đến phục hồi chức năng

Thanh Chân |

Việc điều trị sau đột quỵ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phục hồi chức năng góp phần giảm các biến chứng, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.