Bình Dương: Giữ vững tăng trưởng, tiếp tục thu hút đầu tư

VĂN TRỌNG |

Mặc dù dịch bệnh kéo dài gây nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nỗ lực giữ vững sự phát triển kinh tế, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự ổn định phát triển kinh tế.

Kinh tế tăng trưởng

Đến nay, tỉnh Bình Dương vẫn đang kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đời sống người dân. Các khu công nghiệp tại Bình Dương, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) vẫn vừa nỗ lực sản xuất vừa phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt.

Để tạo thuận lợi cho các DN duy trì hoạt động, ổn định sản xuất hàng hóa, cả hệ thống chính trị của Bình Dương cùng nỗ lực không ngừng. Các sở ngành, địa phương phối hợp nhịp nhàng để có thể đón chuyên gia nước ngoài sang làm việc đảm bảo cách ly an toàn về y tế. Khi hàng sản xuất ra, các cơ quan tạo mọi điều điều kiện để quá trình thông quan xuất khẩu của DN được thuận lợi.

Nhờ vậy, tháng 8.2020 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,3% so với tháng trước. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 21.241 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 164.490 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 2 tỷ 696 triệu đô la Mỹ, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1 tỷ 971 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại trong 8 tháng đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ.

Các chủ đầu tư khu công nghiệp và các nhà đầu tư đã triển khai xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn trên 5.954 tỷ đồng. Lĩnh vực cho thuê lại đất và nhà xưởng đạt tổng diện tích 41,6 ha. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 673 triệu đô la Mỹ. Theo UBND tỉnh Bình Dương, mặc dù tăng trưởng so với các năm trước có giảm, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc giữ ổn định trong tăng trưởng là kết quả khả quan cho những tháng tiếp theo.

Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, tiếp tục thu hút đầu tư

Trong tháng vừa qua, nhóm DN nhỏ và vừa ở Bình Dương chịu nhiều tác động xấu từ dịch COVID-19. UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch nhằm để triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm DN này. Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong kế hoạch tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung đào tạo nghề và quản trị kinh doanh cho người điều hành DN nhỏ và vừa; Hỗ trợ tư vấn pháp lý, tập huấn khởi nghiệp sáng tạo, đo lường và đánh giá chất lượng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều chính sách để vực dậy các DN gặp khó khăn tiếp cận vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng, UBND tỉnh Bình Dương đốc thúc các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư từ các nước. Trong những tháng còn lại của năm, các các ngành chức năng sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp thị, kêu gọi đầu tư và các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà đầu tư về Bình Dương.​

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cam kết không thay đổi các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2020, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đã đặt ra là 8,6 - 8,8% cho năm 2020, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận định, đây là thách thức lớn. Tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay và bằng quyết tâm, nỗ lực cao nhất, khả năng tỉnh vẫn có thể đạt được chỉ tiêu này. Những tháng cuối năm 2020, Bình Dương chủ động dồn lực cho tăng trưởng kinh tế, phấn đấu về đích đúng với mục tiêu đề ra.

VĂN TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Bình Dương: Dùng khách sạn hạng sang làm khu cách ly tập trung có thu phí

ĐÌNH TRỌNG |

Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, có nhiều chuyên gia đến làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định sử dụng 2 khánh sạn hạng sang để thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Bình Dương: Dùng khách sạn hạng sang làm khu cách ly tập trung có thu phí

ĐÌNH TRỌNG |

Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, có nhiều chuyên gia đến làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định sử dụng 2 khánh sạn hạng sang để thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.