Cứu bệnh nhân chấn thương nặng, cánh tay dập nát vì tai nạn giao thông

Thanh Chân |

Ngày 2.10, Bệnh viện Xuyên Á Long An cho biết đã cấp cứu thành công bệnh nhân chấn thương nặng, cánh tay dập nát vì tai nạn giao thông. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tay có thể cử động nhẹ nhàng.

Cụ thể, Bệnh viện Xuyên Á Long An tiếp nhận bệnh nhân Đ.K.S (nam, 53 tuổi, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào viện cấp cứu vào ngày 22.9.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương do mất máu và đau, vết thương phức tạp cẳng tay phải dập, đứt mất đoạn mạch máu, thần kinh, gân cơ, gãy trật khớp vùng khuỷu, sưng đau xây xát đùi gối, cẳng chân phải.

Được biết, cách nhập viện khoảng 1h, bệnh nhân K.S đi xe máy va chạm xe tải. Sau vụ va chạm, bệnh nhân chưa được sơ cứu và được chuyển thẳng vào Bệnh viện Xuyên Á Long An.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành thăm khám, cầm máu, kiểm tra vết thương cho bệnh nhân ghi nhận vết thương phức tạp cánh cẳng tay phải, gãy hở độ IIIC cẳng tay phải, một chấn thương nặng đòi hỏi xử trí, hồi sức ngay lập tức, nguy cơ cắt cụt chi cao.

Sau khi hồi sức cho bệnh nhân ra khỏi sốc chấn thương, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ tiến hành cắt lọc, thám sát, cầm máu, đặt cố định ngoài, khâu nối mạch máu bị tổn thương.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, đau ít vết thương, tê ít bàn ngón tay, tay có thể cử động nhẹ nhàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Xuyên Á Long An, đối với những trường hợp bệnh nhân bị tai nạn trên đường, việc đầu tiên là phải sơ cứu, kiểm tra tình trạng thông khí, tim mạch, băng cầm máu, bất động vùng bị chấn thương,... Sau đó, nhanh chóng di chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Sán làm tổ trong não bệnh nhân 17 tuổi

Hà Lê |

Bệnh nhân nữ T.T.T (17 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang) được gia đình đưa vào Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang trong tình trạng người mệt mỏi đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ kèm co giật.

Đồng hành cùng bệnh nhân suy tim trong dịch COVID-19

Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của mọi người dân trong đó có các bệnh nhân mắc suy tim. Việc phải ở nhà do cách ly gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình theo dõi, khám bệnh định kỳ, tỉ lệ ngưng thuốc cũng tăng lên do nhiều nguyên nhân, ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như tăng tỉ lệ tử vong do bệnh lý này gây ra.

Phẫu thuật khối u khổng lồ chèn khí quản cho bệnh nhân lớn tuổi

Hà Lê |

Người bệnh H.T.T, 75 tuổi, trú tại Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ) là một trường hợp ít gặp có khối u rất lớn từ vùng cổ kéo dài xuống trung thất, bao quanh động mạch chủ, đè ép khí quản. Bệnh nhân đã được cắt toàn bộ khối u một cách ngoại mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân áp xe ruột thừa

Hà Lê |

Bệnh nhân nam, 61 tuổi, 10 ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn, gia đình mua thuốc tự điều trị tại nhà. Gần đây bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội, không thuyên giảm, kèm theo sốt nhẹ, gai rét, mệt mỏi chán ăn được gia đình đưa đi cấp cứu tại phòng khám gần nhà. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa.

Sán làm tổ trong não bệnh nhân 17 tuổi

Hà Lê |

Bệnh nhân nữ T.T.T (17 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang) được gia đình đưa vào Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang trong tình trạng người mệt mỏi đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ kèm co giật.

Đồng hành cùng bệnh nhân suy tim trong dịch COVID-19

Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của mọi người dân trong đó có các bệnh nhân mắc suy tim. Việc phải ở nhà do cách ly gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình theo dõi, khám bệnh định kỳ, tỉ lệ ngưng thuốc cũng tăng lên do nhiều nguyên nhân, ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như tăng tỉ lệ tử vong do bệnh lý này gây ra.

Phẫu thuật khối u khổng lồ chèn khí quản cho bệnh nhân lớn tuổi

Hà Lê |

Người bệnh H.T.T, 75 tuổi, trú tại Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ) là một trường hợp ít gặp có khối u rất lớn từ vùng cổ kéo dài xuống trung thất, bao quanh động mạch chủ, đè ép khí quản. Bệnh nhân đã được cắt toàn bộ khối u một cách ngoại mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân áp xe ruột thừa

Hà Lê |

Bệnh nhân nam, 61 tuổi, 10 ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn, gia đình mua thuốc tự điều trị tại nhà. Gần đây bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội, không thuyên giảm, kèm theo sốt nhẹ, gai rét, mệt mỏi chán ăn được gia đình đưa đi cấp cứu tại phòng khám gần nhà. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa.