"Mê trận" thuốc tẩy trắng răng siêu tốc

KIM ĐỒNG |

Tẩy trắng răng là nhu cầu và xu hướng thẩm mỹ được nhiều người lựa chọn, nhất là chị em phụ nữ. Thế nhưng gần đây, thị trường thuốc tẩy trắng răng được bày bán ở khắp nơi với giá siêu rẻ và tẩy trắng răng siêu tốc khiến mọi người không biết được chất lượng ra sao. 

Đáng lo ngại, người dùng tự ý tìm mua và tự tẩy trắng răng bằng thuốc tẩy trắng răng trôi nổi trên thị trường có nguy cơ tự “chuốc họa vào thân”.

Giá siêu rẻ, tẩy trắng siêu tốc…

Để hiểu rõ hơn về thuốc tẩy trắng răng hiện nay, cũng như cách thức tẩy trắng siêu tốc tại nhà, phóng viên đã tìm hiểu bằng việc gõ tìm từ khóa “thuốc tẩy trắng răng tại nhà” trên các trang mạng, ngay lập tức kết quả cho ra hàng loạt thông tin quảng cáo sản phẩm làm trắng răng. Theo đó, xuất hiện đủ loại thuốc tẩy răng, từ dạng bột, kem, gel hay miếng dán trực tiếp lên răng... với quảng cáo “siêu tưởng” về tác dụng “thần tốc” của các loại thuốc này như: làm trắng răng chỉ sau 4 tiếng sử dụng, loại bỏ hoàn toàn vết ố nhiều năm, mảng bám, làm trắng răng sau 3 lần dùng...

Song về giá cả thì ít người nghĩ tới, bởi giá quảng cáo của các loại thuốc tẩy trắng răng này rất thấp. Cụ thể: bột tẩy trắng răng Eucryl được rao bán với giá khoảng 140.000 đồng/tuýp, gel tẩy trắng Zoom NiteWhite giá 200.000 đồng/ống, bột trắng răng Teeth Whitening - Nhật Bản (trắng răng siêu tốc) giá từ 150.000 đồng/1 sản phẩm nay giảm còn 75.000 đồng… Tất cả các sản phẩm tẩy trắng răng trên đều được cho là sản xuất từ các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… Tuy nhiên, theo quan sát, các loại thuốc tẩy trắng răng có nguồn gốc nhập ngoại này, được rao bán nhưng không có hướng dẫn bằng tiếng Việt, không ghi rõ đơn vị nhập khẩu theo quy định của Bộ Y tế.

Liên quan đến một sản phẩm là bột trắng răng A (tên sản phẩm đã thay đổi) đang được bày bán tràn lan trên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ, phóng viên liên hệ với một số địa chỉ có bán sản phẩm này thì được những người rao bán cho biết, sản phẩm bán với giá 250.000 đồng/hộp và là sản phẩm chính hãng. “Phía em là đại lý bán sản phẩm và nhận hàng từ người quen, về nguồn gốc sản phẩm bột trắng răng này thì em chưa biết”, chủ một đại lý bán sản phẩm ở Quận 8, TPHCM cho biết.

Cũng về sản phẩm trên, truy cập vào một trang web và liên hệ theo số điện thoại trên trang này thì được một người phụ nữ cho biết, sản phẩm bột trắng răng A có giá 220.000 đồng/hộp, tiền ship hàng đồng giá 25.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, khi hỏi về nguồn góc sản phẩm thì người này không hề biết. “Sản phẩm này do bạn em ở ngoài Hà Nội đưa vào để em bán và đã bán nhiều sản phẩm, sản phẩm không ghi tiếng Việt, toàn tiếng Anh nên em không biết do công ty nào sản xuất và sẽ hỏi bạn em để biết rõ”, người này nói.

Ngoài ra, quá trình tìm hiểu, nhiều sản phẩm thuốc tẩy trắng răng khác được bày bán với lời giới thiệu như lấy hàng từ người quen để bán, nhưng về nguồn gốc xuất xứ thì không rõ từ đâu. Hiện, thuốc tẩy trắng răng không chỉ bán tại một số phòng khám nha khoa, mà còn dễ dàng mua trong các cửa hàng mỹ phẩm, tạp hóa...

Lạm dụng thuốc tẩy trắng răng dễ gây hậu quả khôn lường

Theo bác sĩ răng hàm mặt Đặng Lê Huyền Trinh, Bệnh viện (BV đa khoa Sài Gòn), thành phần thuốc tẩy trắng răng có hai loại chủ yếu là hydrogen peroxide và carbamide peroxide với những nồng độ khác nhau. Vì thế, việc sử dụng các sản phẩm thuốc tẩy trắng răng quá nồng độ trong một thời gian dài và không may dùng phải các sản phẩm thuốc tẩy răng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường có hàm lượng hydrogen peroxide cao… có thể gây hậu quả khôn lường.

“Nếu muốn tẩy trắng răng, tốt nhất nên tìm đến các cơ sở y tế, phòng khám, các bệnh viện… để được các bác sĩ thăm khám. Còn nếu có nhu cầu tẩy răng tại nhà, chị em nên sử dụng thuốc tẩy răng theo chỉ định của nha sĩ và tìm mua thuốc tại các cơ sở y tế, phòng khám nha khoa uy tín, không nên mua thuốc tẩy răng trôi nổi trên thị trường, tránh nguy cơ dùng phải thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc”, bác sĩ Trinh khuyến cáo.

Cũng theo bác sĩ Trinh, quy trình làm trắng răng là kiểm tra vôi răng, vết dính, mảng bám… rồi đánh bóng răng và sau đó mới bắt đầu quy trình tẩy trắng. “Trước khi cho thuốc tẩy trắng thì phải cô lập răng hai hàm cho khô (dùng chất làm cô lập giữa răng và nướu vì thành phần chất tẩy trắng dễ gây bỏng cho nướu), sau đó mới bôi thuốc lên răng. Có hai hình thức:  tẩy tại phòng nha, với thời gian khoảng 1 tiếng; hình thức thứ hai là làm tại nhà. Đối với làm tại phòng nha, bác sĩ sẽ thực hiện cho bệnh nhân trong vòng 45 phút, giúp răng trắng tại chỗ và về nhà răng sẽ sáng hơn răng ban đầu. Còn thực hiện tại nhà, bệnh nhân đến phòng khám và được lấy dấu hai hàm răng (kích thước, cỡ răng), sau đó dùng mẫu đó để ép thành hai cái máng khít theo răng từng người. Bệnh nhân về nhà sẽ bỏ thuốc vào để ngậm. Thông thường thì ngậm vào buổi tối và ngủ tới sáng. Ngoài ra, về giá dịch vụ thì làm tại nhà từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng (bao gồm khay, thuốc tẩy răng), còn giá tại phòng nha khoảng 2.2 đến 2.5 triệu đồng”, bác sĩ Trinh nói.

Một bác sĩ tại TPHCM cũng cho biết, việc tẩy trắng răng không nên áp dụng đối với phụ nữ mang thai, người có tiền sử bệnh răng miệng, người ở tuổi vị thành niên... và chỉ thực hiện phương pháp tẩy trắng răng khi đủ 18 tuổi trở lên và tẩy răng bằng thuốc định kỳ từ  2-3 năm/ lần để tránh hủy hoại men răng.

Đồng thời, trước khi tẩy trắng, người bệnh cần được kiểm tra tổng quát về sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, không sử dụng các loại thuốc tẩy răng khi chưa nắm thông tin có được cấp phép lưu hành và chứng thực của ngành y tế hay không. Tự tẩy trắng răng không bảo đảm kỹ thuật, liều lượng, sử dụng loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây ê buốt răng kéo dài, hỏng men răng, bỏng nướu, thậm chí nhiễm trùng hoặc các bệnh nguy hiểm khác về răng miệng… 

Thời gian gần đây, hàng loạt sản phẩm thuốc tẩy răng giá rẻ, tẩy trắng răng siêu tốc được bày bán trên mạng, tuy nhiên về nguồn gốc sản phẩm thì không rõ rằng. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ vì muốn giảm chi phí trong việc “lột xác” cho răng đẹp hơn mà vô hình dung tự gây họa cho bản thân. “Trước khi tìm mua các sản phẩm làm đẹp bày bán trên thị trường, người dùng cần nắm rõ nguồn gốc sản phẩm, giấy phép lưu hành và chứng thực của ngành y tế…, tránh lạm dụng gây hại cho sức khỏe”, một bác sĩ tại TPHCM cho biết.

“Việc dùng thuốc tẩy trắng răng không rõ nguồn gốc, không đúng liều lượng, không tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa sẽ khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ gây hại”, bác sĩ răng hàm mặt Đặng Lê Huyền Trinh, Bệnh viện (BV) đa khoa Sài Gòn (TPHCM) nói.


KIM ĐỒNG
TIN LIÊN QUAN

Một bệnh nhi nguy kịch sau 4 tuần nuốt 9 viên bi

Kim Đồng |

Chiều 24.9, thông tin từ khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận và mổ cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị tắc ruột hoàn toàn do nuốt 9 viên bi vào trong ổ bụng từ 4 tuần trước.

Hội thảo về sáng kiến kiểm soát dịch HIV bền vững tại Việt Nam

M.T |

Ngày 21.9, tại TPHCM, Trung tâm LIFE phối hợp với 20 doanh nghiệp xã hội và các tổ chức cộng đồng tổ chức hội thảo “Bước chân vạn dặm” giới thiệu về “Chuỗi thay đổi, sáng kiến hướng đến kiểm soát dịch HIV bền vững tại Việt Nam” với sự tham dự của hơn 200 đại diện các đơn vị trong nước và quốc tế.

Nguy hại từ chấn thương khớp vai

K’ LIỆP |

Cuộc sống hiện tại khiến nhiều người  thường quan tâm đến công việc, kiếm tiền mà hay lơ là với việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Điển hình là những cơn đau nhẹ, thường được bỏ qua. Tuy nhiên, những cơn đau nhẹ này, nếu không được chăm sóc  trong một thời gian dài có thể dẫn đến những thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là những cơn đau ở khớp vai.

Bí quyết giảm cân của mẹ đơn thân nổi tiếng cộng đồng mạng

M.T |

Là mẹ đơn thân, ly hôn trong khi trong tay chỉ còn 6 triệu đồng, lại bị trầm cảm, song Châu Mỹ đã vượt qua tất cả để làm lại từ đầu, khởi nghiệp bằng nghề làm đẹp cho chị em và cho chính mình.

Một bệnh nhi nguy kịch sau 4 tuần nuốt 9 viên bi

Kim Đồng |

Chiều 24.9, thông tin từ khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận và mổ cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị tắc ruột hoàn toàn do nuốt 9 viên bi vào trong ổ bụng từ 4 tuần trước.

Hội thảo về sáng kiến kiểm soát dịch HIV bền vững tại Việt Nam

M.T |

Ngày 21.9, tại TPHCM, Trung tâm LIFE phối hợp với 20 doanh nghiệp xã hội và các tổ chức cộng đồng tổ chức hội thảo “Bước chân vạn dặm” giới thiệu về “Chuỗi thay đổi, sáng kiến hướng đến kiểm soát dịch HIV bền vững tại Việt Nam” với sự tham dự của hơn 200 đại diện các đơn vị trong nước và quốc tế.

Nguy hại từ chấn thương khớp vai

K’ LIỆP |

Cuộc sống hiện tại khiến nhiều người  thường quan tâm đến công việc, kiếm tiền mà hay lơ là với việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Điển hình là những cơn đau nhẹ, thường được bỏ qua. Tuy nhiên, những cơn đau nhẹ này, nếu không được chăm sóc  trong một thời gian dài có thể dẫn đến những thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là những cơn đau ở khớp vai.

Bí quyết giảm cân của mẹ đơn thân nổi tiếng cộng đồng mạng

M.T |

Là mẹ đơn thân, ly hôn trong khi trong tay chỉ còn 6 triệu đồng, lại bị trầm cảm, song Châu Mỹ đã vượt qua tất cả để làm lại từ đầu, khởi nghiệp bằng nghề làm đẹp cho chị em và cho chính mình.