Triệu chứng mang thai ngoài tử cung vỡ ở sản phụ

Hà Lê (T/H) |

Mang thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng sau khi thụ tinh không phát triển tại buồng tử cung mà tại một nơi khác. Trong khi tử cung là nơi duy nhất để thai phát triển.

Các trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng người mẹ nếu không xử trí kịp thời.

Triệu chứng mang thai ngoài tử cung vỡ:

- Đau quặn bụng và vùng chậu: Đau quặn bụng là triệu chứng thông thường của thai kỳ, tuy nhiên nếu cơn đau quặn và đột ngột, thường bắt đầu ở một bên bụng, tăng dần lên và đau khắp vùng chậu thì đây là một dấu hiệu có thể thai ngoài tử cung bị vỡ.

- Đau nhói cổ, vai: Nguyên nhân là do máu từ vết bục thai ngoài tử cung tác động lên cơ hoành gây đau nhói cổ và vai, cơn đau rõ ràng, ổn định, khó giảm bằng các cách thông thường như massage, chườm nóng. Đau nhói cổ vai được xem là một trong những báo động đặc trưng của thai ngoài tử cung bị vỡ.

Máu từ vết bục thai ngoài tử cung tác động lên cơ hoành gây đau nhói cổ và vai,

Máu từ vết bục thai ngoài tử cung tác động lên cơ hoành gây đau nhói cổ và vai.

- Hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu: Mất máu do thai ngoài tử cung vỡ dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt ngất xỉu. Hãy thông báo với bác sĩ tình trạng này khi trong thai kỳ. Những triệu chứng này hoa mắt chóng mặt có thể là bình thường nhưng nếu là ngất xỉu thì không phổ biến, cần chẩn đoán loại trừ nguyê nhân thai ngoài tử cung.

- Âm đạo xuất huyết ồ ạt: Rau máu nâu, xuất huyết nhẹ có thể là dấu hiệu thai ngoài tử cung, tuy nhiên khi mà xuất huyết ồ ạt với máu đỏ tươi, hãy cấp cứu ngay lập tức. Một trong những nguyên nhân là do thai ngoài tử cung bị vỡ.

- Người bệnh sốc, choáng: Xuất huyết do thai tử cung bị vỡ khiến thai phụ bị choáng sốc. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên của 20% trường hợp chửa ngoài tử cung, thai phụ bị choáng huyết áp giảm mạnh, môi và móng tay xanh tái, toát mồ hôi. Lúc này, thai phụ như bị kích động, hơi thở nông và mạch đập nhanh. Hãy khẩn cấp nhập viện cấp cứu kịp thời khi có triệu chứng này.

Mang thai ngoài tử cung là tình trạng mang thai có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho thai phụ. Cần thăm khám thai thường xuyên, định kỳ đồng thời chú ý theo dõi cơ thể, khi có dấu hiệu bất thường nên đi khám ngay để được kiểm tra. Đặc biệt khi có các triệu chứng thai ngoài tử cung vỡ, điều cần thiết lúc này, phải đến gặp bác sĩ, để được chẩn đoán, xử trí kịp thời, nhanh chóng.

Hà Lê (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công bé trai bị lõm sọ não do ngã xe đạp

Hạ Mây |

Ngày 14.1, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và mổ cấp cứu bệnh nhi là bé trai N.N.G.B (2 tuổi, ngụ TPHCM) bị lõm sọ não do té ngã xe đạp.

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung gần 4kg cho người bệnh

Hà Lê |

Chị N.T.T.H, 43 tuổi, muốn sinh thêm con đã đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám để chuẩn bị cho thai kỳ. Các bác sĩ đã phát hiện có khối u xơ tử cung kích thước lớn tương đương với một khối thai đủ tháng đủ ngày trong tử cung của người bệnh.

Bụng to không đi khám, người bệnh "ôm" u xơ tử cung bằng thai 24 tuần

Lệ Hà |

Người phụ nữ thấy bụng to nhanh nhưng không đi khám, đến khi cảm thấy mệt mỏi, bụng chướng mới đi kiểm tra. Kết quả người bệnh có khối u xơ tử cung tương đương thai 24 tuần.

Những yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung mà bạn cần nắm rõ

Tâm An |

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi từ 30 trở lên. Dưới đây là những nguy cơ của căn bệnh này mà phụ nữ cần nắm rõ để phòng tránh.

Phẫu thuật thành công bé trai bị lõm sọ não do ngã xe đạp

Hạ Mây |

Ngày 14.1, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và mổ cấp cứu bệnh nhi là bé trai N.N.G.B (2 tuổi, ngụ TPHCM) bị lõm sọ não do té ngã xe đạp.

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung gần 4kg cho người bệnh

Hà Lê |

Chị N.T.T.H, 43 tuổi, muốn sinh thêm con đã đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám để chuẩn bị cho thai kỳ. Các bác sĩ đã phát hiện có khối u xơ tử cung kích thước lớn tương đương với một khối thai đủ tháng đủ ngày trong tử cung của người bệnh.

Bụng to không đi khám, người bệnh "ôm" u xơ tử cung bằng thai 24 tuần

Lệ Hà |

Người phụ nữ thấy bụng to nhanh nhưng không đi khám, đến khi cảm thấy mệt mỏi, bụng chướng mới đi kiểm tra. Kết quả người bệnh có khối u xơ tử cung tương đương thai 24 tuần.

Những yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung mà bạn cần nắm rõ

Tâm An |

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi từ 30 trở lên. Dưới đây là những nguy cơ của căn bệnh này mà phụ nữ cần nắm rõ để phòng tránh.