TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị có trực thăng cấp cứu cho bệnh nhân

Hà Phương |

Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đã tổ chức nghiệm thu sân bay cấp cứu đường hàng không, sẵn sàng đưa vào hoạt động thời gian tới.

Theo đó, ngày 8.11, bệnh viện đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thực hành huấn luyện cấp cứu đường hàng không đầu tiên. Quá trình nghiệm thu diễn ra tại sân bay cấp cứu đường hàng không tọa lạc tại lầu 10 Viện chấn thương chỉnh hình.

 
  Tình huống diễn tập là bệnh nhân được chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện. Ảnh: HP.

Đại tá Tạ Quang Thảo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, cho biết: "Sư đoàn 370 là đơn vị thường xuyên phối hợp với Bệnh viện  Quân y 175 cấp cứu, cứu hộ cứu nạn các quân dân, ngư dân thuộc các quần đảo do Sư đoàn chịu trách nhiệm quản lý. Việc khánh thành, đưa vào hoạt động bãi đỗ trực thăng tại bệnh viện đã góp phần tạo điều kiện cho công tác cấp cứu, cứu hộ cứu nạn được kịp thời, nhanh chóng hơn".

Theo bác sĩ Diệp Hồng Kháng, Khoa Hồi sức Tích cực: "Trước đây trực thăng chở bệnh nhân cấp cứu từ quần đảo Trường Sa về phải đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhật, bệnh viện điều xe cấp cứu ra đón. Bệnh nhân phải chịu nhiều lần vận chuyển lên xuống trực thăng, lên xe, tốn thời gian di chuyển".

Việc đưa trực thăng vào hoạt động nhằm mục đích rút ngắn thời gian di chuyển các nạn nhân từ biển đảo, công tác cấp cứu, cứu hộ cứu nạn được kịp thời, nhanh chóng hơn.

Viện Chấn thương chỉnh hình nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Quân y 175 khởi công tháng 5.2015, sắp hoạt động. Viện có quy mô 500 giường bệnh, hai khối nhà cao 9 tầng, bên trên có sân đỗ trực thăng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đau gót chân: Tưởng nhẹ nhưng không nên xem thường

T.Chân |

Đau gót chân (hay còn gọi là viêm cân gan bàn chân) là một triệu chứng phổ biến hiện nay, nhất là ở những người sau 35 tuổi. Đau gót chân ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và làm việc của người bệnh.

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Cách phòng tránh bệnh giữa mùa dịch sốt xuất huyết tăng cao

TC |

Trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh. Các bác sĩ cho rằng quan trọng nhất là thực hiện các biện pháp phòng và diệt muỗi, vì không có muỗi là không có sốt xuất huyết.

Cần xử lý đúng cách khi kiến ba khoang có độc tố mạnh “tấn công”

Hà Lê |

Kiến ba khoang là loại côn trùng nguy hiểm. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ. Khi tiếp xúc với chất gây độc của kiến ba khoang, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng.

Đau gót chân: Tưởng nhẹ nhưng không nên xem thường

T.Chân |

Đau gót chân (hay còn gọi là viêm cân gan bàn chân) là một triệu chứng phổ biến hiện nay, nhất là ở những người sau 35 tuổi. Đau gót chân ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và làm việc của người bệnh.

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Cách phòng tránh bệnh giữa mùa dịch sốt xuất huyết tăng cao

TC |

Trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh. Các bác sĩ cho rằng quan trọng nhất là thực hiện các biện pháp phòng và diệt muỗi, vì không có muỗi là không có sốt xuất huyết.

Cần xử lý đúng cách khi kiến ba khoang có độc tố mạnh “tấn công”

Hà Lê |

Kiến ba khoang là loại côn trùng nguy hiểm. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ. Khi tiếp xúc với chất gây độc của kiến ba khoang, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng.