Bé gái đi chơi Tết bị tai nạn vì tàu lượn siêu tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang theo dõi sát sao tình hình của  một bé gái (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị tai nạn trong lúc chơi tàu lượn siêu tốc trong dịp Tết.

Trước đó, vào chiều 5.2 (tức mồng 1 tết Kỷ Hợi), bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn trong lúc chơi tàu lượn siêu tốc.

Bé bị gãy xương hở cánh tay, xương đùi, xương chày phải, tay và chân bên phải lóc da rộng, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp, phát hiện lách bị đứt rời khỏi cuống, gan vỡ độ 4, máu tràn ngập bụng.

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 5.2 (mùng 1 tết), bé N. chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Khi tàu bắt đầu chạy thì bé gái bất ngờ đứng dậy bước ra và bị kéo lê dưới đất gây thương tích nặng.

Trước trường hợp trên, để đảm bảo an toàn khi vui chơi Tết, các bậc phụ huynh cần trông coi con trẻ cẩn thận, cài dây an toàn cho trẻ khi tham gia các trò chơi, nhất là những trò chơi cảm giác mạnh. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhặt pháo đốt nổ, 2 trẻ bị dập bàn tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện (BV) mới cấp cứu 2 trẻ bị dập bàn tay trái do pháo nổ.

Trẻ uống nhiều nước ngọt có ga sẽ gây hại cho sức khỏe

K.Liệp |

Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh được nghỉ học trong thời gian khá dài. Thời điểm này, nhiều gia đình thường xuyên tổ chức ăn uống, tiệc tùng nên việc uống nhiều nước ngọt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc uống nhiều nước ngọt có ga sẽ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Những bài tập thể dục giúp giảm cân, giữ dáng ngày Tết

Kim Đồng |

Kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều người có chế độ ăn uống “quá mức” dẫn đến tăng cân.

Nhặt pháo đốt nổ, 2 trẻ bị dập bàn tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện (BV) mới cấp cứu 2 trẻ bị dập bàn tay trái do pháo nổ.

Trẻ uống nhiều nước ngọt có ga sẽ gây hại cho sức khỏe

K.Liệp |

Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh được nghỉ học trong thời gian khá dài. Thời điểm này, nhiều gia đình thường xuyên tổ chức ăn uống, tiệc tùng nên việc uống nhiều nước ngọt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc uống nhiều nước ngọt có ga sẽ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.

Cách xử trí khi trẻ không may hóc dị vật dịp Tết

Kim Đồng |

Việc không may nuốt phải “dị vật” ở trẻ em khá sức phổ biến. Đáng chú ý trong dịp Tết, nhiều người lớn thường tất bật với việc tiếp khách, tiệc tùng nên ít để ý đến trẻ nhỏ ăn uống những gì, do vậy nguy cơ trẻ hóc dị vật rất lớn.  Điều đáng lo ngại là nếu trẻ nuốt dị vật mà người nhà không biết cách đối phó thì nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ là khó tránh khỏi.

Những bài tập thể dục giúp giảm cân, giữ dáng ngày Tết

Kim Đồng |

Kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều người có chế độ ăn uống “quá mức” dẫn đến tăng cân.