Tiêu chảy cấp ở người lớn - một số điều nên biết

hà Lê |

Tiêu chảy cấp là tình trạng rất phổ biến và hay gặp trong đời sống hằng ngày. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn. Tuy là bệnh lý phổ biến nhưng nếu không biết phòng ngừa và điều trị đúng cách, bệnh sẽ gây một số hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu chảy cấp là tình trạng tiêu chảy xảy ra cấp tính với biểu hiện đi ngoài phân lỏng ít nhất 3 lần trong 1 ngày và kéo dài dưới 14 ngày.

Nguyên nhân hay gặp của bệnh tiêu chảy cấp:

- Do nhiễm vi khuẩn: có thể kể đến như Escheriachia Coli (vi khuẩn đường ruột), lỵ, thương hàn… thường gặp khi ăn phải thực phẩm bị nhiễm trùng nhiễm độc (ngộ độc thức ăn). Có trường hợp tiêu chảy cấp do vi khuẩn thường hay diễn biến nặng, gây mất nước nặng, nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

- Do virus hay gặp như rotavirus, norovirus.

- Do nhiễm kí sinh trùng.

- Một số nguyên nhân khác như: Sử dụng một số loại thuốc như kháng sinh, hoặc thuốc điều trị gút… có thể gây ra các tác dụng phụ như tiêu chảy.

- Một số bệnh lý khác tại đường tiêu hóa có thể gây nên tình trạng tiêu chảy mạn tính mà giai đoạn đầu dễ nhầm với tiêu chảy cấp như ung thư, polyp, viêm loét đại tràng, phẫu thuật tại đường tiêu hóa...

Triệu chứng của tiêu chảy cấp?

Người bệnh có thể có các triệu chứng sau:

- Đại tiện phân lỏng ít nhất 3 lần/ngày, phân có thể toàn nước, hoa cà hoa cải, lẫn nhày máu.

- Đau bụng thành cơn vùng quanh rốn, sau đi đại tiện dễ chịu hơn.

- Nôn: có thể nôn ra thức ăn, dịch dạ dày, dịch mật. Thông thường triệu chứng nôn chỉ kéo dài không quá 1 ngày. 

- Triệu chứng mất nước: do tình trạng tiêu chảy, nôn, sốt gây ra mất nước (tình trạng thiếu dịch trong cơ thể). Có các mức độ mất nước từ nhẹ đến nặng có thể kể đến như: Khát nước, mắt trũng, mệt mỏi, đái ít, da khô, tái lạnh, tinh thần chậm chạp, li bì hoặc kích thích, thậm chí hôn mê.

Làm gì khi bị tiêu chảy cấp?

Đa số tiêu chảy cấp thường khỏi hoặc giảm dần sau một vài ngày mà không cần điều trị gì đặc biệt. Tuy nhiên người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem tình trạng tiêu chảy của mình có liên quan bệnh lý nguy hiểm nào khác hay không, trước khi quyết định tự chăm sóc và điều trị tại nhà. Trong trường hợp có thể điều trị tại nhà, người bệnh cần thực hiện các biện pháp sau:

- Về chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt vệ sinh: nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng, tránh gắng sức, vệ sinh tay sạch sẽ.

- Về chế độ ăn uống: ăn chín uống sôi, ăn các thức ăn mềm lỏng, dễ tiêu. Uống nhiều nước: oresol, nước hoa quả, nước lọc…

 - Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc các nhóm thuốc khác khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Tiêu chảy cấp có thể gây ra tình trạng mất nước từ mức độ nhẹ đến nặng, có thể gây ra tình trạng suy thận cấp, rối loạn điện giải, suy đa tạng…thậm chí tử vong.

Vì thế khi tình trạng không cải thiện hoặc có một số dấu hiệu nặng như đại tiện phân lỏng nhiều lần không kiểm soát, đau quặn bụng dữ dội, phân có máu đỏ hoặc đen, khát nước, mệt mỏi, tiểu ít, sốt… người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.

hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát mới cho thấy người tiêu dùng VN chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe

T.TH |

Vừa qua, một cuộc khảo sát mới về việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho thấy có đến 94% người tiêu dùng tại Việt Nam tin rằng để có sức khỏe tốt là một hành trình và 94% đang thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe trong năm qua. Những kết quả này là một phần của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Herbalife Nutrition và Hội Đồng Dinh Dưỡng Có Trách Nhiệm với 3.000 người tiêu dùng ở Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

5 lợi ích tuyệt vời của dầu hạt lanh đến với sức khoẻ

ÁNH NHIÊN (THEO HEALTHLINE) |

Hạt lanh là loại hạt mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Dầu được chiết xuất từ loại hạt này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

200 bác sĩ trực tổng đài 1022 nhánh 5, tư vấn sức khoẻ chuyên khoa cho dân

HẠ MÂY |

Để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu tư vấn sức khoẻ chuyên khoa, tổng đài 1022 nhánh 5 đã được đi vào hoạt động. Qua thời gian dài hoạt động, hàng trăm người bệnh đã được kịp thời tư vấn giảm tải cho các bệnh viện.

7 mục tiêu mọi phụ nữ nên đặt ra để sống tích cực hơn

Hải Anh |

Phụ nữ cần hiểu rằng, quan tâm tới trạng thái tinh thần cũng quan trọng và phụ thuộc vào chính chúng ta. Asia One đề cập tới 7 mục tiêu về sức khỏe tinh thần mà mọi phụ nữ nên có: 

Khảo sát mới cho thấy người tiêu dùng VN chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe

T.TH |

Vừa qua, một cuộc khảo sát mới về việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho thấy có đến 94% người tiêu dùng tại Việt Nam tin rằng để có sức khỏe tốt là một hành trình và 94% đang thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe trong năm qua. Những kết quả này là một phần của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Herbalife Nutrition và Hội Đồng Dinh Dưỡng Có Trách Nhiệm với 3.000 người tiêu dùng ở Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

5 lợi ích tuyệt vời của dầu hạt lanh đến với sức khoẻ

ÁNH NHIÊN (THEO HEALTHLINE) |

Hạt lanh là loại hạt mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Dầu được chiết xuất từ loại hạt này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

200 bác sĩ trực tổng đài 1022 nhánh 5, tư vấn sức khoẻ chuyên khoa cho dân

HẠ MÂY |

Để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu tư vấn sức khoẻ chuyên khoa, tổng đài 1022 nhánh 5 đã được đi vào hoạt động. Qua thời gian dài hoạt động, hàng trăm người bệnh đã được kịp thời tư vấn giảm tải cho các bệnh viện.

7 mục tiêu mọi phụ nữ nên đặt ra để sống tích cực hơn

Hải Anh |

Phụ nữ cần hiểu rằng, quan tâm tới trạng thái tinh thần cũng quan trọng và phụ thuộc vào chính chúng ta. Asia One đề cập tới 7 mục tiêu về sức khỏe tinh thần mà mọi phụ nữ nên có: