Đương đầu với nhiều “ông lớn”: Lối đi nào cho CEO trẻ và nước ion Ocany?

Tuệ Nhi |

Từng có tạng người “gầy nhưng vẫn tích mỡ” đến khao khát giúp mọi người có thể sống khỏe đẹp hơn - đó là câu chuyện mà CEO trẻ Thái Trung Hiếu chia sẻ về lý do ra đời của dòng sản phẩm nước ion kiềm cao cấp mới Ocany.

Tại sự kiện Khai trương nhà máy nước ion kiềm Ocany ngày 19.12, diễn ra tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, CEO Thái Trung Hiếu đã chia sẻ về chặng đường hơn 4 năm với rất nhiều thử thách để mang đến người tiêu dùng dòng sản phẩm mới - nước ion kiềm cao cấp mang thương hiệu Ocany.

Ông Hiếu chia sẻ nhiều năm sống lười vận động, thích ăn đồ chiên và uống nước có gas, khiến tạng người lúc bấy giờ được mọi người gọi là Skinny Fat (gầy nhưng vẫn tích mỡ).

"Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình rất tệ", anh Hiếu nói.

Sự thay đổi đến với CEO trẻ từ năm 2015, khi bắt đầu đến phòng tập thể dục và có lần nâng tạ đầu tiên trong đời. Suốt 3 năm sau đó, Thái Trung Hiếu đã gắn bó với rất nhiều hoạt động thể dục sức khỏe và khám phá được nguồn cảm hứng mãnh liệt của mình trong việc giúp đỡ mọi người trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

 

"Đó là lúc tôi quyết định quay trở lại Việt Nam vào năm 2018 sau nhiều năm sống và làm việc tại Hà Lan, mang theo khao khát tạo ra một sản phẩm có thể giúp mọi người không chỉ khỏe mạnh từ bên trong mà còn đẹp cả bên ngoài. Thành quả sau nhiều năm cố gắng của cả tập thể Ocany Việt Nam được ghi dấu bằng việc thương hiệu nước ion kiềm Ocany đã chính thức đến tay người tiêu dùng năm 2022" - CEO bày tỏ.

Mặc dù phải cạnh tranh với nhiều “ông lớn” đã và đang khẳng định được tên tuổi trên thị trường, nhưng với công nghệ mới và sở hữu nhiều công dụng nổi bật, Ocany hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn nước uống tốt sức khỏe hàng đầu của người tiêu dùng trong thời gian tới.

 

Nước ion kiềm Ocany đang được phân phối trên thị trường với các dung tích: 350ml, 600ml và 1.5L.

Đặt mua trực tuyến tại: https://drinkocany.com/ hoặc các sàn thương mại điện tử: Shopee, Tiki, Lazada.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

5 lợi ích sức khỏe của trà vỏ lựu

Thanh Ngọc (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 lợi ích sức khỏe của trà vỏ lựu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các người đẹp tham gia hiến máu

Hà Lê |

Sáng 18.12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Bùi Phương Nga cùng dàn người đẹp đã tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 do Báo Tiền Phong tổ chức.

Khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi ở Việt Nam còn sống sau 5 năm

Thanh Thanh |

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, theo ước tính, tại Việt Nam chỉ có khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi còn sống sót sau 5 năm.

5 bệnh lý thường gặp ở trẻ khi thời tiết giao mùa

An Nhiên |

Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết vì sức đề kháng và các cơ quan trong cơ thể chưa hoàn thiện. Cần có biện pháp hợp lý để phòng ngừa bệnh lý cho trẻ em trong những tháng giao mùa, thời tiết thay đổi cuối năm. 

5 lợi ích sức khỏe của trà vỏ lựu

Thanh Ngọc (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 lợi ích sức khỏe của trà vỏ lựu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các người đẹp tham gia hiến máu

Hà Lê |

Sáng 18.12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Bùi Phương Nga cùng dàn người đẹp đã tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 do Báo Tiền Phong tổ chức.

Khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi ở Việt Nam còn sống sau 5 năm

Thanh Thanh |

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, theo ước tính, tại Việt Nam chỉ có khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi còn sống sót sau 5 năm.

5 bệnh lý thường gặp ở trẻ khi thời tiết giao mùa

An Nhiên |

Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết vì sức đề kháng và các cơ quan trong cơ thể chưa hoàn thiện. Cần có biện pháp hợp lý để phòng ngừa bệnh lý cho trẻ em trong những tháng giao mùa, thời tiết thay đổi cuối năm.