Bố của tuyển thủ Anh bị dẫm đạp đến gãy xương khi xem chung kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bố của hậu vệ tuyển Anh Harry Maguire đã bị gãy xương sườn vì bị những kẻ quá khích dẫm đạp, khi đến xem trận chung kết EURO 2020 tại sân Wembley rạng sáng 12.7 (giờ Việt Nam).

Trước thềm trận đấu này, một nhóm những kẻ quá khích không có vé đã cố gắng để chuồn vào sân, gây nên cảnh tượng hỗn loạn ở bên ngoài sân Wembley. Điều này đã khiến một số khán giả cũng như lực lượng an ninh bị thương, trong đó có công Alan – bố của trung vệ Harry Maguire.

Maguire cho biết bố của anh bị xô ngã xuống, sau đó bị dẫm đạp đến nỗi gãy 2 xương sườn. Ngoài ra, ông cũng bị khó thở do chèn ép. Mô tả với tờ Evening Standard, Maguire cho biết những gì xảy ra với bố của anh là kinh hoàng.

Maguire cho biết: "Bố của tôi đã bị cuốn vào một vụ hỗn loạn. Tôi không thể nói chuyện với ông ấy quá nhiều. Rất may các con tôi đã không đến sân xem trận đấu. Điều đó thật đáng sợ. Bố của tôi đã rất sợ hãi vì những gì đã trải qua và tôi không muốn ai phải chịu điều tồi tệ đó khi đi xem một trận bóng đá".

Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ ít nhất 86 kẻ phá khích vì những hành vi gây rối, gây tổn hại thân thể, say xỉn liên đến đến những vụ gây rối tại sân Wembley. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ việc hàng nghìn người không có vé muốn vào sân để xem trận đấu. Do đó, một số cổ động viên có vé, thậm chí là người nhà của cầu thủ cũng bị chiếm mất chỗ ngồi vì những người này.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Italia gặp Argentina tranh Siêu Cúp quốc tế vào năm 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Dario Ole của Argentina, UEFA và CONMEBOL đang cân nhắc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa 2 nhà vô địch 2 châu lục Italia và Argentina, trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế đang rất dày đặc.

Gareth Southgate muốn dẫn dắt tuyển Anh dự World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong phát biểu đầu tiên sau khi thua ở chung kết EURO 2020, huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết muốn dẫn dắt tuyển Anh đến hết World Cup 2022 tại Qatar.

3 tuyển thủ Anh bị phân biệt chủng tộc sau chung kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ba cầu thủ tuyển Anh gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã bị xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội, sau khi đá đá hỏng luân lưu khiến Anh thua Italia 2-3 ở chung kết EURO 2020.

EURO 2020: "Ác mộng" trận nào cũng có cầu thủ chấn thương

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 48 trận đấu tại EURO 2020 đã có đến 43 ca chấn thương, thực tế đáng lo ngại. Sự mệt mỏi về thể chất cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều cầu thủ phải làm bạn với bệnh viện hơn những giải lần trước.

Vua phá lưới EURO 2020: 3 cầu thủ đe dọa Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Patrik Schick đã ghi 5 bàn tại EURO 2020 như Ronaldo nhưng anh không có pha kiến tạo nào, nên vẫn xếp sau CR7 ở cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020.

Italia gặp Argentina tranh Siêu Cúp quốc tế vào năm 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Dario Ole của Argentina, UEFA và CONMEBOL đang cân nhắc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa 2 nhà vô địch 2 châu lục Italia và Argentina, trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế đang rất dày đặc.

Gareth Southgate muốn dẫn dắt tuyển Anh dự World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong phát biểu đầu tiên sau khi thua ở chung kết EURO 2020, huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết muốn dẫn dắt tuyển Anh đến hết World Cup 2022 tại Qatar.

3 tuyển thủ Anh bị phân biệt chủng tộc sau chung kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ba cầu thủ tuyển Anh gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã bị xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội, sau khi đá đá hỏng luân lưu khiến Anh thua Italia 2-3 ở chung kết EURO 2020.

EURO 2020: "Ác mộng" trận nào cũng có cầu thủ chấn thương

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 48 trận đấu tại EURO 2020 đã có đến 43 ca chấn thương, thực tế đáng lo ngại. Sự mệt mỏi về thể chất cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều cầu thủ phải làm bạn với bệnh viện hơn những giải lần trước.

Vua phá lưới EURO 2020: 3 cầu thủ đe dọa Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Patrik Schick đã ghi 5 bàn tại EURO 2020 như Ronaldo nhưng anh không có pha kiến tạo nào, nên vẫn xếp sau CR7 ở cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020.