Nhặt pháo đốt nổ, 2 trẻ bị dập bàn tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện (BV) mới cấp cứu 2 trẻ bị dập bàn tay trái do pháo nổ.

Trước đó, vào ngày 5 và 6.2, bé N. L. B. K (5 tuổi) và bé N. D. D (8 tuổi) đã nhập viện trong tình trạng: bàn tay trái bị phù nề, bầm dập và chảy máu.

Các bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương, cắt lọc phần tay bị dập nát và sử dụng kháng sinh cho các bé. May mắn, cả 2 trường hợp trên đều không bị mất ngón tay, chỉ tổn thương phần mềm, nhưng bệnh nhi phải nhập viện theo dõi, chữa trị. Dự kiến, khoảng 2 tuần sau, khi vết thương ổn định, bác sĩ sẽ tiến hành ghép da cho 2 bé.

Được biết, khi đi chúc Tết người thân, 2 bé ở Đồng Nai nhặt được pháo, đốt gây ra tai nạn trên. Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Nai, hơn 10 năm nay, bệnh viện không ghi nhận tai nạn do pháo nổ. Nhưng năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận 2 ca tai nạn pháo nổ ở trẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Cận Tết phát hiện pháo nổ, rượu không tem nhãn có dấu hiệu giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày cận tết, các lực lượng lượng chức năng của địa phương đã thực hiện kiểm tra đột xuất để ngăn chặn, phát hiện xử lý vi phạm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phát hiện bộ xương khô khi dọn cỏ làm bãi bắn pháo hoa Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một bộ xương khô bí ẩn được người dân phát hiện trong lúc dọn cỏ để chuẩn bị bãi bắn pháo hoa dịp Tết tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do nổ pháo tự chế

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 29.1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông, nghi do nổ pháo tự chế.

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Cận Tết phát hiện pháo nổ, rượu không tem nhãn có dấu hiệu giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày cận tết, các lực lượng lượng chức năng của địa phương đã thực hiện kiểm tra đột xuất để ngăn chặn, phát hiện xử lý vi phạm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phát hiện bộ xương khô khi dọn cỏ làm bãi bắn pháo hoa Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một bộ xương khô bí ẩn được người dân phát hiện trong lúc dọn cỏ để chuẩn bị bãi bắn pháo hoa dịp Tết tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do nổ pháo tự chế

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 29.1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông, nghi do nổ pháo tự chế.