Ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong cho người bệnh. Ở giai đoạn đầu, khi mức độ xâm lấn của tế bào ác tính thấp, nếu phát hiện và điều trị kịp thời, tỉ lệ khỏi bệnh cao. Tuy vậy, nếu phát hiện muộn hơn, tế bào ung thư di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể và bắt đầu gây tổn hại cho các mô, cơ quan thì cơ hội điều trị khỏi bệnh thấp hơn.
Tình trạng trẻ hóa ở bệnh nhân ung thư vú
Ở các nước có thu nhập cao, độ tuổi mắc bệnh ung thư vú thường từ 50 tuổi trở lên. Ở Việt Nam, độ tuổi mắc ung thư vú trẻ hơn nhiều. Thậm chí, có những trường hợp phát hiện bệnh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ ở tuổi đôi mươi.
Bác sĩ Trần Nguyên Hà - Trưởng khoa Nội 4 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM nhận định: “Trước đây, số trường hợp bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi đến khám và điều trị ung thư vú không nhiều so với độ tuổi lớn hơn. Nhưng hiện nay, bệnh viện ngày càng tiếp nhận nhiều ca bệnh ở độ tuổi trẻ và rất trẻ, khoảng 18 - 25 tuổi. Số lượng bệnh nhân trẻ mắc bệnh ung thư vú tăng lên qua từng năm”.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư vú
Bác sĩ Trần Nguyên Hà cho biết, các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú không giống nhau ở từng phụ nữ. Căn bệnh này thường không có triệu chứng, nhưng đôi khi người phụ nữ có thể tự nhận thấy có vấn đề bất thường ở vú của mình bằng cách tự khám tuyến vú.
Các dấu hiệu và triệu chứng để được nhận thấy gồm: Một cục không đau ở vú, thay đổi kích thước hoặc hình dạng vú, sưng ở vùng nách, núm vú thay đổi hình dạng hoặc tiết dịch. Đau ngực cũng có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư, nhưng điều này không phải là phổ biến.
Nếu phát hiện có thay đổi bất thường ở vú thì điều đầu tiên bệnh nhân cần nhớ là đừng quá hoảng sợ. Theo thống kê, có tới 3/4 khối u ở ngực là lành tính và có thể điều trị dễ dàng. Việc cần làm khi phát hiện những dấu hiệu bất thường là đến thăm khám tại các bệnh viện chuyên khoa.
Lời khuyên phòng ngừa ung thư vú
Bác sĩ Trần Nguyên Hà khuyến cáo: “Ung thư vú ngày càng trẻ hóa hiện là nỗi lo lớn của không ít phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, tỉ lệ phát hiện bệnh vào giai đoạn muộn ở Việt Nam còn cao. Vì vậy, bắt đầu từ lứa tuổi trưởng thành, tự khám vú là việc người phụ nữ cần thường xuyên làm để hiểu về tuyến vú của mình.
Những trường hợp có các yếu tố nguy cơ bị ung thư vú thì cần phải đặc biệt quan tâm đến tuyến vú của mình: tuổi (78% số bệnh nhân ung thư vú ở độ tuổi 50 hoặc trên 50), tiền sử ung thư vú gia đình, tiền sử đã từng bị ung thư vú, tăng nồng độ nội tiết tố (hormon) hoặc tác dụng kéo dài của hormon, không có con hoặc sinh con muộn.
Ngoài ra, yếu tố lối sống cũng rất cần thiết trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư trong đó có ung thư vú. Theo đó, mọi người nên có chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả tươi, chất xơ, tránh thừa cân, béo phì. Thường xuyên vận động, tập thể dục và luôn giữ tinh thần, trạng thái lạc quan, thoải mái, sống tích cực hơn.
Tinh thần lạc quan trong điều trị ung thư vú ở bệnh nhân trẻ
Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể hoặc phát hiện bệnh ung thư vú, người trẻ thường có tâm trạng lo lắng, sợ hãi, trầm cảm và từ chối điều trị.
"Buồn lo là trạng thái tâm lý bình thường khi biết mình bị bệnh, nhưng người bệnh cần vượt qua nỗi sợ ban đầu này. Bệnh nhân không nên tuyệt vọng vì bên cạnh luôn có bác sĩ, gia đình và cộng đồng. Tinh thần lạc quan, thoải mái là động lực giúp người bệnh chiến đấu cùng căn bệnh nguy hiểm này. Tin vui đến các bệnh nhân là hiện nay các biện pháp điều trị hiện đại đang không ngừng được phát triển, khiến cho ung thư vú ngày càng được xem là loại ung thư có thể trị khỏi” - bác sĩ Trần Nguyên Hà chia sẻ.