Lan tỏa Yoga đến với người khuyết tật

Thanh Hương |

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Paralympic Việt Nam và Liên đoàn Yoga Việt Nam tại Hà Nội được đánh giá là sự khởi đầu cho việc lan tỏa bộ môn Yoga đến với người khuyết tật.

Cũng tại buổi ký kết, bà Trần Thị Lan - Tổng Giám đốc Ula Việt Nam - đã tổng kết công tác 2023 và chia sẻ về định hướng 2024.

Được thành lập từ năm 2017, Ula Namaste Yoga là nơi chuyên đào tạo Yoga chuyên nghiệp tại Việt Nam với mong muốn lan tỏa những năng lượng tích cực tới cộng đồng Yoga.

Trong hành trình 7 năm hoạt động, Ula Namaste Yoga luôn tích cực phát triển quy mô các Khóa đào tạo Yoga tạo cơ hội học tập và rèn luyện cho các học viên và huấn luyện viên, góp phần thay đổi đáng kể tầm vóc, chất lượng và diện mạo về ngành Yoga trên toàn quốc.

Những thành tựu đã đạt được tạo động lực để Ula Namaste Yoga làm việc với tư duy đột phá, khát vọng vươn tầm, khẳng định vị trí tiên phong, hướng đến sự phát triển bền vững và lan tỏa Yoga.

Với tầm nhìn kiên định về tương lai trở thành trung tâm Yoga đứng đầu trên toàn quốc, cùng sứ mệnh đem đến một cộng đồng Yoga phát triển và lan tỏa, đặc biệt đến người khuyết tật, Ula Namaste Yoga đã phát triển đào tạo Yoga khắp các tỉnh thành trên cả nước với đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên Yoga quốc tế và Việt Nam có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm.

Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, Yoga được rất nhiều người lựa chọn tập luyện bởi bộ môn này không chỉ mang đến cho cộng đồng những giá trị tuyệt vời nhất về sức khỏe thân thể cũng như tâm trí, như: Trị liệu chuông xoay Himalaya, Du lịch chữa lành, Du lịch tâm linh, thanh lọc Thân Tâm Trí...

Trong đó, những liệu pháp trên cũng được áp dụng phù hợp để người khuyết tật có thể theo đuổi tập luyện, giúp mang lại những giải pháp toàn diện để có sức khỏe tốt nhất từ bên trong, cho chúng ta có những giây phút an nhiên giữa cuộc sống bộn bề.

Được biết, bắt đầu từ thời điểm này, người khuyết tật sẽ được tập Yoga miễn phí tại các cơ sở Yoga của Hội viên thuộc Liên đoàn Yoga Việt Nam trên 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Gần 700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga tại TPHCM

Anh Tú |

Ngày 26.11, gần 700 mẹ bầu ở TPHCM đã tham gia đồng diễn yoga tại sự kiện “Festival Mẹ bầu và Em bé 2023 lần thứ 5” tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Quận 12 với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới các phụ nữ nói chung, mẹ bầu nói riêng trong hành trình nuôi dưỡng con từ trong bụng mẹ.

La cà hát ca: Ngô Kiến Huy, Myra Trần tập yoga "cười"

Linh Chi |

Sau khi kết thúc hành trình đầy nắng gió tại Ninh Thuận, trong tập 5 "La cà hát ca", dàn nghệ sĩ sẽ tiếp tục cuộc hành trình thủ đô Hà Nội.

Những lưu ý cho phụ nữ mang thai khi tập yoga

Nguyễn Ly |

Trong quá trình mang thai, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi. Để quá trình mang thai khoẻ mạnh, các chuyên gia sinh sản luôn khuyến khích phụ nữ vận động cơ thể phù hợp và yoga là một bộ môn thể dục tốt cho phụ nữ mang thai.

Các tư thế yoga giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Yoga có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ thư giãn cơ thể, đặc biệt nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường.

Gần 700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga tại TPHCM

Anh Tú |

Ngày 26.11, gần 700 mẹ bầu ở TPHCM đã tham gia đồng diễn yoga tại sự kiện “Festival Mẹ bầu và Em bé 2023 lần thứ 5” tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Quận 12 với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới các phụ nữ nói chung, mẹ bầu nói riêng trong hành trình nuôi dưỡng con từ trong bụng mẹ.

La cà hát ca: Ngô Kiến Huy, Myra Trần tập yoga "cười"

Linh Chi |

Sau khi kết thúc hành trình đầy nắng gió tại Ninh Thuận, trong tập 5 "La cà hát ca", dàn nghệ sĩ sẽ tiếp tục cuộc hành trình thủ đô Hà Nội.

Những lưu ý cho phụ nữ mang thai khi tập yoga

Nguyễn Ly |

Trong quá trình mang thai, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi. Để quá trình mang thai khoẻ mạnh, các chuyên gia sinh sản luôn khuyến khích phụ nữ vận động cơ thể phù hợp và yoga là một bộ môn thể dục tốt cho phụ nữ mang thai.

Các tư thế yoga giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Yoga có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ thư giãn cơ thể, đặc biệt nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường.