Man City đang băng băng về đích, Pep vẫn căn dặn học trò thận trọng

Minh Trí |

Hành trình bảo vệ chức vô địch của Man City càng lúc càng dễ thở khi họ đang bỏ xa nhóm bám đuổi 13 điểm và không gặp mấy khó khăn về lịch thi đấu trong thời gian tới.

Ở trận đấu tâm điểm vòng 22 Ngoại hạng Anh, Man City đã có chiến thắng 1-0 trước đội bóng đang xếp ngay sau trên bảng xếp hạng là Chelsea. Đánh bại The Blues, Man City lúc này đang có 56 điểm còn Chelsea xếp ngay sau với 43 điểm và Liverpool mới có 42 điểm.

Gặp một đối thủ mạnh như Chelsea, Man City vẫn tỏ ra áp đảo khi kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 11 cú, trong đó có 6 cú đúng hướng cầu môn. Chelsea không có cơ hội dứt điểm hay phạt góc nào trong hiệp một, và chỉ một lần dứt điểm trúng cầu môn đầu hiệp hai.

Man City tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của giải đấu. Ảnh: AFP
Man City tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của giải đấu. Ảnh: AFP

Với khoảng cách 13 điểm hơn Chelsea, có vẻ như Man City đang tiến rất nhanh tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22. Nếu thành công, Man City sẽ có lần thứ 4 đăng quang ở đấu trường này trong vòng có 5 năm. 

Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man xanh vẫn tỏ ra thận trọng và yêu cầu các cầu thủ cần duy trì sự tập trung đến cuối mùa:

"Đây là chiến thắng quan trọng vì chúng tôi đã vượt qua một đối thủ nặng ký. Nhưng đây mới là tháng 1 và còn quá sớm để nói về chức vô địch. Chelsea và đặc biệt là Liverpool vẫn có thể thu hẹp khoảng cách từ nay tới cuối mùa.

Các cầu thủ cũng đã có kinh nghiệm đua vô địch trong nhiều năm và họ hiểu rằng danh hiệu vẫn còn ở rất xa. Chúng tôi vẫn cần phải duy trì sự tập trung và không để sảy chân. Tự tin là cần thiết nhưng không thể chủ quan"- chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Ở mùa giải trước, thầy trò huấn luyện viên Pep đã vô địch giải đấu với cách biệt 12 điểm trước đối thủ cùng thành phố Manchester United. Đáng lưu ý là Man United đã vượt lên ở thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 nhưng rất nhanh, Man City lấy lại vị trí số 1 quen thuộc rồi vô địch trước sự thán phục của tất cả đối thủ.

Ở mùa giải này, khi họ đang có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Một yếu tố khác có lợi cho Man City là lịch thi đấu.

Phía trước họ sẽ chỉ còn 3 đối thủ khó trong nhóm Big Six gồm Tottenham (ngày 19.2), Man United (5.3), Liverpool (9.4). Lợi thế cho Man City là cả 3 trận đấu này họ đều có lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, lịch thi đấu sân khách khó khăn nhất của Man City trên giấy tờ có vẻ là cuộc đối đầu với chủ nhà West Ham United vào ngày 15.5. Tuy nhiên, cuộc so tài này lại diễn ra ở vòng 37 và có lẽ lúc đó Man City đã hoàn thành xong mục tiêu và đăng quang sớm.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Chelsea dùng hàng thủ chắp vá đối đầu với Man City

Minh Trí |

Trước thềm đại chiến với Man City, Chelsea liên tiếp đón nhận những tin dữ về mặt lực lượng.

Man City vs Chelsea: Hy vọng mong manh

Nguyễn Lụa |

Chelsea đã bị Man City bỏ xa trên BXH Premier League. Chỉ có chiến thắng ngay trên sân đối thủ mới nhen nhóm hy vọng bám đuổi cho The Blues.

Man City vượt mặt Man United về doanh thu tài chính

Minh Trí |

Theo số liệu công bố mới đây, Man United lần đầu tiên phải chịu thua kém Man City ở cuộc đua về doanh thu tài chính.

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.

Chelsea dùng hàng thủ chắp vá đối đầu với Man City

Minh Trí |

Trước thềm đại chiến với Man City, Chelsea liên tiếp đón nhận những tin dữ về mặt lực lượng.

Man City vs Chelsea: Hy vọng mong manh

Nguyễn Lụa |

Chelsea đã bị Man City bỏ xa trên BXH Premier League. Chỉ có chiến thắng ngay trên sân đối thủ mới nhen nhóm hy vọng bám đuổi cho The Blues.

Man City vượt mặt Man United về doanh thu tài chính

Minh Trí |

Theo số liệu công bố mới đây, Man United lần đầu tiên phải chịu thua kém Man City ở cuộc đua về doanh thu tài chính.

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.