Nhập viện muộn viêm ruột thừa biến chứng

Hà Lê |

Thời gian gần đây, số trẻ được chẩn đoán viêm ruột thừa, do nhập viện muộn gây biến chứng thành viêm phúc mạc có xu hướng gia tăng. Hầu hết trường hợp nhập viện muộn do gia đình có tâm lý e ngại đi viện mùa dịch, khiến bệnh của trẻ chuyển biến nặng, gây trở ngại cho việc điều trị, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Bệnh nhi N.H.P.T (4 tuổi, ở Tuyên quang) được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng đau bụng liên tục, sốt, đi ngoài và nôn.

Gia đình cho biết, trước đó 2 ngày, trẻ bắt đầu có biểu hiện đau bụng. Tuy nhiên, do lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên gia đình chưa cho con đến bệnh viện. Do trẻ có tình trạng đau kéo dài, sốt kèm theo đó có nôn, nôn ra thức ăn dịch tiêu hoá gia đình đưa bệnh nhi đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán áp xe ruột thừa.

Tại bệnh viện sau khi hội chẩn, bệnh nhi ngay lập tức được chỉ định mổ cấp cứu bằng phương pháp nội soi. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành đặt 3 Trocar vào ổ bụng, vùng hố chậu phải có khối bọc lại, phân tích khối nhiều dịch mủ, hút dịch mủ, tiến hành phẫu tích giải phóng ruột thừa ra khỏi khối áp xe, tiến hành khâu, đặt ống dẫn lưu và băng vết mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhi đã dần ổn định, ăn uống tốt.

Theo bác sĩ Đặng Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện: Việc các bậc phụ huynh quá hoang mang, lo sợ dịch C OVID-19 hoặc lơ là, chủ quan mà trì hoãn đưa trẻ đến bệnh viện có thể vô tình gây hại cho trẻ. Cha mẹ cần chú ý, chủ động theo dõi và nhận diện những dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa trẻ đi khám, tránh bỏ qua “thời điểm vàng” trong chẩn đoán xác định và điều trị bệnh cho trẻ.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em cũng mắc viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 25.9, khoa Ngoại Tổng hợp- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi T.P.T, 12 tuổi, trú tại Hàm Yên- Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng đau bụng phần hố chậu phải. Bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ chẩn đoán nhầm

Hà Lê |

Chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ thường khó khăn hơn người lớn do dễ nhầm lẫn với một số bệnh cũng có các triệu chứng tương tự. Bản thân các cha mẹ và nhiều bác sĩ đôi khi chủ quan trong lần thăm khám đầu tiên.

Phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân áp xe ruột thừa

Hà Lê |

Bệnh nhân nam, 61 tuổi, 10 ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn, gia đình mua thuốc tự điều trị tại nhà. Gần đây bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội, không thuyên giảm, kèm theo sốt nhẹ, gai rét, mệt mỏi chán ăn được gia đình đưa đi cấp cứu tại phòng khám gần nhà. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa.

Bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi 34 tuần tuổi bị viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 27.5.2021, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần bị viêm ruột thừa cấp, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con.

Trẻ em cũng mắc viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 25.9, khoa Ngoại Tổng hợp- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi T.P.T, 12 tuổi, trú tại Hàm Yên- Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng đau bụng phần hố chậu phải. Bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ chẩn đoán nhầm

Hà Lê |

Chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ thường khó khăn hơn người lớn do dễ nhầm lẫn với một số bệnh cũng có các triệu chứng tương tự. Bản thân các cha mẹ và nhiều bác sĩ đôi khi chủ quan trong lần thăm khám đầu tiên.

Phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân áp xe ruột thừa

Hà Lê |

Bệnh nhân nam, 61 tuổi, 10 ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn, gia đình mua thuốc tự điều trị tại nhà. Gần đây bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội, không thuyên giảm, kèm theo sốt nhẹ, gai rét, mệt mỏi chán ăn được gia đình đưa đi cấp cứu tại phòng khám gần nhà. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa.

Bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi 34 tuần tuổi bị viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 27.5.2021, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần bị viêm ruột thừa cấp, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con.