Yếu tố quyết định sự thành công
Olympic 2020 vừa diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) là sự kiện thể thao được tổ chức thành công nhờ “bong bóng an toàn” được áp dụng tới mọi thành viên. Olympic Tokyo 2020 quy tụ khoảng 11.000 vận động viên tranh tài. Con số này là một thách thức với chủ nhà Nhật Bản… trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.
Nhật Bản nhận khá nhiều hoài nghi khi phải tổ chức Thế vận hội trong hoàn cảnh các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vẫn gia tăng. Để dự Olympic, thành viên các đoàn phải đáp ứng nhiều yêu cầu như tiêm đủ hai liều vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đến Nhật Bản, tiếp tục thực hiện test nhanh ngay tại sân bay hay cách ly một số ngày nhất định trước khi tập luyện và thi đấu…
Ban tổ Olympic Tokyo 2020 áp dụng quy tắc “bong bóng”. Vận động viên (VĐV) chỉ có 2 điểm đến - làng vận động viên đến địa điểm thi đấu rồi quay ngược lại. Mọi vi phạm đều khiến các cá nhân bị “trục xuất”.
Các thành viên của hơn 200 đoàn tranh tài đã được đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Sự an tâm đã giúp các VĐV toàn tâm toàn ý với các cuộc tranh tài và tạo nên một trong những kỳ Thế vận hội hấp dẫn nhất trong lịch sử.
Thể thao Việt Nam dần quen với mô hình "bong bóng an toàn"
Thể thao Việt Nam được tiếp cận với quy tắc "bong bóng" từ các giải bóng đá quốc tế, khi tuyển quốc gia dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á hay Câu lạc bộ Viettel tham dự vòng bảng AFC Champions League.
Trong nước, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2021 là giải đấu hiếm hoi vẫn có thể tập trung tập luyện và thi đấu thử nghiệm tại Thành phố Nha Trang nhờ quy tắc "bong bóng".
"Bong bóng an toàn" của VBA 2021 được xây dựng theo hình thức "tập trung cách ly" với một số điểm đáng chú ý như: Toàn bộ thành viên tự cách ly tại khách sạn 14 ngày sau khi đến Nha Trang với 3 lần xét nghiệm COVID-19 âm tính.
Nhân sự liên quan trực tiếp đến giải đấu được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 (gồm: VĐV, ban huấn luyện, ban chuyên môn, trọng tài) không rời khỏi khu vực tập trung cách ly, trừ trường hợp đến khu tập luyện, thi đấu hoặc các trường hợp khẩn cấp.
Nhóm 2 (là nhân viên vận hành VBA, vận hành CLB, các đối tác và nhà cung cấp khác) chịu sự giám sát y tế chặt chẽ và cũng không tiếp xúc với bên ngoài.
Trong khi đó, nhóm 3 chỉ được xuất hiện một số khu vực giới hạn tại địa điểm tập luyện và thi đấu.