Phòng chống virus Corona: Nên đeo khẩu trang y tế, 3M hay N95?

Minh Thảo |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán, khẩu trang đang là mặt hàng được săn lùng nhiều nhất tại thời điểm hiện tại. Với lời quảng cáo kháng virus Corona, khẩu trang y tế thông thường đến khẩu trang “xịn” đều tăng giá vùn vụt nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Vậy loại khẩu trang nào giúp phòng ngừa virus hiệu quả và tiết kiệm chi phí?

Khẩu trang y tế vẫn sử dụng tốt

Theo PGS.TS. BS. Hồ Thượng Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TPHCM - cho biết: “Hiện nay, người dân vẫn chưa dùng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch Corona. Khẩu trang y tế chỉ nên sử dụng một lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Trong môi trường bình thường, một khẩu trang có thời gian bảo vệ và hấp thụ khuẩn tối đa 6 tiếng. Vì vậy, mỗi ngày nên thay 2 - 3 khẩu trang để bảo đảm an toàn”.

Khẩu trang y tế thường có hai mặt: mặt trắng hút ẩm và mặt xanh dương chống nước. Khi đeo cần chú ý để mặt xanh dương ra ngoài, khẩu trang phải che kín mũi và toàn bộ phần cằm. “Khi đeo và tháo khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay lên bề mặt ngoài. Bởi động tác sờ tay hay thói quen lấy tay vo khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay bị lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác” - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho hay.

Ngoài ra, người dân không cần phải đầu tư khẩu trang cao cấp, bởi loại khẩu trang y tế thông thường cũng đủ sức ngăn ngừa. “Nhiều người tìm cách mua các loại khẩu trang có hình dáng đẹp, đắt tiền như: khẩu trang N95, M3… Tuy nhiên, thay vì vứt đi trong lần đeo đầu tiên, họ tiếc tiền nên tiếp tục dùng lại nhiều lần. Điều này rất nguy hiểm bởi bề mặt khẩu trang có thể đã bị virus xâm nhập. Đối với người làm việc trong môi trường thí nghiệm, xét nghiệm hoặc nhân viên y tế trực tiếp điều trị người bệnh mới cần đeo khẩu trang N95. Còn trong sinh hoạt thường ngày, sử dụng khẩu trang N95 là phí!

Người dân có thể sử dụng khẩu trang bằng vải, cũng có tác dụng tương đương để chắn bắn giọt. Chỉ cần mua 3-5 cái để đeo thay phiên. Hằng ngày, khẩu trang nên được sát trùng, giặt hấp và có thể dùng lại” - BS. Thượng Dũng cho biết.

Trung bình 8 tiếng phải thay khẩu trang y tế một lần. Ảnh: Minh Thảo
Trung bình 8 tiếng phải thay khẩu trang y tế một lần. Ảnh: Minh Thảo

Sẵn sàng ứng phó dịch virus Corona

Trước đó, vào ngày 5.2, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức buổi diễn tập và xử lý với hai tình huống liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất tại buổi diễn tập ngày 5/2. Ảnh: Minh Thảo
Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất tại buổi diễn tập ngày 5.2. Ảnh: Minh Thảo
Bệnh nhân (giả định) được thăm khám ban đầu với các bước đo nhip tim, đo thân nhiệt... Ảnh: Minh Thảo
Bệnh nhân (giả định) được thăm khám ban đầu với các bước đo nhip tim, đo thân nhiệt... Ảnh: Minh Thảo
Tình huống bệnh nhân được đưa vào phòng cách ly - vị trí biệt lập tại bệnh viện. Ảnh: Minh Thảo
Tình huống bệnh nhân được đưa vào phòng cách ly - vị trí biệt lập tại bệnh viện. Ảnh: Minh Thảo

Theo PGS. TS. BS. Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - cho biết, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ có khả năng nhiễm nCoV, bệnh viện sẽ nhanh chóng ghi nhận thông tin và chuyển vào khu cách ly tạm thời. Sau khi tiến hành khám, chẩn đoán lâm sàng với các triệu chứng và có yếu tố dịch tễ, bệnh nhân sẽ được đưa vào khu cách ly cơ bản của Khoa Truyền Nhiễm. Tại đây, người bệnh sẽ bị cách ly và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đợt diễn tập lần này nhằm mục đích đối phó một cách tốt nhất giữa đại dịch nCoV, đảm bảo cấp cứu nhanh cho bệnh nhân, đồng thời cách ly hợp lý không để xáo trộn về mặt tinh thần cho người bệnh. Ngoài ra, “bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bùng phát dịch” - BS. Lê Đình Thanh khẳng định.

Minh Thảo
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên cùng pha chế dung dịch sát khuẩn phòng, chống virus Corona

QUỲNH NHƯ |

Chỉ trong vài ngày, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã pha chế một lượng lớn dung dịch sát khuẩn chống virus corona, bao gồm 2.000 lít các loại.

7 nơi thích hợp giúp vi khuẩn có cơ hội trú ẩn trong ngôi nhà của bạn

Phong Trần |

Theo các chuyên gia Y tế, ở những nơi ẩm ướt như thảm chùi chân, khăn lau bếp, túi xách,... có thể là nơi ẩn nấp an toàn cho virus corona hay các loại vi khuẩn khác.

TPHCM: Trang bị khẩu trang phòng virus corona cho tài xế, tiếp viên xe buýt

Phong Trần |

Tài xế, tiếp viên xe buýt cần được trang bị khẩu trang y tế khi phục vụ khách nhằm tránh lây nhiễm virus Corona nơi công cộng.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona. 

Sinh viên cùng pha chế dung dịch sát khuẩn phòng, chống virus Corona

QUỲNH NHƯ |

Chỉ trong vài ngày, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã pha chế một lượng lớn dung dịch sát khuẩn chống virus corona, bao gồm 2.000 lít các loại.

7 nơi thích hợp giúp vi khuẩn có cơ hội trú ẩn trong ngôi nhà của bạn

Phong Trần |

Theo các chuyên gia Y tế, ở những nơi ẩm ướt như thảm chùi chân, khăn lau bếp, túi xách,... có thể là nơi ẩn nấp an toàn cho virus corona hay các loại vi khuẩn khác.

TPHCM: Trang bị khẩu trang phòng virus corona cho tài xế, tiếp viên xe buýt

Phong Trần |

Tài xế, tiếp viên xe buýt cần được trang bị khẩu trang y tế khi phục vụ khách nhằm tránh lây nhiễm virus Corona nơi công cộng.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona.