Phẫu thuật cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo nặng

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa Điều trị theo cầu Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống sản phụ 28 tuổi trú tại Hồng Phong- Đông Triều sinh mổ lần 3, ngôi ngược, rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược thể nặng.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 4 tiếng đồng hồ trong sự căng thẳng của cả kíp phẫu thuật do thai nhi còn non mới được 33 tuần, do bị rau tiền đạo trung tâm bám xuống đoạn dưới, che lấp cổ tử cung kèm rau cài răng lược xiên cả sang bàng quang của sản phụ.

Theo bác sĩ Vũ Thị Dung – Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu cho biết: Rau tiền đạo kèm rau cài răng lược là tình trạng nghiêm trọng nhất của rau tiền đạo. Khi đó rau thai bám chặt vào cơ tử cung và xâm lấn qua lớp cơ tử cung, thậm chí bám vào các cơ quan lân cận trong ổ bụng. Tình trạng này sẽ gây nguy cơ chảy máu, gai rau đâm xuyên cơ tử cung gây thủng, vỡ tử cung, đâm xuyên vào các tạng xung quanh như bàng quang, ruột… có nguy cơ phải cắt tử cung để cầm máu. Khi đó nguy hiểm đến tính mạng của cả sản phụ và thai nhi.

Nhận định đây là một trường hợp phức tạp, nguy cơ chảy máu dẫn đến tử vong rất cao, ngay lập tức các bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ nguồn máu và các phương tiện gây mê hồi sức để xử trí khi có bất cứ diễn biến xấu xảy ra. Bằng kinh nghiệm cũng như làm chủ của cả kíp phẫu thuật, sau gần 4 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, cứu sống cả 2 mẹ con sản phụ. Hiện sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định.

Bác sĩ Vũ Thị Dung chia sẻ: Phụ nữ mang thai và sinh con không những phải chịu nhiều vất vả mà còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, nguy hiểm. Vì thế trong quá trình mang thai cần được chăm sóc, theo dõi sức khỏe chặt chẽ để mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Ca phẫu thuật của Văn Toản thành công tốt đẹp

Đăng Vũ |

Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã được phẫu thuật để điều trị chấn thương vai phải.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị còng cột sống

Thanh Chân |

Sau ca phẫu thuật bằng kỹ thuật đục bỏ chân cung chỉnh còng cải tiến với cấu hình 4 thanh nối dọc, bệnh nhân còng cột sống đã có thể nằm ngửa, bắt đầu ngồi dậy từ ngày thứ 3 và đi đứng từ ngày thứ 5.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân u nền vùng sọ xâm lấn vùng mũi

Hà Lê |

Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận người bệnh L.T.P (51 tuổi, Sơn La) với tình trạng đau đầu dữ dội không đáp ứng với thuốc giảm đau, mờ mắt và nhìn đôi bên phải tăng dần. Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công.

U nhầy trán sàng - ca bệnh khó được phẫu thuật thành công

Hà Lê |

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nữ, 51 tuổi với triệu chứng chảy dịch mũi, đau nhức đầu, nhìn mờ mắt trái tăng dần, chảy nước mắt, đau mắt trái đã điều trị nhiều đợt không khỏi.

Ca phẫu thuật của Văn Toản thành công tốt đẹp

Đăng Vũ |

Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã được phẫu thuật để điều trị chấn thương vai phải.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị còng cột sống

Thanh Chân |

Sau ca phẫu thuật bằng kỹ thuật đục bỏ chân cung chỉnh còng cải tiến với cấu hình 4 thanh nối dọc, bệnh nhân còng cột sống đã có thể nằm ngửa, bắt đầu ngồi dậy từ ngày thứ 3 và đi đứng từ ngày thứ 5.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân u nền vùng sọ xâm lấn vùng mũi

Hà Lê |

Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận người bệnh L.T.P (51 tuổi, Sơn La) với tình trạng đau đầu dữ dội không đáp ứng với thuốc giảm đau, mờ mắt và nhìn đôi bên phải tăng dần. Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công.

U nhầy trán sàng - ca bệnh khó được phẫu thuật thành công

Hà Lê |

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nữ, 51 tuổi với triệu chứng chảy dịch mũi, đau nhức đầu, nhìn mờ mắt trái tăng dần, chảy nước mắt, đau mắt trái đã điều trị nhiều đợt không khỏi.