Mắc suy giãn tĩnh mạch dễ bị bỏ qua

Hà Lê |

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tuy nhiên chưa được quan tâm phòng ngừa và điều trị sớm tại Việt Nam.

ThS.BS Lê Nhật Tiên - Phó Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp, Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết: Suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tuy nhiên chưa được quan tâm phòng ngừa và điều trị sớm. Bệnh thường tiến triển chậm, không rầm rộ nên thường xuyên bị bỏ qua.

Việc điều trị bệnh không quá khó khăn, tuy nhiên nguyên tắc đầu tiên là cần điều trị sớm, đúng giai đoạn, kết hợp đa mô thức điều trị bao gồm thay đổi lối sống, sử dụng tất áp lực, sử dụng thuốc cho tới can thiệp, phẫu thuật.

Việc điều trị sớm và đúng sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống, giảm chi phí điều trị. Quan trong hơn tránh các biến chứng xấu xảy ra đó là loét, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, thậm chí dẫn đến tàn phế, tắc mạch phổi, tử vong.

Suy giãn tĩnh mạch có thể gặp tới 40% ở dân số trưởng thành. Trong đó, nữ giới có tỉ lệ mắc cao hơn nam giới từ 2-3 lần, do ảnh hưởng của nội tiết tố nữ, thai nghén. Xã hội hiện đại, các nghành nghề đa dạng phát triển, tỉ lệ suy giãn tĩnh mạch chi dưới gia tăng trong các nghề nghiệp phải đứng hoặc ngồi lâu như: Nhân viên bán hàng, thợ dệt, công nhân may, chế biến thủy, hải sản, giáo viên, nhân viên văn phòng....

Bệnh thường tiến triển chậm, không rầm rộ nên thường xuyên bị bỏ qua. Người bệnh đôi khi chỉ thấy đau tức mỏi nhẹ, tê bì, căng bắp chân, chuột rút ... nên rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Đa phần các trường hợp đi khám bệnh khi thấy giãn các tĩnh mạch mạng nhện nhiều, nổi các búi tĩnh mạch nông dưới da ngoằn ngoèo thậm chí phù chân, biến đổi sắc tố da, loét hoặc đau mỏi nặng dẫn đến điều trị lâu dài, tốn kém chi phí, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tiềm ẩn ở phụ nữ mang thai béo phì

Hà Lê |

Theo thống kê tại các nước phát triển có từ 6-10% phụ nữ mang thai mắc thừa cân béo phì trong đó có Việt Nam.

Gân chân nổi chi chít mới biết mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch chân

Lệ Hà |

Đôi chân mỏi nhừ, nhức và nổi nhiều mạch máu… nhưng nhiều người chủ quan nghĩ do đi đứng nhiều không đi khám và điều trị. Chỉ đến khi các biểu hiện quá nặng, có trường hợp có vết loét ở chân mới đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bị suy giãn tĩnh mạch chân. Lúc đó, mới ngã ngửa đó là bệnh.

Nâng mũi thẩm mỹ giá rẻ, một phụ nữ bị đứt lìa trụ mũi

Ngọc Lê |

Mới đây, một phụ nữ ở Lâm Đồng tin lời quảng cáo, sử dụng dịch vụ nâng mũi của một thợ thẩm mỹ hành nghề dạo, khiến đứt lìa trụ mũi.

Nguy cơ tiềm ẩn ở phụ nữ mang thai béo phì

Hà Lê |

Theo thống kê tại các nước phát triển có từ 6-10% phụ nữ mang thai mắc thừa cân béo phì trong đó có Việt Nam.

Gân chân nổi chi chít mới biết mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch chân

Lệ Hà |

Đôi chân mỏi nhừ, nhức và nổi nhiều mạch máu… nhưng nhiều người chủ quan nghĩ do đi đứng nhiều không đi khám và điều trị. Chỉ đến khi các biểu hiện quá nặng, có trường hợp có vết loét ở chân mới đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bị suy giãn tĩnh mạch chân. Lúc đó, mới ngã ngửa đó là bệnh.

Nâng mũi thẩm mỹ giá rẻ, một phụ nữ bị đứt lìa trụ mũi

Ngọc Lê |

Mới đây, một phụ nữ ở Lâm Đồng tin lời quảng cáo, sử dụng dịch vụ nâng mũi của một thợ thẩm mỹ hành nghề dạo, khiến đứt lìa trụ mũi.