Bình Dương: Phát hiện 19.000kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 19.000 kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiu đang chứa trong kho hàng của một công ty.

Ngày 5.8, Cục quản lý thị trường Bình Dương thông tin vụ phát hiện kho hàng đông lạnh đã quá hạn sử dụng ở khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo Cục quản lý thị trường Bình Dương, ngày 4.8 các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng cho thuê ở địa điểm trên.

Qua kiểm tra 5 kho lạnh (1 kho lạnh là 1 container), bước đầu đã phát hiện hơn 19.000 kg sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn dùng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bị ôi thiu, biến đổi màu sắc.

Toàn bộ số hàng hết hạn sử dụng bị lập biên bản để xử lý theo quy định. Ảnh:
Toàn bộ số hàng hết hạn sử dụng bị lập biên bản để xử lý theo quy định. Ảnh: QLTT BD

Trong số đó, có 11.830 kg chân gà quá hạn dùng, 5.600 kg chân giò heo bị ôi thiu biến đổi màu sắc mùi vị và 2.180 kg dồi trường, sụn gà, thịt đà điểu... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng giá trị giá lô hàng trên 500 triệu đồng. Hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cục quản lý thị trường Bình Dương cho biết, ngày 5.8 đang tiếp tục kiểm tra 4 kho lạnh khác tại đây để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.

TPHCM: Siêu thị đầy ắp hàng hoá trong lúc dịch COVID-19

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM tiếp tục đầy ắp trên kệ hàng hóa, đảm bảo đủ phục vụ người dân. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng như khẩu trang được bán với giá bình ổn, thậm chí được khuyến mãi giảm giá.

TPHCM: Khẩu trang vải dồi dào ở siêu thị, người dân tiếp cận dễ dàng

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước tình hình giá khẩu trang y tế có dấu hiệu lên cơn sốt “ảo” thì khẩu trang vải ở những siêu thị tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Tràn lan bánh trung thu giá 2.000 - 3.500 đồng/cái rao bán trên mạng

Chân Phúc |

Dù thời gian đến Tết Trung thu còn hơn 2 tháng, nhưng thời điểm hiện tại mặt hàng bánh trung thu đã được rao bán tràn ngập trên mạng với giá siêu rẻ chỉ từ 2.000 - 3.500 đồng/cái.

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.

TPHCM: Siêu thị đầy ắp hàng hoá trong lúc dịch COVID-19

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM tiếp tục đầy ắp trên kệ hàng hóa, đảm bảo đủ phục vụ người dân. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng như khẩu trang được bán với giá bình ổn, thậm chí được khuyến mãi giảm giá.

TPHCM: Khẩu trang vải dồi dào ở siêu thị, người dân tiếp cận dễ dàng

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước tình hình giá khẩu trang y tế có dấu hiệu lên cơn sốt “ảo” thì khẩu trang vải ở những siêu thị tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Tràn lan bánh trung thu giá 2.000 - 3.500 đồng/cái rao bán trên mạng

Chân Phúc |

Dù thời gian đến Tết Trung thu còn hơn 2 tháng, nhưng thời điểm hiện tại mặt hàng bánh trung thu đã được rao bán tràn ngập trên mạng với giá siêu rẻ chỉ từ 2.000 - 3.500 đồng/cái.