Đừng để trẻ “mất Tết” do bỏng nặng

KIM ĐỒNG |

Bị bỏng (phỏng) nặng do tiếp xúc với nước sôi, do nổ bình gas khiến nhiều người (đặc biệt trẻ em) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thậm chí, có trường hợp đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Bình gas phát nổ, bé gái 10 tuổi nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nhân nguy kịch do bị phỏng bởi nước sôi, nổ bình gas. Đáng lưu ý, mới đây bé gái 10 tuổi (quê Quảng Trị, tạm trú ở TPHCM) nhập viện trong tình trạng sốc phỏng rất nặng do gas. BS. Diệp Quế Trinh, Phó khoa Phỏng - Tạo hình BV Nhi Đồng 1 cho biết, bé bị phỏng 72% diện tích cơ thể, độ 2-3, vết thương hoại tử, nhiễm trùng, các mô bị phá hủy nặng nề.

Người nhà cháu bé cho biết, trước đó, cha bé đang hút thuốc lá trong nhà, có lẽ hơi lửa từ tàn thuốc đã vô tình làm bình gas trong nhà phát nổ gây bỏng nặng cho hai cha con (?). Sự việc xảy ra khiến hai cha con phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, người cha được đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu, còn bé gái được chuyển qua BV Nhi Đồng 1. "Hiện bé đang được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt", BS Trinh cho hay.

Ngoài ra, BS. Diệp Quế Trinh cho biết thêm, thời gian gần đây, BV Nhi Đồng 1 cũng đã tiếp nhận nhiều ca phỏng rất thương tâm. Nhiều trẻ phỏng nước sôi, phỏng gas nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đau lòng hơn, đã có trẻ tử vong vì vết thương quá nặng. Trường hợp cháu bé 1 tuổi (quê Bình Định) cũng bị phỏng nước sôi 23% cơ thể vì kéo phải chiếc ấm chứa nước mà mẹ đang nấu. Tương tự, bé trai 15 tháng tuổi (Long An) cũng phỏng bình nước, độ 2-3 diện tích 7%.

Đối với trường hợp bé trai 15 tháng tuổi ở Long An, người nhà cháu cho biết, trong lúc mẹ bé nấu nước chuẩn bị tắm cho bé, vừa đặt ấm nước xuống, cháu bé đã nhào đến chụp lấy khiến nước sôi tràn vào chân bé gây phỏng nặng…. Đáng lo ngại nhất, tại BV này đã có một trường hợp bé tử vong vì vết thương quá nặng. Đó là bé trai 28 tháng tuổi (ngụ Cà Mau), bé bị phỏng 95% cơ thể. Được biết, nguyên nhân dẫn đến bị phỏng là trong lúc chơi với các bạn trong xóm thì bình xăng trong đống rác gần đó bất ngờ bốc cháy, bé còn quá nhỏ chạy không kịp...

Cách sơ cấp cứu trẻ bị phỏng

Theo BS Diệp Quế Trinh, cứ mùa Tết thì tai nạn xảy ra rất nhiều, đây là thời gian các bé được nghỉ học ở nhà. Khuyến cáo các phụ huynh hết sức lưu tâm trông chừng trẻ. Trường hợp gia đình tổ chức nấu ăn, nấu bánh thì nên cử người trông giữ trẻ hoặc không để trẻ đến gần nơi nấu nướng. Đặc biệt, sau khi nấu nướng, ngoài dập lửa, cha mẹ nhớ làm nguội vị trí đặt bếp lửa. Ngoài ra, gia đình cũng cẩn trọng trong các thiết bị điện, tránh cho trẻ lại gần, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

BS Trinh cho hay: “Ở độ tuổi mới biết đi đến 6 -7 tuổi là giai đoạn trẻ thích khám phá, rất hiếu động. Việc thích đi lại và tò mò khiến nhiều trẻ đến gần khu vực bếp, nơi đốt lửa, nơi có ổ điện,... nếu trẻ té ngã ở khu vực này thì rất nguy hiểm. Đặc biệt là những vùng nông thôn hay có phong tục nấu bánh, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Vết thương phỏng điều trị rất lâu dài và thường để lại di chứng nặng nề. Các phụ huynh cần cẩn trọng để các bé được vui tết an toàn. Ngược lại, nếu không may bị phỏng nặng các phụ huynh cũng cần biết cách sơ cấp cứu cho trẻ".

Theo đó, nếu không may tai nạn phỏng xảy ra ở trẻ, phụ huynh cần sơ cứu cho trẻ bằng cách rửa liên tục vết phỏng dưới vòi nước sạch từ 10 đến 15 phút, rồi đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý vết thương. Trong trường hợp trẻ bị phỏng xăng, gas phải lập tức đưa trẻ vào bệnh viện càng sớm càng tốt vì nguy cơ trẻ phỏng đường hô hấp rất cao. Ngoài ra, nếu trẻ không may bị phỏng điện thì phải ngắt nguồn điện ngay, sau đó đưa trẻ ra khỏi vùng điện. Trường hợp trẻ bị ngưng tim thì phải nhồi tim, hô hấp nhân tạo. Sau đó người nhà nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và được chăm sóc vết thương, tránh nhiễm trùng.

KIM ĐỒNG
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công khối u trong ruột non lớn bằng trái chanh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.1, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật cắt thành công khối u ở ruột non cho một bệnh nhân lớn tuổi. Sau nhiều ngày được bác sĩ theo dõi, điều trị hiện  sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định, da dẻ hồng hào, ăn uống bình thường và chuẩn bị được xuất viện.

Hiểm họa lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

K.ĐỒNG |

Để tăng sức đề kháng, kích thích tăng trưởng cho vật nuôi, nhiều người chăn nuôi vì thiếu hiểu biết hoặc cố ý đã trộn lẫn kháng sinh vào chuỗi thức ăn. Đây là mối nguy hại của việc kháng thuốc cho cộng đồng vì không thực hiện đúng quy định chuyên môn khiến kháng sinh tồn dư trong thực phẩm, vương vãi trong môi trường…

Rước họa vì dùng bao cao su giả

Kim Đồng |

Việc không may sử dụng phải bao cao su giả, bao cao su có kiểu dáng “độc lạ” sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, ngoài việc dẫn đến rủi ro trong việc tránh thai, phòng chống bệnh truyền nhiễm thì việc sử dụng các loại bao cao su trên gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, nguy cơ xuất hiện các bệnh như trầy xước niêm mạc, tổn thương cổ tử cung, viêm loét, ngứa…

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

K'LIỆP |

Chỉ mới có nửa tháng 1.2019, khoa nội A Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TPHCM đã quá tải do bệnh sởi, hiện không có giường cho bệnh nhân nằm, số bệnh gia tăng chưa thấy dấu hiệu dừng.

Phẫu thuật thành công khối u trong ruột non lớn bằng trái chanh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.1, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật cắt thành công khối u ở ruột non cho một bệnh nhân lớn tuổi. Sau nhiều ngày được bác sĩ theo dõi, điều trị hiện  sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định, da dẻ hồng hào, ăn uống bình thường và chuẩn bị được xuất viện.

Hiểm họa lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

K.ĐỒNG |

Để tăng sức đề kháng, kích thích tăng trưởng cho vật nuôi, nhiều người chăn nuôi vì thiếu hiểu biết hoặc cố ý đã trộn lẫn kháng sinh vào chuỗi thức ăn. Đây là mối nguy hại của việc kháng thuốc cho cộng đồng vì không thực hiện đúng quy định chuyên môn khiến kháng sinh tồn dư trong thực phẩm, vương vãi trong môi trường…

Rước họa vì dùng bao cao su giả

Kim Đồng |

Việc không may sử dụng phải bao cao su giả, bao cao su có kiểu dáng “độc lạ” sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, ngoài việc dẫn đến rủi ro trong việc tránh thai, phòng chống bệnh truyền nhiễm thì việc sử dụng các loại bao cao su trên gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, nguy cơ xuất hiện các bệnh như trầy xước niêm mạc, tổn thương cổ tử cung, viêm loét, ngứa…

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

K'LIỆP |

Chỉ mới có nửa tháng 1.2019, khoa nội A Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TPHCM đã quá tải do bệnh sởi, hiện không có giường cho bệnh nhân nằm, số bệnh gia tăng chưa thấy dấu hiệu dừng.