Hơn 3 nghìn tấn xoài tí hon Trung Quốc vào thị trường TPHCM

Ngọc Lê |

Từ đầu tháng 6 tới nay, xoài mini hạt lép được nhập về từ Trung Quốc bày bán tràn lan tại các chợ và xe kinh doanh hoa quả dọc các vỉa hè TPHCM. Loại xoài này khá nhỏ, màu sắc bắt mắt được nhiều người lựa chọn mua.

Dọc các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7), Trường Chinh (quận Tân Bình), Tô Ký (Quận 12),... các xe hoa quả để biển “xoài mút” tràn ngập. Chị N.T.B tiểu thương bán hoa quả tại đường Trường Chinh (quận Tân Bình) quảng cáo, giống xoài này được trồng ở miền Tây nhưng vì giống xoài ở Châu Đốc (An Giang) sát Campuchia là ngon nhất nên được chị nhập về bán.

“Giống xoài này là xoài núi, hiện đang vào mùa nên được bán nhiều, tranh thủ mua chứ vài ngày nữa là không có.” – Chị B cho hay.

Xoài mini được nhập từ Trung Quốc bày bán tại thị trường TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Xoài mini được nhập từ Trung Quốc bày bán tại thị trường TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Tại các xe hoa quả dọc các vỉa hè, giá loại xoài này có giá từ 20.000-30.000 đồng/kg. Tại các sạp hoa quả tại chợ có giá từ 40.000-50.000 đồng/kg. Giống xoài này rất nhỏ, có vị ngọt thanh, hạt lép và có màu sắc rất bắt mắt.

Tuy nhiên, theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM), xoài mini được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam từ ngày 1.6 tới nay. Ở Trung Quốc, loại xoài này vào mùa từ tháng 3 (âm lịch) và kết thúc mùa từ tháng 5 đến tháng 7 (âm lịch).

Giống xoài nhỏ, hạt lép rất lạ mắt. Ảnh: Ngọc Lê
Giống xoài nhỏ, hạt lép rất lạ mắt. Ảnh: Ngọc Lê

Tính từ ngày 1.7 đến 7.7 bình quân lượng xoài nhập về là 113,92 tấn/đêm, tổng lượng hàng nhập từ 1.6 tới 7.7 là 3.288,29 tấn, với mức giá dao động từ 18.000-22.000 đồng/kg. Vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên giá loại xoài này rẻ hơn so với mọi năm khoảng 15-20%.

Xoài Việt Nam hiện được trồng quanh năm với nhiều giống và mức giá khác nhau. Xoài Cát Chu có giá từ 20-40.000 đồng/kg, Xoài cát Hoà Lộc giá từ 60.000-80.000 đồng/kg,…

So với các loại xoài trong nước, mức giá xoài mini Trung Quốc hấp dẫn hơn rất nhiều nên được không ít người tiêu dùng chọn mua.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cục Quản lý thị trường phát hiện 1.418 vụ vi phạm trong 6 tháng

Minh Khang |

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã phát hiện 1.418 vụ vi phạm trong lĩnh vực QLTT như: Hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng… Như vậy, bình quân mỗi ngày tại TPHCM có 8 vụ vi phạm bị QLTT phát hiện.

Tín dụng bất động sản đổi "khẩu vị" hướng đến khách hàng là giới trẻ

Gia Miêu |

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến tháng 6 này, tín dụng bất động sản toàn hệ thống chỉ tăng khoảng 1%, bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả nước. Tuy nhiên, về tỷ trọng, tín dụng bất động sản vẫn chiếm gần 20% tổng dư nợ tín dụng cả nước, trong đó có gần 63% tổng dư nợ cho vay bất động sản là cá nhân vay mua nhà. 

Giảm giá đến 50%, hàng nghìn người tiêu dùng đến mua sắm đặc sản giá rẻ

Chân Phúc |

Dù không phải ngày cuối tuần nhưng chương trình kích cầu tiêu dùng của TPHCM với gần 650 gian hàng bày bán sản phẩm đặc sản đến từ 29 tỉnh, thành, với nhiều ưu đãi giảm giá đến 50% đã thu hút hàng nghìn người đổ về mua sắm.

Xe máy điện, đạp điện ế ẩm: Hết thời hay chưa đến thời?

Chân Phúc |

Sau thời gian nổi lên với những tính năng ưu việt, được người dân đổ xô mua sắm thì nay thị trường xe máy điện, xe đạp điện ở TPHCM đang trở nên ế ẩm, vắng khách.

TPHCM: Cục Quản lý thị trường phát hiện 1.418 vụ vi phạm trong 6 tháng

Minh Khang |

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã phát hiện 1.418 vụ vi phạm trong lĩnh vực QLTT như: Hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng… Như vậy, bình quân mỗi ngày tại TPHCM có 8 vụ vi phạm bị QLTT phát hiện.

Tín dụng bất động sản đổi "khẩu vị" hướng đến khách hàng là giới trẻ

Gia Miêu |

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến tháng 6 này, tín dụng bất động sản toàn hệ thống chỉ tăng khoảng 1%, bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả nước. Tuy nhiên, về tỷ trọng, tín dụng bất động sản vẫn chiếm gần 20% tổng dư nợ tín dụng cả nước, trong đó có gần 63% tổng dư nợ cho vay bất động sản là cá nhân vay mua nhà. 

Giảm giá đến 50%, hàng nghìn người tiêu dùng đến mua sắm đặc sản giá rẻ

Chân Phúc |

Dù không phải ngày cuối tuần nhưng chương trình kích cầu tiêu dùng của TPHCM với gần 650 gian hàng bày bán sản phẩm đặc sản đến từ 29 tỉnh, thành, với nhiều ưu đãi giảm giá đến 50% đã thu hút hàng nghìn người đổ về mua sắm.

Xe máy điện, đạp điện ế ẩm: Hết thời hay chưa đến thời?

Chân Phúc |

Sau thời gian nổi lên với những tính năng ưu việt, được người dân đổ xô mua sắm thì nay thị trường xe máy điện, xe đạp điện ở TPHCM đang trở nên ế ẩm, vắng khách.