Trên 80% người mắc bệnh mù lòa ở Việt Nam có thể phòng, chữa được

Hà Lê |

Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù lòa và 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Đáng lưu ý, trên 80% người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được nếu thực hiện các biện pháp phòng chống có hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) kiêm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương - cho biết, qua điều tra, nguyên nhân gây mù chính hiện nay là đục thủy tinh thể (chiếm tới 66%), tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, bệnh glôcôm, tật khúc xạ... Bệnh glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai ở Việt Nam.

“Kết quả điều tra đánh giá nhanh phòng chống mù lòa có thể phòng tránh được mới nhất cho thấy, hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 300.000 người mù. Việc can thiệp phẫu thuật với chi phí không lớn có thể nhanh chóng mang lại ánh sáng cho người mù nhưng do nhiều bệnh nhân nghèo, không có điều kiện tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh nên vẫn phải chịu mù lòa" - ông Hưng phân tích.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng cho hay, tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên với tỉ lệ mắc khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn, 30-40% ở thành phố.

Thống kê cho thấy, nếu tính riêng nhóm trẻ từ 6-15 tuổi (lứa tuổi cần ưu tiên được chỉnh kính), cả nước có khoảng gần 15.000.000 em, với tỉ lệ mắc các tật khúc xạ khoảng 20%, thì Việt Nam ước tính gần 3 triệu em mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính (trong đó, có tới 2/3 bị cận thị). Tuy nhiên, việc khám và cấp kính cho trẻ em mắc tật khúc xạ là một trong những biện pháp can thiệp rẻ tiền và có hiệu quả nhất để giảm tỉ lệ mù lòa nhưng còn gặp nhiều rào cản từ nhận thức, cơ sở vật chất và kinh phí...

Theo TS Cung Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, để giảm những gánh nặng do bệnh mù lòa gây ra, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia Phòng chống mù lòa giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030.

Chiến lược có mục tiêu chung tăng cường cơ hội tiếp cận của người dân với dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi chức năng mắt, giảm tỉ lệ các bệnh mù lòa có thể phòng chống được, phấn đấu nhằm loại trừ các nguyên nhân chính gây mù lòa cho mọi người dân, đặc biệt hàng triệu người mù quyền được nhìn thấy như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về mục tiêu thị giác.

Theo chiến lược này, đến năm 2030, tỉ lệ mù lòa giảm xuống dưới 4,0 người trên 1.000 dân; tăng tỉ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể lên trên 3,5 người trên 1.000 dân; tăng tỉ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt đạt trên 75%; tăng tỉ lệ tật khúc xạ học đường được khám, phát hiện sớm, cung cấp dịch vụ khúc xạ và kính chỉnh tật khúc xạ đạt trên 95%.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân liên tục 3 năm vú tiết sữa, mù loà do u tuyến yên

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Bệnh nhân khoảng 3 năm nay vú tiết ra sữa, bị mù loà. Sau khi đi khám bác sĩ, bệnh nhân được phát hiện mắc u tuyến yên.

Lý do khiến da khô nứt nẻ trong mùa đông

LÝ LINH (THEO HEALTH) |

Khi tiết trời bắt đầu sang đông, nhiều người sẽ cảm thấy da khô, nứt nẻ. Bên cạnh việc thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp khiến da bị mất nước, còn nhiều nguyên do khác khiến tình trạng da không mịn màng vào mùa đông. Do đó, cần phải lưu ý những biện pháp bảo vệ và dưỡng da đúng cách.

Nhìn nhau không bị lây đau mắt đỏ

Hà Lê |

Bệnh đau mắt đỏ lây do tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn của nước bọt, hoặc bắt tay, dùng chung khăn chậu. Bệnh cũng lây gián tiếp qua các tiếp xúc trung gian như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nước bể bơi… Không lây khi nhìn nhau.

Bệnh đau mắt đỏ gia tăng sau thời gian dài vắng bóng

Hà Lê |

Tại miền Bắc thời gian gần đây bệnh đau mắt đỏ gia tăng mạnh. Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khoa Mắt – Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó, 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: Có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).

Bệnh nhân liên tục 3 năm vú tiết sữa, mù loà do u tuyến yên

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Bệnh nhân khoảng 3 năm nay vú tiết ra sữa, bị mù loà. Sau khi đi khám bác sĩ, bệnh nhân được phát hiện mắc u tuyến yên.

Lý do khiến da khô nứt nẻ trong mùa đông

LÝ LINH (THEO HEALTH) |

Khi tiết trời bắt đầu sang đông, nhiều người sẽ cảm thấy da khô, nứt nẻ. Bên cạnh việc thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp khiến da bị mất nước, còn nhiều nguyên do khác khiến tình trạng da không mịn màng vào mùa đông. Do đó, cần phải lưu ý những biện pháp bảo vệ và dưỡng da đúng cách.

Nhìn nhau không bị lây đau mắt đỏ

Hà Lê |

Bệnh đau mắt đỏ lây do tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn của nước bọt, hoặc bắt tay, dùng chung khăn chậu. Bệnh cũng lây gián tiếp qua các tiếp xúc trung gian như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nước bể bơi… Không lây khi nhìn nhau.

Bệnh đau mắt đỏ gia tăng sau thời gian dài vắng bóng

Hà Lê |

Tại miền Bắc thời gian gần đây bệnh đau mắt đỏ gia tăng mạnh. Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khoa Mắt – Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó, 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: Có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).