Cấp cứu thành công bệnh nhân bị mắc xương cá dài 2 cm ở ống hậu môn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Tr.H.A. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị viêm hậu môn do vướng xương cá kích thước lớn (dài khoảng 2 cm, rộng 1 cm) đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị.

Trước đó, ngày 4.6, ông A. nhập viện trong tình trạng đau ống hậu môn, không thể ngồi, không thể nằm được. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó một ngày, bệnh nhân có ăn cá, nhưng không có dấu hiệu bị hóc xương. Qua kiểm tra, nội soi, siêu âm trực tràng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dị vật lớn, sắc nhọn và nhiều góc cạnh nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, lấy dị vật là chiếc xương mang cá, kích thước 2 x 1 cm ra khỏi bệnh nhân.

Chiếc xương cá này có hành trình đặc biệt, đi qua họng, ruột non, dạ dày, khi chuẩn bị thải ra ngoài thì mắc lại ở hậu môn, gây cảm giác đau đớn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ khuyến cáo người dân, để hạn chế tình trạng hóc dị vật, dị vật đi vào đường tiêu hóa, khi ăn uống những loại thức ăn có nhiều xương nên ăn chậm, cẩn trọng, không nên nói chuyện nhiều, tránh tình trạng dị vật theo thức ăn đi vào đường tiêu hóa gây hóc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Rối loạn tiêu hóa khi mang thai phải làm sao?

V.P |

Mẹ bầu bị rối loạn tiêu hóa thường hay bị táo bón, tiêu chảy, ăn không tiêu, đầy bụng,… dẫn đến chán ăn, khó chịu, mệt mỏi… Tình trạng này thường xảy ra ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa khi mang thai tháng cuối có thể làm tăng nguy cơ dọa sinh non.

Bệnh nhược cơ nhầm với bệnh lý mắt dễ bị suy hô hấp nặng

K'LIỆP |

Nhược cơ là một bệnh tự miễn, trong đó các tự kháng thể gây tổn thương và làm rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ dẫn đến yếu mỏi các cơ vân. Bệnh làm cho cơ mắt, mặt, cổ họng, cánh tay,… yếu và mệt mỏi.

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Bé trai bị hóc hạt Sapôchê gây nghẹt đường thở

Kim Đồng |

Một bé trai ngụ tỉnh Long An đã bị ho sặc sụa, tím tái mặt mày, khó thở… Các bác sĩ cho biết, nếu cấp cứu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì ngạt đường thở dễ dẫn đến tử vong.

Rối loạn tiêu hóa khi mang thai phải làm sao?

V.P |

Mẹ bầu bị rối loạn tiêu hóa thường hay bị táo bón, tiêu chảy, ăn không tiêu, đầy bụng,… dẫn đến chán ăn, khó chịu, mệt mỏi… Tình trạng này thường xảy ra ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa khi mang thai tháng cuối có thể làm tăng nguy cơ dọa sinh non.

Bệnh nhược cơ nhầm với bệnh lý mắt dễ bị suy hô hấp nặng

K'LIỆP |

Nhược cơ là một bệnh tự miễn, trong đó các tự kháng thể gây tổn thương và làm rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ dẫn đến yếu mỏi các cơ vân. Bệnh làm cho cơ mắt, mặt, cổ họng, cánh tay,… yếu và mệt mỏi.

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Bé trai bị hóc hạt Sapôchê gây nghẹt đường thở

Kim Đồng |

Một bé trai ngụ tỉnh Long An đã bị ho sặc sụa, tím tái mặt mày, khó thở… Các bác sĩ cho biết, nếu cấp cứu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì ngạt đường thở dễ dẫn đến tử vong.