Chứng khoán lình xình đi ngang, thanh khoản sụt giảm mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 17.8 diễn ra với trạng thái giằng co, rung lắc quanh mốc 850 điểm. Đã có những thời điểm VN-Index sắc xanh nhưng không giữ được lâu.

Mở màn phiên giao dịch ngày 17.8 thị trường chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên sau đó trong phiên sáng, có những lúc VN-Index bật xanh, rải rác một số mã cổ phiếu có vốn hóa lớn tăng điểm. Thế nhưng điều đó không duy trì được lâu sau khi thị trường lại quay về đỏ sàn. VN-Index có lúc giảm hơn 7 điểm, khiến chỉ số rơi khỏi mốc 845 điểm.

Giao dịch chậm chạp, ì ạch chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho thị trường giảm điểm trong phiên sáng và chuyển sang cả phiên chiều. Dòng tiền cho thấy không chỉ thận trọng mà còn đứng ngoài trước sự khó lường của thị trường vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên về phiên chiều, thị trường phân hóa với nhiều mã chứng khoán chuyển xanh trở lại giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Trong khi nhóm VN30 suy yếu mất đi lực trụ thì một số nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung (midcaps) và vốn hóa nhỏ (smallcaps) vẫn là địa chỉ dòng tiền tìm đến nhưng không quá sôi động.

Kết phiên, chỉ số giảm nhẹ 0,07%, VN-Index vẫn còn ở trên mốc 850 điểm. Toàn sàn HoSE có 153 mã tăng, 233 mã giảm. Điều đáng nói là thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước khoảng 25,5%, đạt hơn 3.850 tỉ đồng.

Riêng nhóm mã VN30 chỉ có 7 mã tăng, 18 mã giảm, thanh khoản ở mức hơn 1.400 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng gần 37% giá trị giao dịch toàn sàn.

Một phiên giảm nhưng cũng phát đi tín hiệu khá tích cực là bên bán đã không bán bằng mọi giá, khiến cho bên mua thận trọng canh mua giá thấp không có nhiều hàng để khớp. Phiên giao dịch này cũng đánh dấu phiên giảm thứ hai nhưng đà giảm thu hẹp khá nhiều, và chỉ số ở phiên giảm thứ hai liên tiếp vẫn trụ được trên mốc 850 điểm, cho kì vọng phiên giao dịch ngày mai thị trường có thể sẽ hồi phục trở lại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

VN-Index mất mốc 850 điểm trong phiên buổi sáng đầu tuần

Khánh Linh |

Sáng 17.8, thị trường chứng khoán phiên đầu tuần rơi điểm sau phiên giằng co vào cuối tuần trước, VN-Index chính thức mất mốc 850 điểm, VN30 lại có một phiên sáng chìm trong sắc đỏ. 

Giằng co không vượt nổi mốc 860, thị trường chứng khoán rơi điểm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 14.8 khởi đầu với sắc xanh được kì vọng chinh phục mốc 860 điểm. Tuy nhiên, sau giằng co liên tục, VN-Index không vượt qua nổi mốc này.

Chứng khoán: Cổ phiếu vừa và nhỏ kéo thị trường vượt mốc 855 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán tiếp tục tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với việc VN-Index mang về thêm hơn 8 điểm để vừa đủ vượt qua mốc 855 điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13.8.

Ngược dòng dự báo, chứng khoán bật tăng trở lại

Thế Lâm |

Suốt phiên sáng ngày 12.8, thị trường chứng khoán giằng co quanh mức tham chiếu, không khí giao dịch cũng trầm lắng. Xu hướng thị trường lình xình bước cả sang phiên chiều. Mãi cho tới gần cuối phiên, chỉ số VN-Index mới bật tăng mang về 3,84 điểm tương ứng mức tăng 0,46%.

VN-Index mất mốc 850 điểm trong phiên buổi sáng đầu tuần

Khánh Linh |

Sáng 17.8, thị trường chứng khoán phiên đầu tuần rơi điểm sau phiên giằng co vào cuối tuần trước, VN-Index chính thức mất mốc 850 điểm, VN30 lại có một phiên sáng chìm trong sắc đỏ. 

Giằng co không vượt nổi mốc 860, thị trường chứng khoán rơi điểm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 14.8 khởi đầu với sắc xanh được kì vọng chinh phục mốc 860 điểm. Tuy nhiên, sau giằng co liên tục, VN-Index không vượt qua nổi mốc này.

Chứng khoán: Cổ phiếu vừa và nhỏ kéo thị trường vượt mốc 855 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán tiếp tục tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với việc VN-Index mang về thêm hơn 8 điểm để vừa đủ vượt qua mốc 855 điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13.8.

Ngược dòng dự báo, chứng khoán bật tăng trở lại

Thế Lâm |

Suốt phiên sáng ngày 12.8, thị trường chứng khoán giằng co quanh mức tham chiếu, không khí giao dịch cũng trầm lắng. Xu hướng thị trường lình xình bước cả sang phiên chiều. Mãi cho tới gần cuối phiên, chỉ số VN-Index mới bật tăng mang về 3,84 điểm tương ứng mức tăng 0,46%.