Từng có kinh nghiệm trong việc thiết kế các trang phục dạ hội lộng lẫy cho các hoa hậu, á hậu cũng như nhiều đại diện Việt Nam đi thi quốc tế trước đây, anh có tự tin khi phụ trách thiết kế trang phục dự thi cả 2 vòng bán kết và chung kết cho Thùy Tiên?
- Tuấn luôn tin rằng, mình đủ khả năng và bản lĩnh để đem những thiết kế của mình sánh bước cùng các nhan sắc Việt tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Để tự tin thể hiện rằng, nền thời trang Việt Nam cũng rất phát triển và dần tiệm cận với xu hướng của thế giới.
Anh có gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm không khi dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến vấn đề tìm kiếm chất liệu và nhân công?
- Tuấn đã phải gác lại công việc làm tình nguyện viên tại bệnh viện hồi sức COVID-19 sau 1 tháng phục vụ để quay trở về thực hiện 3 bộ dạ hội cho Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021.
Thời điểm đó, tất cả nguồn cung cấp nguyên vật liệu đều tạm đóng cửa. Thợ và nhân công đều nghỉ hết. Nên Tuấn phải đảm nhiệm hết tất cả các khâu: Thiết kế mẫu, ra rập và may.
Phần đính kết thì có 2 bạn nhân viên cùng người yêu của Tuấn đảm nhận dưới sự hướng dẫn của Tuấn. Phải nói đây là 1 sự nỗ lực rất lớn của ekip chỉ 4 người để hoàn thành 3 chiếc váy trong vỏn vẹn 1 tháng.
So với bản phác thảo thiết kế ban đầu, các sản phẩm đã được thay đổi như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm về những sự thay đổi này được không?
- Bộ “Crown gown” (Giấc mơ vương miện) là thiết kế hầu như không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào so với bản phác thảo ban đầu.
Bộ “Red Diamond gown” (Kim cương đỏ) cho đêm bán kết vừa rồi đã bỏ bớt phần dây trước ngực so với bản vẽ.
“Whirlpool galaxy gown” là thiết kế có sự điều chỉnh nhiều nhất so với phác thảo từ màu sắc đến cả form dáng và cũng là thiết kế gây tranh cãi nhất từ trước tới giờ.
Có tới 3 thiết kế quan trọng trong hành trình chinh phục Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên, anh có áp lực với ý kiến của người hâm mộ?
- Áp lực thì chắc chắn là có! Vì mình làm công việc sáng tạo nên việc công nhận của người hâm mộ rất quan trọng. Ý thức được điều này nên Tuấn luôn cân nhắc yếu tố thị hiếu và xu hướng vào các thiết kế của mình.
Nói như thế nhưng không đồng nghĩa là Tuấn đánh mất cái tôi của mình trong đó. Đến lúc người hâm mộ nhìn vào thiết kế của mình mà họ không đánh giá thì Tuấn mới sợ. Họ vẫn còn khen chê có nghĩa là họ vẫn còn quan tâm và yêu mình. Nên Tuấn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Anh có thể chia sẻ về kế hoạch phát triển của mình khi mọi hoạt động đang dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới” không?
- Tuấn cũng sẽ tiếp tục những dự án mới của mình.
Trước mắt là hy vọng dịch bệnh sẽ mau chấm dứt và show diễn “The glory - Con đường danh vọng” sẽ sớm được diễn ra để Tuấn có cơ hội giới thiệu những thiết kế của mình đến gần hơn với khách hàng và những người yêu thích thời trang.
Cảm ơn NTK Nguyễn Minh Tuấn về những chia sẻ!