Một tháng trở lại đây, lượng người tìm đến mua vàng bạc, trang sức tại khu vực chuyên kinh doanh mặt hàng này quanh chợ Hòa Bình (phường 5, quận 5, TPHCM) giảm đáng kể. Nguyên nhân khiến thị trường ảm đạm được tiểu thương tại đây chia sẻ là do ảnh hưởng của biến động thị trường và dịch COVID-19.

Bà Kim Dung (chủ cửa hàng vàng bạc tại Phố vàng bạc) lộ rõ khuôn mặt buồn bã vì nhiều ngày rồi tiệm của bà chỉ có vài chục lượt khách/ngày, giảm sâu so với thời điểm này năm ngoái.
"Chúng tôi chế tác thêm nhiều mẫu mã mới lạ nhưng vẫn ít người mua. Dịch COVID-19 số người thất nghiệp ngày một nhiều, người ta lo ăn không đủ chứ có tiền đâu mua vàng bạc, nữ trang. Ế ẩm nhưng cũng ráng duy trì hoạt động của tiệm" - bà Dung tâm sự.

Cách tiệm của bà Dung không xa, tiệm vàng của vợ chồng anh Thanh Duy có vẻ đông khách hơn. Anh Duy cho hay, sỡ dĩ tiệm mình "vẫn còn có khách" là vì anh tranh thủ nhận gia công vàng qua mạng và tặng thêm nhiều khuyến mãi cho khách hàng.
"Khách hàng đến tiệm mua vàng chúng tôi tặng kèm khẩu trang, áo mưa, vật phẩm lưu niệm là chú mèo may mắn. Ngoài ra, tôi cũng cho thợ chế tác những vật phẩm theo trào lưu, vật phẩm phong thuỷ để thu hút người mua và nhân công có việc mà làm" - anh Duy bày tỏ.

Chị Hồng Hạnh (khách đến mua vàng) cho biết, rất bất ngờ và vui vì mua vàng được tặng quà khuyến mãi. Chị Hạnh cho rằng đã nhiều lần tới khu Phố vàng bạc tại quận 5 mua vàng, trang sức nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vắng vẻ, ảm đạm như vậy.
Trước những khó khăn, nhiều hộ kinh doanh tại Phố vàng bạc, trang sức không tính đến việc trả mặt bằng, cắt giảm nhân sự. Họ dự tính sẽ "thắt lưng buộc bụng", giảm lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống cho nhân công, thợ kim hoàn.