Làm gì để giảm tiểu đêm, tránh nguy cơ dẫn đến đột quỵ?

An Nhiên |

Thường xuyên tiểu đêm khi thời tiết chuyển lạnh ở người lớn tuổi có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao và vô cùng nguy hiểm nên cần có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Là chuyên gia trong chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa tuần này, bác sĩ Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược TP HCM cho biết: “Tiểu đêm là tình trạng đi tiểu nhiều hơn 2 lần trong 1 đêm và tưởng chừng không liên quan đến đột quỵ.

Tuy nhiên, chúng lại có liên hệ mật thiết vì khi người cao tuổi đang ngủ say và đột nhiên mắc tiểu sẽ giật mình đột ngột kéo theo khả năng tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ.

Đặc biệt, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi đang trên giường từ ấm sang nhà vệ sinh lạnh làm các mạch máu co lại cũng có thể dẫn đến đột quỵ”.

Ngoài ra, tiểu đêm nhiều lần gây mất ngủ sẽ ảnh hưởng sức khỏe tổng thể thần kinh và tim mạch; Và khi người cao tuổi bị các bệnh về xương khớp đi tiểu vội có thể bị té ngã ảnh hưởng đến hệ xương, tim mạch đều là nguyên nhân của đột quỵ.

Để phòng giúp giảm số lần đi tiểu vào ban đêm nên: Tránh uống nhiều nước vào buổi chiều, buổi tối; Nếu đang điều trị bệnh nền có dùng thuốc lợi tiểu thì nên uống vào buổi trưa; Phụ nữ nên tập thêm bài tập Kegel làm săn chắc cơ sàn chậu.

Đối với một số người cao tuổi mặc dù đã áp dụng các biện pháp trên nhưng do quá trình lão quá khiến chức năng bàng quang không còn tốt vẫn thường xuyên tiểu đêm thì nên tìm biện pháp khác hiệu quả hơn.

Theo bác sĩ Yến Loan, để có thể ngủ ngon giấc, không bị giật mình đột ngột cũng như tự chăm sóc tốt cho bản thân khi trời chuyển lạnh thì người lớn tuổi nên mặc tã quần người lớn.

Hiện nay, người cao tuổi từ 50, 55 tuổi tại Hàn Quốc và Nhật Bản khi gặp các vấn đề rối loạn tiểu tiện đã sử dụng giải pháp mặc tã quần để giúp thoải mái và tự tin hơn trong cuộc sống.

Bác sĩ Yến Loan cho biết thêm: “Việc sử dụng tã quần mang đến các lợi ích như: hạn chế việc thức dậy nhiều lần vào ban đêm, ngủ ngon và đủ giấc hơn; dễ hòa nhập với cuộc sống hơn, tự tin khi đến với các buổi hội họp gia đình, bạn bè hoặc đi du lịch mà không lo phải tìm chỗ tiểu tiện gấp; Có thể chủ động tự chăm sóc bản thân, không sợ làm phiền con cháu”.

Bác sĩ lưu ý thêm khi sử dụng tã cho người lớn tuổi vẫn tự chủ đi lại được như: Nên chọn tã quần thay vì tã dán để dễ sử dụng, chọn loại tã quần mỏng thoáng không gây hầm bí để người mặc thoải mái; chọn loại tã thấm hút tốt, chống tràn biên nước ra ngoài và đặc biệt là lựa chọn kích cỡ phù hợp.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nhận biết phù chi dưới, loét tĩnh mạch do huyết khối tĩnh mạch sâu

Thanh Thanh |

Theo ước tính, có khoảng 20 - 50% người bệnh mắc huyết khối tĩnh mạch sâu bị hội chứng hậu huyết khối với biểu hiện phù chi dưới, loét tĩnh mạch gây đau nhức, giới hạn vận động. Về lâu dài, có thể gây thuyên tắc phổi, suy hô hấp cấp, thậm chí là đột tử.

Giảm béo thành công, nữ bệnh nhân 36 tuổi hạnh phúc được làm mẹ

Hà Lê |

Với cân nặng lên tới hơn 110kg, chị T.A.V, 36 tuổi từng gặp khó khăn trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhờ giảm cân, chị đã thực hiện được niềm ao ước bấy lâu nay và hạ sinh cô công chúa nặng hơn 3kg.

Quản lý đột quỵ từ kiểm soát yếu tố nguy cơ đến phục hồi chức năng

Thanh Chân |

Việc điều trị sau đột quỵ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phục hồi chức năng góp phần giảm các biến chứng, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Có nên nhịn uống nước để tránh tiểu đêm, tiểu són ở người lớn tuổi?

An Nhiên |

Mặc tã quần ở người lớn tuổi sẽ giúp họ tự tin hơn trong các hoạt động thường ngày, giảm tâm lý sợ tiểu són, tiểu đêm và không cần nhịn uống nước cả ngày. 

Nhận biết phù chi dưới, loét tĩnh mạch do huyết khối tĩnh mạch sâu

Thanh Thanh |

Theo ước tính, có khoảng 20 - 50% người bệnh mắc huyết khối tĩnh mạch sâu bị hội chứng hậu huyết khối với biểu hiện phù chi dưới, loét tĩnh mạch gây đau nhức, giới hạn vận động. Về lâu dài, có thể gây thuyên tắc phổi, suy hô hấp cấp, thậm chí là đột tử.

Giảm béo thành công, nữ bệnh nhân 36 tuổi hạnh phúc được làm mẹ

Hà Lê |

Với cân nặng lên tới hơn 110kg, chị T.A.V, 36 tuổi từng gặp khó khăn trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhờ giảm cân, chị đã thực hiện được niềm ao ước bấy lâu nay và hạ sinh cô công chúa nặng hơn 3kg.

Quản lý đột quỵ từ kiểm soát yếu tố nguy cơ đến phục hồi chức năng

Thanh Chân |

Việc điều trị sau đột quỵ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phục hồi chức năng góp phần giảm các biến chứng, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Có nên nhịn uống nước để tránh tiểu đêm, tiểu són ở người lớn tuổi?

An Nhiên |

Mặc tã quần ở người lớn tuổi sẽ giúp họ tự tin hơn trong các hoạt động thường ngày, giảm tâm lý sợ tiểu són, tiểu đêm và không cần nhịn uống nước cả ngày.